Tuấn Ngọc xấu hổ khi được gọi là danh ca

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 27/12/2011 04:19:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều năm đứng trên sân khấu và được ái mộ đặc biệt, Tuấn Ngọc vẫn thấy xấu hổ khi được gọi là danh ca.

(VTC News) – Được yêu mến khi đứng trên sân khấu trong nhiều năm, Tuấn Ngọc giống như một tượng đài âm nhạc. Tuy nhiên, anh cho biết rất thoải mái khi được gọi là ca sĩ, nghe chữ Danh ca, anh thấy xấu hổ.

Vào ba đêm 2 – 4/1/2012 tới đây, Tuấn Ngọc sẽ có một liveshow riêng đầu tiên tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Khách mời duy nhất của đêm diễn là nữ ca sĩ Mỹ Linh.

Ca sĩ Mỹ Linh và Tuấn Ngọc 

Đây là lần đầu tiên Tuấn Ngọc kết hợp với cả êkip làm việc của ca sĩ Mỹ Linh. Tuấn Ngọc và Mỹ Linh sẽ hát những ca khúc của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy… Ca sĩ “Riêng một góc trời” cho biết, khi hát cùng Mỹ Linh anh hoàn toàn yên tâm, bởi Mỹ Linh là một trong những ca sĩ có nghề và có kỹ thuật điêu luyện nhất hiện nay của Việt Nam. Và trong liveshow cá nhân này, Tuấn Ngọc chỉ cần mời Mỹ Linh làm khách mời là đủ.

Với ca sĩ Mỹ Linh, khi được ca sĩ Tuấn Ngọc mời hát cho liveshow “Riêng một góc trời” cô đã lập tức nhận lời, bởi Tuấn Ngọc là ca sĩ từng giúp đỡ cô trong những lần cô tham gia biểu diễn ở hải ngoại. Hơn nữa, sự góp mặt của ban nhạc Anh Em là lý do mà Mỹ Linh không thể từ chối.

Tuấn Ngọc chia sẻ, chương trình diễn ra liên tiếp trong 3 đêm với số lượng bài hát mỗi đêm lên tới 20 bài, mà lại chắc chắn hát live, sẽ là thử thách đối với một ca sĩ hơn 50 năm đứng trên sân khấu như anh. Những ngày qua, ca sĩ Tuấn Ngọc dành khá nhiều thời gian để biên tập nội dung chương trình cho phù hợp, luyện tập cùng ban nhạc và chuẩn bị cả về sức khỏe cho bản thân.
 
BTC liveshow Tuấn Ngọc cũng cho biết thêm, êkip sẽ dàn dựng đêm nhạc với âm nhạc là chủ đạo vì thế sẽ không có nhiều yếu tố phụ trợ sân khấu. Toàn bộ chương trình sẽ như một câu chuyện kể bằng âm nhạc để khán giả có được một không gian thưởng thức thú vị và sâu lắng nhất.

Cúc Minh

Bình luận
vtcnews.vn