Chế Linh 'biến' bầu sô Hoàng Tiến thành người quản lý

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 17/11/2011 11:11:00 +07:00

(VTC News) - Giọng ca Thành phố buồn khẳng định, Hoàng Tiến vẫn tiếp tục sát cánh bên ông với tư cách người quản lý tại VN.

Tối ngày 16/11, ca sĩ Chế Linh thông báo ông quyết định dời sô diễn của mình tại TP.HCM dự kiến tổ chức ngày 19/11 sang một thời điểm khác.

Theo Tiền phong, ca sĩ giải thích quyết định của mình là do ông Hoàng Tiến – nhà tổ chức cuộc trở về của ông lần này với khán giả trong nước đã làm không chu đáo khiến ông không phục vụ tốt nhất cho người nghe như ý muốn.

Cụ thể hơn, Chế Linh nói ông Tiến đã không thực hiện đúng những quy định của nhà nước về quảng cáo, đã đi quá xa so với hợp đồng khi chưa trao đổi với ông đã tuyên bố về buổi biểu diễn ngày 23/11 tại Hà Nội.

Hơn nữa, theo Chế Linh, ông Tiến đã không đúng khi xuất hiện với tư cách Ban Tổ chức chương trình biểu diễn ngày 12/11 tại Hà Nội. Chế Linh e rằng nếu tiếp tục hợp tác với ông Tiến, ông sẽ không kiểm soát được hết những gì xảy ra.

Ông bầu Hoàng Tiến (ngoài cùng bên phải) đón vợ chồng Chế Linh ở sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 9. Ảnh: VnE. 
Trả lời câu hỏi về hậu quả pháp lý có thể có do ông đơn phương huỷ hợp đồng với ông Hoàng Tiến, Chế Linh nói rằng ông Hoàng Tiến là người vượt quá hợp đồng trước. Hơn nữa, ông sẵn sàng trả tiền nếu phải làm thế để chấm dứt hợp đồng với ông Tiến.

Trên Vnexpess, Chế Linh nói thêm: "Tôi chọn Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc tổ chức các chương trình tiếp theo vì họ là đơn vị của Nhà nước, đã giúp tôi, anh Hoàng Tiến và cả khán giả yêu mến tôi khi chúng tôi gặp khó khăn, suýt bị hủy đêm diễn 12/11”.

Tuy nhiên, giọng ca Thành phố buồn khẳng định, Hoàng Tiến vẫn tiếp tục sát cánh bên ông với tư cách người quản lý tại VN:

“Anh Hoàng Tiến đã xin lỗi về việc tuyên bố tổ chức diễn tiếp mà chưa thông qua ý kiến tôi. Tôi thông cảm cho anh ấy, vì anh ấy đã quá sung sướng trước sự đón nhận của khán giả dành cho tôi mà muốn làm thêm một đêm nhạc nữa. Đó là ý tốt nhưng làm chưa đúng mà thôi. Những sai phạm của công ty Bích Ngọc khiến chương trình hơi trục trặc nhưng không gây ra tai hại cho tên tuổi, uy tín của Chế Linh. Hơn nữa, anh Tiến là người tôi tin cậy vô cùng, một nhà tổ chức nhiều kinh nghiệm đã lo cho rất nhiều ca sĩ hải ngoại về Việt Nam biểu diễn. Hiện tại, tôi không tìm được người khác lo cho tôi ngoài anh Hoàng Tiến”.

Khi được hỏi, việc hợp tác với đơn vị khác nhưng vẫn chung đường với ông bầu Hoàng Tiến phải chăng là một hình thức “bình mới, rượu cũ” che mắt dư luận, Chế Linh cho biết, ông không ngại sự đánh giá của công chúng. Với ông, quan trọng nhất là tìm được một êkíp tổ chức tốt cho những chương trình của mình khi ở Việt Nam.

Theo tiết lộ của Chế Linh, trước sự chào đón của khán giả, liveshow Chế Linh ở TP HCM có thể không chỉ diễn một đêm mà được tổ chức thành 3-4 đêm. Những người đã mua vé đêm 19/11 có thể đổi vé hoặc Ban tổ chức sẵn sàng hoàn tiền. Chiều nay, Chế Linh sẽ có buổi họp báo để thông báo về vấn đề này.

PV (tổng hợp từ VnE, TPO)

 

Bình luận
vtcnews.vn