Cty tổ chức liveshow Chế Linh sai phạm liên tiếp

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 08/11/2011 08:53:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù bị rút giấy phép, tuy nhiên cho đến hiện tại, băng rôn chương trình Liveshow Chế Linh vẫn được đơn vị tổ chức treo ở nhiều nơi.

(VTC News) - Mặc dù bị rút giấy phép, tuy nhiên cho đến hiện tại, băng rôn chương trình Liveshow Chế Linh vẫn được đơn vị tổ chức treo ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội. Theo ông Phạm Quang Long (Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội) thì đây là một hành động thách thức dư luận và pháp luật.

Chiều qua (7/11), Sở VH-TT&DL Hà Nội đã có buổi gặp gỡ báo giới để khẳng định việc kiên quyết rút giấy phép biểu diễn chương trình Liveshow Chế Linh do Công ty TNHH Giải trí Bích Ngọc tổ chức. 

Ông Long cho hay, về phía Sở khẳng định không thay đổi quan điểm cũng như quyết định của mình trước việc hủy giấy tiếp nhận biểu diễn liveshow Chế Linh. “Chúng tôi sẽ thay đổi tùy thuộc vào thái độ sửa sai của công ty Bích Ngọc, tuy nhiên không phải thời điểm này bởi công ty này đã liên tiếp để xảy ra quá nhiều sai phạm” – GĐ Sở nói.

Lý do để đưa ra quyết định rút giấy phép biểu diễn cũng được ông Long một lần nữa nhắc lại với những sai phạm về việc quảng cáo gây phản cảm và mất mỹ quan thành phố.

Băng rôn chương trình Liveshow Chế Linh 

Ông Phạm Quang Long cho biết, theo quy định hiện hành, mỗi sự kiện diễn ra chỉ được cấp tối đa là 15 băng rôn quảng cáo. Tuy nhiên, Thanh tra Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết, công ty Bích Ngọc đã in hàng nghìn băng rôn quảng cáo chương trình treo khắp thành phố, chỗ nào lực lượng thanh tra dỡ xuống thì chỉ 2-3 tiếng sau lại có người của công ty này đến treo lại lên.
  
Chính vì chế tài xử phạt hành chính đối với vi phạm về treo băng rôn và phướn quảng cáo trái phép tối đa chỉ có 11,5 triệu đồng (tương đương với khoảng ba chiếc vé loại đắt nhất), nên công ty tổ chức biểu diễn sẵn sàng chấp nhận nộp phạt để quảng cáo. Ông Long cũng cho rằng, chế tài xử phạt như hiện nay là quá nhẹ nên không có sức răn đe.

Trong tình hình như hiện tại, nhiều người cho rằng, phía công ty TNHH Bích Ngọc sẽ tổ chức liveshow Chế Linh bằng mọi giá, ông Phạm Quang Long cho biết, Sở VH-TT&DL đã ký quyết định hủy chương trình, còn xử lý như thế nào là việc của công ty tổ chức. Việc xử lý có thời gian nhưng đơn vị tổ chức không tuân thủ vì vậy nếu họ bán vé thì phải giải quyết và xin lỗi khán giả của mình. Ông cũng phủ định luôn trường hợp những người tổ chức lấy danh nghĩa một công ty khác để đứng lên xin cấp phép lại chương trình.             

Nếu đơn vị nào ký hợp đồng với công ty Bích Ngọc để tổ chức chương trình không có phép này, công ty đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Ông Long khẳng định, đã báo cáo vụ việc với Bộ VH-TT&DL, cơ quan an ninh văn hóa PA25, các cơ quan chức năng. Người đứng đầu Sở VH-TT&DL Hà Nội cũng cho biết, ông không tin là công ty Bích Ngọc dám tổ chức chương trình vào ngày 12/11 tới.

Theo ông Long, cơ quan thanh tra văn hóa đã mời công ty Bích Ngọc lên làm việc ba lần, đích thân giám đốc mời một lần nữa là bốn nhưng vẫn sai phạm thì không thể nói là công ty này biết phục thiện.

Việc Chế Linh hát một số ca khúc không đúng theo danh mục ca khúc đăng ký, theo ông Long không phải là một lỗi nặng vì Chế Linh hôm ấy hát theo yêu cầu và không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nghệ thuật đêm biểu diễn. Tuy nhiên, cũng theo nhà quản lý này thì Sở sẽ giám sát nội dung các chương trình biểu diễn kỹ hơn về sau này.

Liên quan đến việc sai phạm trong quảng cáo chương trình, Sở VH-TT&DL cũng cho hay, họ cũng đã xử phạt Công ty TNHH Truyền thông Đa phương tiện Sao Đêm với chương trình Trở về chốn xưa. Ông Long cho hay, nếu đến trưa nay, quan sát vẫn thấy sai phạm, cơ quan này sẽ tiếp tục thu hồi giấy phép biểu diễn vào ngày 15/11 tới đây tại TT Triển lãm Giảng Võ.

Chế Linh biểu diễn trên sân khấu 


Trong cuộc họp báo vào chiều qua, 7/11, Sở VH-TT&DL Hà Nội đã cung cấp cho báo chí một danh sách các công ty nhiều lần bị nhắc nhở, cảnh cáo, xử phạt và không cấp phép biểu diễn cũng như quảng cáo gồm: Công ty TCBD phim Châu Á, Công ty TNHH truyền thông Đa phương tiện Sao Đêm, Công ty CP giới thiệu văn hóa, nghệ thuật Đông Đô, Công ty TNHH Dịch vụ và truyền thông Sơn Hiếu, Công ty CP truyền thông và Điện ảnh Phương Nam, Công ty CP Truyền thông và tổ chức sự kiện Hội Nghệ sĩ Việt Nam (Thanh Hóa), Công ty Cổ phần truyền thông và Sự kiện Hiệp hội Ca sĩ Việt Nam (Thanh Hóa), Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Sao Việt (Hải Phòng).

Sở cũng khuyến cáo nghệ sĩ tham gia biểu diễn cần phải có sự lựa chọn những đơn vị tổ chức có năng lực đảm bảo chất lượng nghệ thuật, uy tín để phục vụ công chúng, không nên kết hợp với những công ty dạng như đã nói trên để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn