3 thí sinh, 1 giám khảo 'trần tình' trước đêm thi

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 05/11/2011 10:23:00 +07:00

(VTC News) - Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Anh, Siu Black và lực sỹ Phạm Văn Mách đã có những chia sẻ thẳng thắn, thú vị trong 2 tiếng giao lưu với độc giả.

(VTC News) - Gần 10h30 sáng nay, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và lực sỹ Phạm Văn Mách, hai thí sinh đang rất nổi tại chương trình Cặp đôi hoàn hảo đã có mặt tại Văn phòng Báo điện tử VTC News phía Nam để sẵn sàng giao lưu trực tuyến cùng độc giả.  

Đại diện Văn phòng phía Nam của báo điện tử VTC News, ông Trần Ngọc Quang và nữ phóng viên Phượng Hoàng tặng hoa và chụp hình lưu niệm với ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và VĐV Phạm Văn Mách.

Tại văn phòng Hà Nội của báo, nữ ca sỹ Ngọc Anh do có chương trình biểu diễn đã lên lịch gần trùng với thời điểm giao lưu trực tuyến (tiếp đó, ngay buổi trưa chị lại phải bay vào TP.HCM để luyện tập tiết mục cùng Quách Ngọc Ngoan) nên chị có mặt sớm hơn để trả lời các câu hỏi của độc giả gửi về tòa soạn trong gần 2 ngày qua. Còn các câu hỏi được gửi đến trong thời gian diễn ra cuộc giao lưu, Ngọc Anh hứa sẽ tiếp tục trả lời qua hình thức nhờ phóng viên VTC News gọi điện trực tiếp tới chị.

Đúng với tính cách vô cùng máu lửa của mình, ca sỹ Siu Black mặc dù đang đi diễn tại Cà Mau mấy ngày nay song khi được mời giao lưu trực tuyến với độc giả VTC News, chị tỏ ra rất hào hứng và nhận lời ngay, đặc biệt khi chị biết cuộc giao lưu xoay quanh cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo và tiến hành cùng các nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Anh, lực sỹ Phạm Văn Mách.

Để giải quyết khó khăn do không thể đến được tòa soạn, Siu Black "xung phong" online từ Cà Mau để trả lời câu hỏi độc giả. Tuy nhiên, nhận thấy tốc độ đánh máy của chị không được "thần tốc" lắm (!), phóng viên VTC News đã dùng cách đọc các câu hỏi qua điện thoại để chị trả lời! 

Hai khách mời Phạm Văn Mách, Đàm Vĩnh Hưng tại tòa soạn phía Nam.

>> Giới thiệu các khách mời tham dự chương trình.

Sau đây là nội dung cuộc giao lưu:

(Hoàng Ngân, Nữ - 18): Chị Ngọc Anh ơi, sau Cặp đôi hoàn hảo, chị có ra đĩa chung với anh Ngọc Ngoan không hả chị?

Ngọc Anh: Hoàng Ngân thân mến! Điều em mong muốn cũng là một phần mong muốn của chị và Ngọc Ngoan. Và rất có khả năng. Thậm chí sẽ ra mắt sớm. Hiện tại, Ngọc Anh và Ngọc Ngoan đã thu âm những ca khúc đã biểu diễn trong Cặp đôi hoàn hảo. Thời gian tới, sản phẩm này sẽ ra mắt online. Các bạn nhớ vào nghe nhé!

(Hùng Văn, Nam - 31): Người ta dễ nảy sinh tình cảm sau thời gian gắn bó, dù hiện tại bạn và Ngọc Ngoan vẫn là cộng sự, bạn bè, nhưng bạn có nghĩ là sau Cặp đôi hoàn hảo, bạn và Ngọc Ngoan sẽ trở thành một cặp thực sự không? Bạn có hy vọng điều ấy?

Ngọc Anh: Câu hỏi này khó quá! Nhưng mọi điều của tương lai thì không thể biết trước, nhất là trong chuyện tình cảm. Hiện tại, chúng tôi là bạn bè, rất hiểu nhau và chia sẻ cùng nhau ít nhiều. Tuy nhiên, mỗi người đều có mối quan hệ khác nhau, mối quan tâm và công việc khác nhau. Ngọc Anh và Ngọc Ngoan chỉ cùng chí hướng khi tham gia cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo thôi.

(Mỹ Quyên, Nữ - 24): Em đọc trên báo thấy anh Mách chia sẻ chuyện buồn là đã chia tay người yêu mấy tháng trước. Anh có thể chia sẻ thêm về kỷ niệm này không, như lý do hai người phải xa nhau, anh có níu kéo không và cảm giác của anh khi đó...

Văn Mách: Bé Quyên mến! Bị công việc chi phối nên anh và bạn gái khoảng thời gian gặp nhau ngày càng ít đi và từ đó phát sinh ra những mâu thuẫn mà anh nghĩ không đáng xảy ra, nên có những quan điểm trái ngược nhau gây ra hiểu lầm và từ đó ngày càng có khoảng cách. Và đến một ngày nọ cả hai người quyết định chia tay. Mặc dù những tình cảm và những kỷ niệm đã qua lúc nào cũng in đậm trong tâm trí của anh.

Đúng như em nói, mặc dù là một lực sĩ nhưng trong anh vẫn mang một tâm hồn nghệ sĩ cho nên đôi lúc tùy theo tình huống, có lúc lãng mạn, lúc cứng rắn...

(Kiddy, Nữ - 25) Gửi anh Đàm Vĩnh Hưng Thấy anh vào vai Chí Phèo quá đạt cả về hình thức lẫn diễn xuất. Vậy nếu có đạo diễn mời anh vào vai Chí Phèo trong một bộ phim anh có nhận lời không?

Đàm Vĩnh Hưng: Xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả của Đàm Vĩnh Hưng cũng như chương trình Cặp đôi hoàn hảo trong buổi giao lưu sáng nay tại báo điện tử VTC News!

Thật là vui và hãnh diễn khi ở trong cảm giác ngủ một đêm tới sáng bỗng trở thành nổi tiếng với nhân vật Chí Phèo. Khi Hưng ra phi trường đi Hà Nội mọi người đều chỉ trỏ kêu lên Chí Phèo kìa, Chí Phèo đi đâu mà có một mình, Thị Nở đâu… Cảm giác đó tới ngày hôm nay vẫn còn vì đi đến đâu cũng đều được mọi người gọi anh Chí hoặc anh Phèo. Có người xem chưa đã lên mạng xem lại rất nhiều rồi tự cười một mình.

Hưng nghĩ vai diễn Chí Phèo của diễn viên Bùi Cường đã trở thành nhân vật đi từ trong tác phẩm ra ngoài cuộc sống đời thường, nó giống như khi nhắc đến Trưng Trắc người ta chỉ có một hình ảnh duy nhất trong đầu là cố nghệ sỹ Thanh Nga. Nếu ai đó được chọn đóng lại vai Chí Phèo thì đó là vinh dự đồng thời là thử thách vô cùng khắc nghiệt. Có thể trong vòng 2 phút mọi người thấy sự thay đổi bất ngờ so với những gì mọi người vẫn nhìn thấy về Đàm Vĩnh Hưng ngày thường rực rỡ diêm dúa trên sân khấu nên cảm thấy phấn khích và cho điểm cao đấy thôi. Hưng tư thấy ngoại hình của mình cơ thể không đủ điểm (gầy quá) để vào vai Chí Phèo.

(Nguyen thuy duong, Nữ- 30): Thân gửi anh Đàm Vĩnh Hưng! Xiin được chúc mừng anh và chị Kim Thư đã trải qua vòng thi thứ ba và thứ tư một cách xuất sắc. Là một fan hâm mộ của anh từ rất lâu và chỉ quen với vẻ đẹp lịch lãm, lung linh của anh trên sân khấu nên em thực sự bất ngờ về hình tượng Chí Phèo của anh. Để tham gia cuộc thi này anh đã phải hy sinh thời gian, công sức rồi chấp nhận cả việc làm xấu mình nữa. Vậy anhkhông sợ các fan nữ chúng em buồn sao? Đêm thi tới này anh quay trở về hình ảnh quen thuộc của mình đi nhé!

Đàm Vĩnh Hưng: Cám ơn em và các fan nữ rất nhiều. Em yên tâm, Đàm Vĩnh Hưng sẽ vẫn là Đàm Vĩnh Hưng, Chí Phèo sẽ vẫn là Chí Phèo. Anh chỉ mượn hình ảnh để chơi hết mình với cuộc chơi mình đã dấn thân. Anh không thích làm điều gì nửa vời. Chính vì thế đã có một ĐVH đội lốt Chí Phèo gớm ghiếc như thế. Anh không hứa trước mình sẽ là ai vì sẽ không còn tính bất ngờ, thú vị. Cuộc chơi còn nhiều vòng thi. Cuộc đòi thì còn dài chắc chắn em và các fan nữ sẽ luôn nhìn thấy Hưng cố gắng chỉn chu hoàn hảo từng ngày một.

(Thanh Lan, Nữ -17): Em thấy anh Hưng mấy đêm thi sau bất ngờ quá! Em nghĩ anh sẽ vô địch đó, hehe... Nhưng theo anh, cặp nào là đối thủ đáng gờm nhất của anh??

Đàm Vĩnh Hưng: Cảm ơn sự ưu ái của em! Anh không bao giờ cho phép mình mơ mộng những điều không hợp lý. Anh biết rõ mình và bạn diễn của mình thế nào. Chính vì thế hai chữ vô địch là không có tên của anh. Càng vào sâu các cặp đôi đều đáng sợ như nhau. Anh đánh giá cao Đoan Trang – Trấn Thành vì cặp này rất đều về nội dung lẫn hình thức. Tuy nhiên, 50% quyết định vẫn thuộc về khán giả. Điều này cũng rất đáng lo ngại cho tất cả cặp đôi.

(Lê Thị Ngọc Bích, Nữ - 17): Mến chào anh Mách! Anh có nghĩ cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo đã mang lại may mắn cho anh khi anh một bước vào thẳng thế giới showbiz Việt không? Thấy anh có vẻ hiền lành, chất phác mà em được biết thì showbiz đầy những dối trá, mưu mô, anh có lo lắng khi là dân tay ngang bước vào không?

Văn Mách: Cảm ơn câu hỏi của em. Cặp đôi hoàn hảo là một bước ngoặt mới mà anh tham gia. Đây cũng là một sự may mắn đối với anh. Thật sự những người trong thế giới showbiz không xấu như em tưởng. Anh thấy trong  họ rất hòa đồng và lãng mạn. Dĩ nhiên cũng có một số ít người đã gây những scandal không tốt mà em và nhiều người biết đến. Cho nên anh cũng không quá lo lắng khi bước vào lĩnh vực này. Dĩ nhiên, anh sẽ trang bị cho mình tâm lý sẵn sàng đón nhận những tình huống không như mong đợi xảy ra.

Ngọc Anh có mặt tại tòa soạn sớm hơn để trả lời các câu hỏi gửi từ trước của độc giả. 

(Việt Tú, Nam - 25): Với chương trình đêm nhạc dance, hiphop và blue jazz, theo em nghĩ, cặp đôi Song Ngọc sẽ thể hiện phong cách Jazz Blue. Em đoán thế có đúng không? Chị Ngọc Anh có thể bật mí trong chương trình tới đây sẽ thể hiện thế nào không ạ? 


Ngọc Anh: Em đoán trúng phóc rồi. Thể loại anh chị chọn cho đêm nhạc tới sẽ là Blue Jazz. Bọn chị sẽ diễn ca khúc này dựa trên một bộ phim kinh điển của thế giới. Như thế nào thì em xem nhé!

(Nguyễn Thị Mến, Nữ - 19): Trong các cặp đôi của Cặp đôi hoàn hảo, em thấy cặp Kim Thư - Đàm Vĩnh Hưng; Trấn Thành - Đoan Trang rất giỏi về chiêu trò. Và họ được BGK và công chúng ủng hộ. Chị dám hôn anh Ngọc Ngoan và gây sốc rồi thì có dám làm xấu như chị Kim Thư không ạ? 

Ngọc Anh: Mến ơi, đương nhiên để phù hợp với ca khúc thì không có gì mà Ngọc Anh không dám làm cả. Nhưng chắc chắn là phải phù hợp với ca khúc mới làm chứ nếu không thì làm như vậy cũng không để làm gì! Em có đồng ý với chị không?

(Phan, Nam - 27): Thân gửi chị Ngọc Anh. Em rất mến mộ giọng hát của chị. Chị ơi, nếu được lựa chọn giữa vị trí giám khảo và thí sinh, chị sẽ chọn vị trí nào ở Cặp đôi hoàn hảo? 

Ngọc Anh: Tất nhiên là chị thích làm thí sinh. Em thấy không, cả buổi giám khảo chỉ được nói vài câu còn thì sinh thì thay đổi hình tượng và biểu diễn liên tục. BGK thì chỉ ngồi đó, nói chung là hơi tẻ nhạt!

Nữ ca sỹ xinh đẹp sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi của độc giả gửi trong thời gian diễn ra cuộc giao lưu. 

(Nguyễn Hưng, Nam - 45): Thưa Lực Sĩ! Xin chúc mừng lực sĩ sẽ tiếp tục gạt hái thành công trong đêm thi thứ 5. Rất mong sẽ chứng kiến những bất ngờ về tài nhảy hip hop của lực sĩ (hoặc nếu nhảy như Michael Jackson thì còn gì bằng). Lực sĩ có tin rằng, sau cuộc thi này, sẽ có nhiều người đẹp quan tâm đến mình không ? Tôi phát ghen tị với lực sĩ đấy, hi hi?

Văn Mách: Chào anh! Xin cảm ơn anh đã quan tâm đến bản thân Mách cũng như về cuộc thi. Tuần này Mách và Hương sẽ có những  thay đổi lớn về cách diễn xuất so với những đêm trước cũng nhằm tạo sự bất ngờ và vui nhộn cho khán giả. Hy vọng được anh Hưng và mọi người cổ vũ, đón nhận.

Dĩ nhiên có nhiều fan nữ đẹp hâm mộ thì thật sự Mách rất vui và hạnh phúc, sẵn sàng mở lòng đón nhận vì những người đó cũng là một trong những động lực để giúp Mách thể hiện năng lực mình tốt hơn trong những lần thi sắp tới. 

(Hương Giang, Nữ -15): Gửi anh Đàm: Em rất mê ca hát và có chút năng khiếu. Em muốn zô TP HCM để thực hiện ước mơ làm ca sỹ của mình. Cho em hỏi Cty Tiếng hát Việt của anh có nhận những người như em vào đào tạo không?? Em phải đáp ứng các tiêu chí gì để zô đó học? Muốn làm ca sỹ phải có rất nhiều tiền phải không anh? Mong anh chỉ cho em con đường làm ca sỹ nhanh nhất nhé! Cảm ơn anh và chúc anh ngày càngthành công trong sự nghiệp!

Đàm Vĩnh Hưng: Chào em! Đúng là TP.HCM là nơi để có thể thực hiện được ước mơ của mọi người, nhất là những người làm về giải trí. Tuy nhiên, để đạt được ước mơ 1 cách  hài lòng nhất thì phải  trông vào tài năng và số phận của từng người đó. Nếu có giọng hát hớp hồn và tố chất nghệ sỹ cao thì Tiếng Hát Việt sẵn sàng làm việc với người có khả năng đó.

Tạm thời trước mắt em nên đăng kí tham gia tất cả các cuộc thi lớn bé vì đó là thước đo khá chính xác để biết mình đang ở đâu, khả năng thế nào. Sau đó em có thể liên hệ các nhà hàng để hát đám cưới cho quen sân khấu. Đó cũng là 1 cách luyện tập hàng ngày. Nếu vẫn chưa được chấp nhận để hát đám cưới thì đã có câu trả lời khả năng em chưa là gì cả.

Cũng có nhiều người suy nghĩ giống như câu hỏi của em là phải có nhiều tiền mới làm ca sỹ được.

Đối với thực tế hiện tại của mặt bằng âm nhạc Việt Nam thì câu hỏi đó cũng không phải là vô lý. Tài chính rộng rãi sẽ là một điều hỗ trợ rất mạnh để người ta có thể thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên điều cốt lõi sâu xa và quan trọng nhất vẫn là người có khả năng ca hát nhất định. Khi bạn là nhân tài chắc chắn sẽ có người chú ý và nâng đỡ. Tuy nhiên cũng có rất nhiều những trường hợp mà Hưng đã chứng kiến toàn là những người hát hay nhưng điều kiện kinh tế và cuộc sống khắc nghiệt họ đành phải chấp nhận sự vùi dập của dòng đời khiến tài năng mai một và biến mất.

Các trả lời của Siu Black bắt đầu được phóng viên VTC News chuyển về cho độc giả.

(Vũ Ngọc Tiến, Nam - 33): Gửi chị Siu. Nhiều người thấy điệu cười ha hả của chị không được... có duyên lắm. Tôi nghĩ số người thích cũng nhiều ngang bằng với số người không thích, thậm chí phản ứng đó. Chị có định thay đổi không, hay có định "giảm tông" chút không vì chương trình nhiều khi còn phát trực tiếp nữa?

Siu Black: Nói chung làm sao các bạn có thể đo lường được thích và không thích là ngang nhau. Từ xưa đến nay, con người tôi là như vậy. Đó là cảm xúc của tôi ngay lúc ấy. Ví dụ, tôi thích thú khi các bạn ấy làm tốt thì tôi cười.

Chuyện tôi cười không tác động mạnh lắm tới người khác. Mỗi người có một cách thể hiện cá tính riêng. Không phải vì các bạn nói thế mà tôi phải kiềm chế. Không phải vậy. Tôi cười đó là quyền của tôi. Không thể nói tôi phải làm gì đó là bản tính của tôi. Không phải tôi cười có mục đích để mà các bạn phán xét rằng tôi cười thế này hay thế kia. Làm sao các bạn có thể đo lường được một nửa thế này hay một nửa thế kia thích hay không thích nụ cười của tôi. Và tôi nghĩ đó là những bộc lộ tự nhiên. Tôi không làm duyên hay làm dáng khi cười như vậy và cũng chẳng có gì để làm duyên. Tôi không hợp với những điều như vậy.

- (La Tiểu Hổ, Nam - 23): Ở góc độ của mình, chị Siu nhận xét ra sao về cách nói, cách cho điểm của giám khảo Lê Hoàng, nhân vật hot nhất trong hàng ghế giám khảo Cặp đôi hoàn hảo. Có phải BTC đã giao anh Hoàng đóng 'vai ác' trong bộ ba giám khảo không? trong đó chị là người có nhiệm vụ làm thí sinh cảm thấy thoải mái, anh LMS thì trung dung, tùy tình hình, còn giám khảo thứ 4 thì rõ ràng là người bênh vực các thí sinh rồi?

Siu Black: Mỗi người có một cách nhận xét riêng, không có ai được giao ai làm gì hay đóng vai gì cả. Cái mà BTC giao cho chúng tôi là phải nhận xét, góp ý được cho các bạn tìm ra những chỗ mà các bạn chưa làm được vì ở đây là Cặp đôi hoàn hảo nên các bạn chuyên nghiệp phải làm thế nào để nâng giọng hát của bạn không chuyên lên bằng mình.
 
Tôi nghĩ, anh Lê Hoàng cho điểm cũng rất chính xác. Anh ấy có những cái lý của anh ấy, anh ấy nhận xét những gì mà anh ấy thấy. Có thể cái anh ấy thấy thì chúng tôi không thấy. Tôi thì cứ nghe các bạn hát có phô hay không? Có đúng nhịp hay không? Đại khái là tôi nghe phần hát nhiều hơn. Tôi là ca sĩ nên tìm thấy những cái lỗi trong cách hát của các bạn. Còn anh Hoàng, anh ấy tìm thấy một góc độ khác của thí sinh làm chưa tốt. Ví dụ đừng biểu diễn quá khi các bạn đang đi thi hát.

Anh Hoàng cho điểm vì anh ý nghĩ tiết mục được ngần ấy điểm chứ chẳng ai bảo anh ấy phải cho điểm thế nào. Mỗi người có một cách cho điểm riêng. Tôi thấy tốt thì cho điểm 10, thấy không tốt thì cho điểm 8. Tôi chưa bao giờ cho ai điểm 7 cả.

(Hà, Nữ - 25): Anh Hưng có thể bật mí chút xíu về những chiêu trò của cặp anh và Kim Thư trong đêm thi tới không?
 
Đàm Vĩnh Hưng: Đừng có dụ khị tui! Nhất quyết không khai đâu. Như vậy mới bõ công chờ đợi của mọi người suốt 1 tuần qua chứ! Đâu thể nào đơn giản mà khai ra những “hoạt động” của mình. Nói chung là sẽ có bất ngờ.
 

Đàm Vĩnh Hưng cười bảo, "đừng có dụ khị tôi" trước đề nghị của một độc giả muốn anh tiết lộ chút xíu chiêu trò trong đêm thi tới. 
(Hà, Nam - 32): Rất nhiều bài báo và khán giả đều đoán rằng, BTC sẽ để cặp của anh và Kim Thư vào sâu vòng trong cho dù anh có nhiều chiêu trò hay không bởi lý do là từ sứcnóng tự nhiên và lương fan khổng lồ của anh. Có Mr Đàm thì chương trình cũngtăng thêm danh giá đó, và cặp của anh dù có kém hoàn hảo thì fan vẫn bình chọncứu anh. Anh có nghĩ vậy không?

 
Đàm Vĩnh Hưng: Hưng cũng đã nhận được rất nhiều những lời bình luận như thế. Nếu bạn là ban tổ chức cũng như là nhà sản xuất thì bạn sẽ có giải pháp như thế nào? Về riêng cá nhân mình tôi cũng rất ghét những kiểu ban ơn như thế. Nếu tôi không có khả năng lật tung sân khấu và khiến khán giả khắp nơi hả hê thì dù có bước lên bục vinh quang điều đầu tiên tôi tự nhận được từ chính mình đó là chữ NHỤC. Theo như những lời nhận định cũng như tiên đoán mà bạn đã nói thì tôi và Kim Thư giống như những kẻ bất tài vô tướng sao?
 
Hoàn hảo là thứ mà con người đã không ngừng kiếm tìm suốt từ bao đời nay!

(Doc gia Quang): Anh Văn Mách thân mến, anh gây ấn tượng mạnh cho khán giả ở đêm diễn đầu tiên nhưng càng về sau có vẻ như cặp đôi của anh càng không có nhiều điều để nói tới, giọng hát của anh ở những vòng sau cũng ít có sự tiến bộ, mà nhiều khi còn hơi bị sến nữa, anh nghĩ gì về điều này?

Văn Mách: Quang mến! Anh thấy thật sự những đêm biểu diễn trước anh và Hương chưa “tung” ra hết những gì mình có. Anh mong đêm thứ 5 này sẽ làm hài lòng em và khán giả. Em nhớ đón xem và cổ vũ nhé!

Phạm Văn Mách suy nghĩ rất lâu rồi mới nhận lời giao lưu trực tuyến. Anh cũng suy nghĩ kỹ càng trước mỗi câu hỏi của độc giả để tìm câu trả lời thích hợp nhất. 

(Yến, Nữ - 29): Chị Ngọc Anh ơi, anh Ngọc Ngoan có phải mẫu đàn ông chị thích không ạ?


Ngọc Anh: Ngoan là mẫu đàn ông rất nam tính và ngọt ngào. Còn có phải mẫu đàn ông của chị hay không thì không biết… hehe

(Thu Thủy, Nữ - 19): Chị Ngọc Anh thân mến! Em rất thích tiết mục Bông bí vàng của chị và anh Ngọc Ngoan. Nhìn chị em cứ tưởng dân miền Tây thứ thiệt. Anh Ngoan cũng là người miền Tây, khi tiếp xúc với những người miền Tây chị cảm thấy thế nào? Em thấy chị và anh Ngoan rất đẹp đôi, mong rằng chị sẽ làm người miền Tây thiệt nhé, hehe...

Ngọc Anh: Người miền Tây nổi tiếng là thật thà. Chị rất quý đức tính ấy. Mặc dù Ngoan đã lên Sài Gòn lâu rồi nhưng vẫn giữ được đức tính ấy. Ngoan rất biết nghe lời chị về chuyên môn.

(Mỹ Lệ, Nữ - 24): Chào chị Siu! Em rất thích phong cách vui vẻ, cởi mở và nhiệt tình của chị. Làm giám khảo chị có khi nào "bằng mặt mà không bằng lòng" không? và chị có thấy áp lực khi nhận xét các thí sinh nổi tiếng là đồng nghiệp không? Gần đây em xem ti vi ít thấy chị ca hát, sắp tới chị có chương trình gì không ạ? Xin cảm ơn chị!
 
Siu Black: Làm giám khảo cũng là một nghề tay phải của tôi nên tôi không thấy áp lực gì cả. Với những ca sĩ chuyên nghiệp đi thi thì phải chấp nhận những lời nhận xét và chúng tôi cũng hơi khó khăn vì phần đầu tiên nhận xét phải thấy tôi không nói về các ca sĩ chuyên nghiệp mà chỉ nói, ca sĩ chuyên nghiệp làm được gì để những người không chuyên tiến bộ trong từng vòng. Những cái nhỏ rất được để ý như hát làm sao cho đúng, hát không phô, hát đúng nhịp. Đó là điều mà các bạn chuyên nghiệp phải làm được cho các bạn không chuyên để hát quyện vào nhau và mình phải góp ý thế nào để các bạn chuyên nghiệp làm được điều này.
 
Tôi chưa bao giờ nói nặng với các ca sĩ chuyên nghiệp mà chỉ nói rằng các bạn chưa làm tốt ở phần này, chưa làm tốt ở phần kia.
 
Còn vế thứ hai trong câu hỏi của bạn, bởi vì chương trình ti vi không có sô thôi còn ở ngoài thì chị vẫn đi hát bình thường. Sắp tới, ngày 25/11 này sẽ có chương trình ra mắt album ở sân khấu 126 của Siu Black và Phương Thanh và qua tháng 1 năm tới sẽ có một show rock của Siu và Phương Thanh luôn.

(Hoàng Nam, Nam - 18): Em rất vui vì lần đầu tiên được đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến với anh lực sỹ mà em yêu mến. Anh Mách có khổ luyện không mà được thân hình lý tưởng vậy ạ? Anh có mở trung tâm hay câu lạc bộ thể hình không? Em muốn tập thể hình để có cơ thể đẹp như anh mà chưa biết nên luyện ở đâu???

Văn Mách: Cảm ơn Nam rất nhiều! Dĩ nhiên cái gì cũng vậy, có khổ luyện ắt sẽ thành công. Điều quan trọng phải luôn học hỏi, trau dồi kiến thức về thể hình. Hiện nay phòng tập thể hình của anh tại: số 1 Huyền Trân Công Chúa, P.Bến Thành, Q.1, TPHCM. Nếu em có điều kiện đến tập thì anh sẽ rất ủng hộ.

(Pikachu, Nữ - 19): Có thể nào "siêu nhân" với bề ngoài xù xì, ít nói, rụt rè như Phạm Văn Mách bị "sét đánh" trước một Văn Mai Hương cực bốc, cực trẻ trung xinh đẹp hay không nhỉ? hehe, anh Mách nhớ đừng bỏ qua câu hỏi này của em nghe...

Văn Mách: Pikachu mến, thật sự Hương là cô gái xinh đẹp, nhí nhảnh, dễ thương và “bốc lửa” nhưng anh và Hương chỉ là bạn diễn với nhau. Anh xem Hương như em gái của mình thôi. Nhưng anh nghĩ, mình có thể bị “sét đánh” của một fan nữ hâm mộ nào đó không chừng (cười).

(Hải Anh, Nam - 29): Hiện có 3 thí sinh đang giao lưu trực tuyến cùng chị hôm nay. Chị có thể đưa ra nhận xét, cảm nhận nổi bật nhất về chị về 3 cặp đôi của họ không, cũng như vào khả năng họ có thể tiến sâu tới đâu trong cuộc thi. Họ và độc giả đang chờ chị đấy!

Siu Black: Tôi thích Phạm Văn Mách. Lúc đầu nhìn bề ngoài thô sơ của Mách tôi đã tự hỏi liệu anh chàng này có thể làm được gì không nhưng khi Mách diễn tôi thích cách thể hiện, bộc lộ một cách tự nhiên, không cố, không quá. Bạn ý hát theo cách của bạn ý làm tôi thích. Nếu có người chỉ dẫn thì Mách sẽ tốt hơn. Vì cô giáo Văn Mai Hương mới là ca sĩ trẻ, còn quá nhỏ. Nhưng Văn Mai Hương cũng làm tốt, diễn tự nhiên, hát và đợi để cả hai cùng thể hiện tốt nhất ca khúc.

(Lãng đãng, Nam - 28): Nhờ tòa soạn chuyển câu hỏi tới chị Siu Black: Trên cương vị giám khảo chưa bao giờ thấy chị nhận xét một cách xác đáng và gay gắt về các phần trình diễn của các thí sinh. Có vẻ như chị không chú trọng vào những ý kiến chuyên môn lắm. Chị có sợ mình là một ca sĩ, đi là giám khảo thi hát mà không nói được gì về chuyên môn nhiều. Sẽ làm người ta hoài nghi về khả năng chuyên môn hát hò của chị không?

Siu Black: Tại người đó chưa biết về tôi thôi chứ tôi đi hát 20 năm rồi, kinh nghiệm mình có là kinh nghiệm sân khấu. Tôi chú trọng về cách hát và cách diễn. Hát thế nào có cảm xúc để người ta nghe người ta thích mình. Tôi thích nhận xét về điều đó. 20 năm đi hát mà không nói được thì ai dám mời tôi làm GK đây. Tôi nghĩ lời nhận xét của tôi giống như lời khuyên để các bạn có thể làm tốt về sau.

(Nguyễn Tâm, Nam - 24) : Chị thấy đôi nào trong các đôi tham gia Cặp đôi hoàn hảo làm chị hài lòng nhất? Chị dự đoán đôi nào sẽ giành giải nhất?

Siu Black: Dự đoán thì khó vì hiện có mấy đôi nữa. Nhưng có đôi này lúc đầu không làm tôi hài lòng lắm nhưng càng ngày càng tốt hơn là Trấn Thành và Đoan Trang. Một MC chuyên nghiệp và một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng Trấn Thành có giọng hát tương đối tốt. Trang cũng rất giỏi bè phối cho Trấn Thành

(Hằng Trần, Nữ - 25): Nghề làm giám khảo với chị thì điều gì là điều khó nhất?

Siu Black: Khó nhất là làm sao để chê mà không bị giận, phải lựa lời. Nói mà thoải mái thì nhiều người khó chịu. Ở Việt Nam là thế, khác hẳn với các format nước ngoài.

(Vũ Thành Danh, Nam- 40): Chào Đàm Vĩnh Hưng! Tôi rất khoái nghe nhạc xưa và tháng 9 vừa rồi có đưa cả gia đình đi nghe Hưng hát trong liveshow Mưa chiều kỷ niệm, rất tuyệt!Hưng có định theo đuổi dòng nhạc này tới cùng không? Sắp tới, Hưng và công tyTiếng hát Việt có làm chương trình nhạc xưa nào nữa không? Tôi sẽ mãi ủng hộHưng những show nhạc xưa!
 
Đàm Vĩnh Hưng: Cảm ơn anh Danh và gia đình nhiều nhé! Như anh thấy đó, Hưng có hẳn1 dự án riêng với tên gọi Dạ khúc cho tình nhân cho dòng nhạc xưa này mà. Hiện tại mới chỉ được nửa đường của dự án đó là album thứ 5 với tên gọi Xót xa. Chắc chắn Hưng sẽ theo đuổi dòng nhạc này để phục vụ những khán giả đặc biệt, trong đó có anh và gia đình. Ngày 26 này Hưng lại có 1 đêm tại nhà hát Thành phố để giới thiệu album nhạc nhạc Trịnh Công Sơn. Đây là album cuối cùng trong năm naycủa Đàm Vĩnh Hưng. Chương trình này được chia làm 2 phần: phần thứ nhất dành cho những ca khúc của Trịnh Công Sơn và Ngô Thụy Miên. Phần 2 Hưng sẽ hát theoyêu cầu tại chỗ của khán giả. Rất mong anh Danh và gia đình sẽ có mặt.
 
(Phan Văn Hiếu, Nam -47): Chào Mr. Đàm! Tôi là người thích những gì liên quan đến giao hưởng. Khi nào show hát với dàn giao hưởng của Hưng diễn ra? Đó có phải chương trình"đúng nghĩa nghệ thuật" như Hưng từng nói sẽ làm trong năm nay? Mongquý báo gửi câu hỏi cho tôi tới Mr. Đàm. Xin cảm ơn!

 
Đàm Vĩnh Hưng: Chào anh Hiếu! Sang năm em sẽ thực hiện show với giao hưởng. Em không cho phép mình làm điều gì dở và tệ, anh có thể yên tâm về điều này. Em sẽ làm tới nơi tới chốn và sẽ đúng nghĩa thăng hoa cùng nghệ thuật. 
 
(Phúc Dương, Nam -13): Con chào chú Đàm Vĩnh Hưng! Con đã đọc chuyện Chí Phèo và Thị Nở nhưng không thấy Chí Phèo sống chui trong đống rơm với bà Nở mà chú làm trên sân khấu,tại sao vậy? Chú đẹp trai mà hóa thành Chí Phèo xấu trai, chú không sợ con gái chê xấu à?
 
Đàm Vĩnh Hưng: Chào con trai! Thực tế là Chí Phèo và Thị Nở ở cùng nhau trong lò gạch nhưng ngoài sân khấu không thể thực hiện lò gạch mà chỉ là chiếu hình thôi. Chính vì thế chú đã sử dụng ụ rơm để đẩy cao trào của màn trình diễn lên cao hơn một tí. Thực chất chú chỉ dùng hình ảnh Chí Phèo và Thị Nở để minh họa và làm mới 1 ca khúc quá kinh điển chứ không phải chú đang thực hiện phim về Chí Phèo con nhé! Có câu này chú muốn nói nhưng biết con còn nhỏ có thể sẽ chưa hiểu hết nhưng chú sẽ vẫn nói để còn rất nhiều độc giả khác đọcđược nữa: “Nếu không có xấu người ta sẽ không thấy đâu là cái đẹp” cũng giống như “bởi no đủ sẽ không thấy đâu là hạnh phúc”.

(Vu quang toan, Nam - 21): Thưa chị Siu Black, em có 1 ý tưởng hơi điên rồ rằng sẽ thành lạp một ban nhạc chuyên hát lại "cover" những ca khúc pop trữ tình của thế kỷ trước của những nhóm nhạc như Westlife, BSB, News Kid on the Block,Boyzone..vậy theo chị chúng em cần phải làm gì khi em và bạn của em là những ng không chuyên trong âm nhạc, em làm trong lĩnh vự du lịch! cảm ơn chị rất nhiều!

Siu Black: Ồ, các bạn đừng nghĩ cover bài hát của người khác sẽ thành công. Nhiều lúc không chuyên cũng sẽ làm được việc theo cách của họ. Các bạn phải lưu ý rằng khi cover lại các bạn phải hay hơn hoặc bằng người ta, đừng bao giờ cover lại dở hơn.
 
Với các ca khúc cực đỉnh, quá hay rồi, khi các bạn cover lại các bạn phải suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ. Đừng bao giờ để xảy ra tình huống người ta bảo rằng, ối trời, cover lại như thế mà cũng cover. Không nói về sự chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp vì nhiều khi chuyên nghiệp cũng cover lại bài hát không thành công lắm đâu chứ không phải là không chuyên. Vì vậy, các bạn phải cẩn thận. Nếu các bạn thành lập ban nhạc cover lại mà nhận được câu khích lệ là Ồ, ban nhạc này cover lại hay quá như vậy tức là đã thành công, còn ngược lại thì…
 
Thật khó có thể đánh giá khi chưa nghe các bạn hát. Tuy nhiên, tôi luôn ủng hộ các bạn vì các bạn là những bạn trẻ nên có thể tìm tòi cách nào đó để cover bài hát cho hay.
 

(Huongphi_le91, Nữ - 21): Cháu muốn gửi đến cô Siu câu hỏi như thế này. Cháu biết cô là người vui vẻ, nhiệt tình, và luôn biết cách mang đến cho khán giả những giây phút sảng khoái với nụ cười đặc trưng, không lẫn với ai được. Nhưng cô ơi, đôi lúc xem trên truyền hình trực tiếp, cháu lại thấy không thích lắm với giọng cười như thế, nó vừa to lại quá tự nhiên, mà đôi lúc cháu nghĩ là giả tạo. Cô có thấy thế không ạ?

Siu Black: Cái đó là cháu thấy thôi chứ không thấy. Có thể nói ở đây là cười tự nhiên, thích thú với tiết mục đó thì cười bởi không có ai có thể ngăn tôi cười được, kể cả không thích cũng phải chịu. Còn nếu các bạn không thích xem tôi có thể tắt máy hoặc chuyển kênh.

 Ngọc Anh nhận được những lời "đe dọa" dễ thương sau khi hôn Ngọc Ngoan.

(Đất mỏ, Nam - 25): Chị Ngọc Anh ơi, chị hôn anh Ngọc Ngoan có nhận được lời đe dọa nào không? 

Ngọc Anh: À, hôm nọ chị có nhận được lời đe dọa dễ thương như thế này. Nếu em vẫn hôn Ngọc Ngoan nữa thì hiệp hội đàn ông Việt Nam không vote cho em ở CĐHH nữa. Nếu nhận được những lời đe dọa dễ thương thế này hàng ngày thì chị rất vui em ạ, hihi!

(Văn, Nam - 38): Ngọc Anh ơi, dạo này thấy càng ngày em càng đẹp hơn. Những người như vậy thường là đầy đủ cả về tình cảm lẫn vật chất. Em đang có những ngày thật sự hạnh phúc chứ? 

Ngọc Anh: Cảm ơn anh đã chia sẻ. Nhưng như anh thấy đấy, biết thế nào là hạnh phúc đầy đủ hả anh? Em chỉ biết sống hàng ngày với những đam mê mình mong muốn được làm và sống hết mình với những người yêu thương và công việc của mình thôi anh ạ. Như thế em đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

(Alex, Nam - 24): Ngọc Anh ơi, mục tiêu chị chị và anh Ngọc Ngoan ở Cặp đôi hoàn hảo là gì? Có khi nào chị thấy anh Ngọc Ngoan khó chiều, khó bảo?

Ngọc Anh: Ngoan đúng tên là Ngoan nên rất dễ bảo, nghe lời. Mục tiêu của anh chị ở CĐHH là vào được chung kết em ạ. Nhưng được đến đâu vui đến đấy em ạ vì chị nghĩ, khi đã hết mình thì kết quả như thế nào cũng không có gì phải tiếc.

(Nguyễn Như Phong, Nam - 49): Mến chào Đàm Vĩnh Hưng! Nhiều ca sỹ Việt Nam tới Úc biểu diễn nhưng lâu quá tôi không thấy Hưng, tại sao vậy? Khi nào Hưng có show cho bà con hảingoại?
 
Đàm Vĩnh Hưng: Xin chào anh Phong! Em mới vừa diễn ở Úc hồi tháng 9 mà! Chắc có lẽ anh bận nên không xem được đấy thôi. Tuy nhiên tháng 2 sang năm em sẽ trở lại Úc cùng với Đan Trường, Hồng Ngọc… Tụi em rất muốn đi hát khắp nơi để được gặp gỡ khán giả của mình nhưng ở Úc hay biểu tình nên tụi em cũng thấy nản vì với thời gian như thế ở Việt Nam tụi em cũng kiếm được bấy nhiêu đó tiền, thậm chí nhiều hơn mà lại được gần gũi gia đình, bạn bè. Đi diễn xa ngược giờ ngủ, chịu lạnh, chịu xa nhà để rồi đôi khi phải đón nhận những hành động quá khích ngay chính từ những người được gọi là đồng bào của mình em thấy xấu hổ cho tinh thần đoàn kết, yêu thương vốn có của người Việt ở khắp nơi. Vì vậy, tụi em chán đi nước ngoài là như thế. Mong anh và các fans thông cảm và thấu hiểu.

 

(benHanQuoc, Nam - 20): Trước khi đóng cặp với Văn Mai Hương, anh Mách có biết đến cô gái này và có lúc nào đó mong được gặp gỡ không? (Cô ấy rất nổi tiếng nhưng có thể ở lĩnh vực của anh thì anh không quan tâm lắm). Sau khi gặp rồi, anh thấy Văn Mai Hương thế nào? Đâu là điểm thú vị nhất của cô ấy theo cảm nhận của anh?

Xin hỏi thêm, vậy còn điểm kém hay nhất hoặc anh ít thích nhất ở Văn Mai Hương là gì? (Không biết anh có dám trả lời thật lòng câu này không nữa hehe)...


Văn Mách: Trước đây anh cũng đã rất ấn tượng Hương qua chương trình VietNam Idol, anh thấy Mai Hương có tiềm năng rất lớn về lĩnh vực mà Hương đang theo đuổi. Sau khi gặp và hát chung với Hương, anh thật sự rất vui.

Qua thời gian tập luyện và diễn chung anh thấy Hương là bạn diễn rất ăn ý. Đặc biệt, Hương sở hữu giọng hát trẻ trung, ngọt ngào khiến người nghe cảm nhận được sự truyển cảm đặc biệt mà không phải ai cũng thể hiện được.

Trong thời điểm này anh chưa thấy điểm yếu nào của Hương cả (hihi).

(Thùy Anh, Nam - 26): Nụ hôn dài của Ngọc Anh và Quách Ngọc Ngoan khiến chị đau đầu vì dư luận lên án chị là "gái hư". Chị thấy sao về những lên án cho rằng chị "thấy trai đẹp" nên cố diễn quá đà?

Ngọc Anh: Thì đúng là Ngọc Ngoan đẹp trai mà em. Nhưng màn diễn của anh chị chỉ là trên sân khấu thôi. Và chị cho rằng đó là màn diễn đẹp trên sân khấu. Đơn giản chỉ thế thôi em ạ!

(Minh Ngọc, Nữ - 23): Chị Ngọc Anh thân mến, là người ít được công chúng phía Nam biết đến. Chọn tham Cặp đôi hoàn hảo có phải là cách để chị có được độ phủ sóng mạnh hơn không? 

Ngọc Anh: CĐHH quả là chương trình rất hot và chị rất vui khi tham gia chương trình. Quả thật, khi tham gia chương trình, chị được khán giả phía Nam biết nhiều hơn. Điều nay khiến chị rất hạnh phúc.

(Hồng Lê, Nữ - 24): Chị Ngọc Anh ơi, em đang rất hoang mang trong chuyện tình cảm. Từng vượt qua những sóng gió, có lúc nào chị hoang mang như em, và lúc ấy chị giải quyết như thế nào? 

Ngọc Anh: Có chứ em, về tình cảm không ai nói hay được. Nhưng có bí quyết này nhé, em hãy chuyển niềm đam mê của em sang một việc khác đi, ví dụ như công việc chẳng hạn. Em sẽ vui nhiều hơn đấy. Chúc em vui vẻ và yêu đời!

(thi nhân, Nam - 27): Anh Mách ơi nhìn anh đô con như vậy không biết anh bao nhiêu kg? Em biết là thi đấu thì có xếp hạng cân nhưng nghe nói các vận động viên cũng đợi tới gần lúc có kì thi mới ép cân, luyện tập, nghe nói còn mặc cả áo mưa để tập nếu bị thừa cân. Không biết anh thì thế nào? hằng ngày chế độ ăn uống của anh ra sao?

Văn Mách: Hiện nay anh 65kg. Trước khi thi 3 tháng, sẽ có chế độ tập luyện và ăn uống theo một khuôn khổ nhất định. Và từ đó lượng mỡ trong người sẽ giảm đi và trọng lượng cũng giảm theo, cho nên hạng cân của anh thường thi là 55kg. Đôi lúc trước khi  thi một ngày thừa cân là phải mặc áo kín và tập luyện để giảm cân nhanh hơn.

Hàng ngày anh chia làm 4 bữa chính, 2 bữa phụ. Nhưng quan trọng nhất là phải đảm bảo hàm lượng đạm ở mỗi bữa ăn. Tùy thuộc vào trọng lượng cơ thể mà phân bố hàm lượng đạm hợp lý (em có thể truy cập ở trang web:
www.bodybuilding.com). Chúc em thành công!

 

(Minh Hải, Nam - 51): Chào chị Siu Black! Gặp chị Siu là giám khảo duy nhất ở đây không thể không hỏi điều này: Tiêu chí của cuộc thi này là gì? Thế nào là một cặp đôi hoàn hảo? Đây là điều mà báo chí cũng đang đặt vấn đề mà chưa có được câu trả lời thỏa đáng!


Siu Black:
Thực sự, cặp đôi hoàn hảo là mình nói thôi chứ chả có cặp đôi nào hoản hảo tuyệt đối cả. Trong cuộc sống cũng có ai hoàn hảo đâu. Mình lấy tên chương trình thế thôi, hai chúng ta là một, format là như thế nhưng tiếng Việt phong phú nên BTC mới lấy tên là Cặp đôi hoàn hảo. Cặp đôi hoàn hảo ở đây là hai người hát ăn săm với nhau, người này đỡ cho người kia, bè phối chặt chẽ. Cũng có thể chưa có cặp đôi nào làm được như thế. Hơn nữa, để làm tốt phải có thời gian nhiều hơn. Một tuần cho một tiết mục song ca với thời gian tập luyện ngắn ngủi thì làm như vậy đã là tốt rồi.

(Giao Linh, Nam - 36):Tôi nghe hình như chị Siu và con trai chị cách đây ít lâu có bị tai nạn, hồi chị làm Idol ấy, bây giờ tình hình sức khỏe của hai mẹ con thế nào rồi? Riêng chị thì nhìn trên tivi thấy vẫn phong độ lắm nhưng hình như... có tăng cân thì phải??? hihi

Siu Black: Cảm ơn bạn rất nhiều! Mẹ con chị vẫn khoẻ. Đứa con trai chị giờ cũng mập như chị ấy. Còn chị thì chỉ tăng cân, chưa có lúc nào giảm cân cả.

(Kiều Phong, Nam -23): Anh nổi tiếng lắm chiêu nhiều trò, anh có thấy mấy đêm thi đầu mình còn quá coi thường không khi để cặp đôi của mình và Kim Thư bị đánh giá thấp?

Đàm Vĩnh Hưng: Hưng đã trả lời rất nhiều lần đó là bài toán mà Hưng đã tính sẵn để chuẩn bị cho cuộc chơi này. Hai vòng đầu dù có ai đánh giá thế nào thì tất cả các cặp thí sinh đều không bị loại. Tại sao phải phí phạm chiêu trò cho những đêm không cần thiết mà không mang tính quyết định “sống còn”. Mọi việc đã diễn ra đúng như ý của Hưng mong muốn là tất cả mọi người kể cả thí sinh đều cảm thấy lo lắng và “xem thường” cặp đôi của Hưng để rồi bắt đầu chúng tôi sáng dần lên và bùng nổ liên tiếp. Đó là cách điều khiển trận mạc của ĐàmVĩnh Hưng. Bạn hãy đón xem và giới thiệucho nhiều người cùng xem nhé!

(Hải Hà, Nam - 30): Rất vui được gặp lại anh Đàm Vĩnh Hưng trên VTC News. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và hạnh phúctrong cuộc sống. Xin gửi tới anh câu hỏi: Điều khó khăn nhất của anh khi phải"cặp" với Kim Thư là gì?

Đàm Vĩnh Hưng: Đó là thời gian vì cả 2 chúng tôi rất rất rất bận. Điều thứ 2 là mọi người đang quá đặt nặng trọng trách lên vai của các thí sinh vì họ chỉ là diễn viên, người mẫu, MC, vận động viên có chút khả năng thiên phú về ca hát chứ không phải là nghề nghiệp của họ. Ví dụ tôi sẽ không thể nào đẩy được 100kg tạ hoặc sẽ diễn tròn trịa 1 vai diễn trên phim 1 cách dễ dàng hay trình diễn thời trang chuyên nghiệp như họ đã và đang làm. Cuộc sống này đâu đâu cũng có người hơn kẻ thua. Nếu ai cũng hát hay thì chắc chắn sẽ có một triệu Lam Trường, ĐanTrường, Mỹ Tâm, Cẩm Ly…

(Thủy Tiên, Nữ -24): Rất nhiều khán giả và thísinh khó chịu với cách nhận xét đanh đá chỏng lỏn "thích gì nói đấy"của đạo diễn Lê Hoàng. Riêng anh, với tư cách cá nhân và với tư cách một thísinh, anh cảm nhận thế nào? Đừng vì Lê Hoàng chưa từng nói móc hay chê anh màanh nói tốt về đạo diễn này đó hihi.

Đàm Vĩnh Hưng: Cảm ơn sự quan tâm của bạn! Thật ra tôi rất ngưỡng mộ văn phong và cách nói chuyện của đạo diễn Lê Hoàng. Có thể cách dùng từ và sắp đặt câu của anh ấy quá cá tính và đặc biệt nên đại đa số không tiếp nhận nổi thôi. Nếu để ý kỹ và mổ xẻ thật kỹ thì sẽ thấy rất nhiêu hàm ý và những ý nghĩa đặc biệt trong từng câu nói của đạo diễn nổi tiếng “đỏng đảnh” này. Tôi thật sự không hề run sợ trước vị trí các vị giám khảo đang ngồi và tôi cũng tin rằng họ sẽ “xử việc” chứ không “xử người”.

(Nam, Nam - 32): Chị nhận xét như thế nào về cặp đôi Hà Anh - Hồ Trung Dũng? Theo chị có khả năng cặp này đang ở trong "Top nguy hiểm" và có thể bị loại ở đêm thi tới? Căp đôi này chỉ chuyên tâm vào hát, đó có vẻ không đúng "gu" của cuộc thi này, thiên về chiêu trò, mà họ biết thế nhưng vẫn không thay đổi, là người luôn sát cánh và động viên thí sinh, chị có lời khuyên gì cho cặp này?

Siu Black: Theo tôi nghĩ, cặp này tương đối tốt. Trung Dũng là một giọng hát hay. Hà Anh tuy là một người mẫu nhưng cũng có giọng hát tốt. Cái mà cô ấy chưa thể hiện được ở đây là cái riêng của mình. Một người mẫu mà hát như vậy thì so với bạn là quá tốt rồi. Giờ phải tìm ca khúc nào hợp với cả hai thì sẽ không lòi ra cái chưa tốt. Ví dụ hát rock trong đêm vừa rồi tôi không thấy bằng lòng lắm. Thật sự thì hát rock rất khó. Nếu hát những bài mượt mà, pop thì sẽ ok hơn. Không ai hát tốt tất cả các thể loại. Hồ Trung Dũng có giọng hát mượt mà, mềm mại. Cái mà tôi thích ở Hồ Trung Dũng là những bài mượt mà.

VTC News "nợ" họa mi núi rừng Tây Nguyên những bó hoa tươi thắm, chúng tôi sẽ trân trọng chuyển lời cảm ơn tới chị khi chị về tới TP.HCM. 

(Tam mao, Nam - 23): Em thấy chị Siu đắt sô làm giám khảo quá ha, mà số chị may thiệt, làm giám khảo chương trình nào là chương trình đó nổi bần bật. Theo chị đó bao nhiêu % là nhờ chương trình và bao nhiêu % là nhờ vào các giám khảo ấn tượng và hoạt ngôn, lợi khẩu như chị, như Lê Hoàng, Nguyễn Quang Dũng? À, em hỏi thêm xíu nữa, cát-xê làm giám khảo các chương trình đó chắc cao lắm, đủ để chị mỗi năm 2 chương trình dài hơi như Idol, cặp đôi hoàn hảo là... đủ sống cả năm, không cần đi hát mấy nữa?

Siu Black: Chị cũng không để ý đâu. Có lẽ mình được mời do sự dí dỏm tự nhiên khi nói chuyện với các thí sinh chứ mình không thể biết mình góp bao nhiêu % vào thành công của chương trình. Mình được mời làm giám khảo thì cố gắng làm tốt để tạo không khí hào hứng cho cả thí sinh và BGK. Mỗi khi không làm thì thôi, làm thì phải hứng khởi, phải máu, phải nổi loạn. Cá tính tôi như vậy và tôi thích như thế, không thích làm duyên làm dáng vì tôi thấy mình không hợp.

Chuyện cát xê thì không hề cao. Chị thích thì làm thôi chứ các công ty ở Việt Nam không hề trả cao. Nếu trả cao như American Idol trả mấy triệu đô thì tôi có thể ngồi BGK cả năm!!!

(Nguyễn Thị Xiêm, Nữ - 32): Bây giờ người ta gọi làm giám khảo cũng là một nghề, chị hiểu điều này theo nghĩa tích cực hay tiêu cực? Xin hỏi qua một số chương trình rất thu hút người xem như vừa qua, chị có đúc rút ra cho mình được nhiều kinh nghiệm trong cái nghề đặc biệt này? Ví dụ như sau vụ với Sơn Lâm, bài học chị nhận ra là gì?

Siu Black: Tôi đâu có ngại vì chị không làm sai, không nói sai. Khi chị xem lại clip đó, tôi không thấy có điều gì phải lấn cấn cả. Nhưng đối với các bạn nhạy cảm như thế, có khi tôi nên tránh luôn, chẳng nhận xét luôn có khi hay hơn. Các bạn nhạy cảm như vậy mới thấy việc đó có vấn đề chứ các thí sinh khác có thấy gì đâu.

Khi nhận làm GK, tôi đã xem những format của người ta. Tôi thấy chúng tôi còn lựa lời nhưng ở nước ngoài không nể gì cả. Khán giả Việt Nam hơi nhạy cảm. Các bạn không nghĩ khi nhận xét là chúng tôi góp ý cho các bạn thí sinh tốt hơn. Bản thân tôi cũng được mời tôi thi nhưng do tôi bận đi nước ngoài nên mới làm giám khảo. Nếu không bận, tôi đã thi và chấp nhận nghe lời nhận xét. Tôi không cần nể và khen, vì nếu cần như thế thì đi thi làm gì.

(Hoàng Nghĩa, Nam - 26): Nghe nói anh Phạm Văn Mách đang đóng phim gì đó, anh nói qua về vai diễn của mình được không? Lần đầu tiên đóng phim anh gặp khó khăn gì và cảm nhận ra sao? Nhìn anh ở đêm rock vừa qua em cứ liên tưởng tới Hiếu Hiền vậy đó, có ai nói là anh và Hiếu Hiền có nét giống nhau chưa?

Văn Mách: Hiện tại, anh vừa được mời trong phim “Hello cô Ba” và anh được đóng vai một anh nông dân chất phác, bênh vực những người yếu thế trong xóm làng có tên là Văn Giàu. Dĩ nhiên là cũng gặp những khó khăn ban đầu, vì đây là lần đầu tiên đến với phim ảnh. Và cuối cùng anh cũng hoàn thành tốt vai diễn của mình sau nhiều lần diễn.

Còn vụ kia... Ha ha ha…cũng có rất nhiều người nói như vậy và anh rất vui khi có đứa em trai Hiếu Hiền. Anh và Hiếu Hiền cũng là anh em kết nghĩa từ lâu. Anh nghĩ hình ảnh đó sẽ thắt chặt tình anh em thân thiết hơn.

(Son Môi, Nữ - 27): Chào anh Mách, sau cuộc thi này anh có định thử bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp? hay đóng phim? vì làm vận động viên thì thời gian làm nghề có thể cũng không được lâu dài, anh đã tính bước tiếp theo cho mình chưa?

Văn Mách: Sau cuộc thi này, nếu được nhiều người ủng hộ thì anh sẽ trau dồi hơn về kinh nghiệm ca hát cũng như diễn xuất để trang bị cho mình hành trang vững chắc để có thể bước vào thế giới showbiz Việt. Nhưng song song đó, thể hình vẫn là sở thích nhất mà anh đã chọn.

(vip, Nam - 24): Anh Mách ơi. em thấy giọng anh hát nhạc vàng hay đấy không biết ban tổ chức có cho hát nhạc vàng không? mà không biết Mai Hương có hát được nhạc vàng không?

Văn Mách: Cám ơn bạn! Mách cũng rất thích nhạc vàng nhưng thứ nhất là không phù hợp với Hương, thứ hai là phải hát đúng thể loại của mỗi đêm diễn theo yêu cầu chương trình. Hơn nữa là không phù hợp với giới trẻ, có thể anh sẽ thể hiện các bài hát đó ở một dịp khác.

(Nobita, Nam - 25): Anh Phạm Văn Mách đến với thể thao xuất phát từ đâu và bắt đầu tập từ khi nào vậy? Trong cuộc đời thi đấu của mình đâu là huy chương mà anh thích nhất, tự hào nhất và có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong những lần đi "chinh chiến" trên các đấu trường? 

Văn Mách: Nam mến! cuối năm 94 Mách và các bạn cùng lớp tham gia phong trào tập thể hình lần đầu tiên có ở Long Xuyên, An Giang và anh thấy ở đây là một môn thể dục rất tốt để phát triển thể chất lẫn tinh thần nên anh quyết định tham gia tập luyện đến nay.

Cuộc thi anh ấn tượng nhất là giải vô địch thế giới vào năm 2001 diễn ra tại Myanma. Thật sự bất ngờ khi anh đạt giải quán quân ở lần này và lần đầu tiên ở đấu trường thế giới, lá quốc kỳ Việt Nam và quốc ca được cất lên, trong anh một niềm tự hào dân tộc được dâng lên. Một cảm giác thật khó quên trong những lần thi đấu của anh. 

Cuộc giao lưu trực tuyến dự kiến kết thúc lúc 12h, tuy nhiên các khách mời đã nán lại để trả lời thêm một số câu hỏi thú vị của độc giả. Đặc biệt, VĐV thể hình Phạm Văn Mách khi đứng lên rời văn phòng VTC thì đã gần 1h chiều. VTC News xin trân trọng cảm ơn các khách mời đã nhiệt tình chia sẻ và các độc giả đã quan tâm theo dõi.

Ban Văn hóa VTC News
Ảnh: Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn