Ngọc Anh mệt mỏi sau nụ hôn với Ngọc Ngoan

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 27/10/2011 03:46:00 +07:00

(VTC News) - Ngọc Anh đã có lúc cảm thấy mệt mỏi khi một bộ phận công chúng không hiểu và quy kết về nhân cách của cô chỉ vì nụ hôn với Ngọc Ngoan.

(VTC News) – Dù chuẩn bị trước tinh thần sẽ bị phản ứng trái chiều khi thực hiện nụ hôn với Ngọc Ngoan nhưng Ngọc Anh đã có lúc cảm thấy mệt mỏi vì một bộ phận công chúng không hiểu và quy kết về nhân cách của cô.

Ngọc Anh cho rằng, những phản ứng trái chiều là điều cô và Ngọc Ngoan có thể nhìn thấy ngay khi quyết định thực hiện nụ hôn. Tuy nhiên, cô cũng khẳng định, đã làm nghệ thuật thì phải làm tới cùng, không được lờ nhờ. Trên thực tế, nếu nghệ sĩ không làm hết mình thì câu chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Lấy ví dụ từ câu chuyện Đời thừa của Nam Cao, Ngọc Anh nói: “Nghệ thuật không thể là ánh trăng lừa dối”.

Với một bản tình ca bất hủ như Besame mucho cùng điệu Rumba thì thực hiện một nụ hôn sâu như thế cũng là thể hiện nội dung của bài hát với một đôi yêu nhau mặn nồng. Nụ hôn ấy được cặp đôi "song Ngọc" tính toán trước và nó được coi là món quà dành cho những người yêu mến giọng ca của hai nghệ sĩ này. Ở đây, Ngọc Anh chỉ muốn thể hiện rằng mình đang hết mình cống hiến cho khán giả những giây phút thư giãn. Tất nhiên, cô biết trước kết quả nhưng vẫn thực hiện vì cô coi những phản ứng trái chiều ấy cũng đã là một thành công đối với màn biểu diễn lãng mạn này.

Nụ hôn gây tranh cãi của Ngọc Anh và Ngọc Ngoan trên sân khấu. 

Bên cạnh đa số những lời ủng hộ và khen ngợi, một số nhận xét đánh giá về đạo đức của Ngọc Anh chỉ vì nụ hôn với Ngọc Ngoan trên sân khấu. Ca sĩ cho biết, có những người đang yêu hình ảnh hàng ngày của cô với dáng vẻ nhu mì trong sáng không chấp nhận được hình ảnh mới nên tỏ ra ghét cô. Tuy nhiên, điều này không làm cô lung lay.
 
“Một số vin vào cuộc sống riêng tư của tôi để quy kết nụ hôn trên sân khấu. Nhưng tôi khẳng định, tôi và Ngọc Ngoan chỉ là bạn diễn thông thường, không có gì khác” – Ngọc Anh chia sẻ.

Trên trang cá nhân, Ngọc Anh thể hiện sự mệt mỏi của mình trước những phản hồi trái chiều với nụ hôn trong Besame mucho. Cô viết: “Hôm nay, Ngọc Anh thấy mệt quá. Bắt đầu có những phản ứng trái chiều về nụ hôn nghệ thuật trong Besame mucho. Thực sự, mình chỉ nghĩ, làm nghệ thuật đã không làm thì thôi, chứ làm thì phải làm cho tới. Áp lực khiến cho mình mệt mỏi”.
 
Tuy nhiên, cô cũng cho rằng, cuộc sống cần có những áp lực. Và những áp lực giúp người ta có nhiều cơ hội để trưởng thành hơn.

Các fan của Ngọc Anh bày tỏ sự ủng hộ hết mình với thần tượng của mình. Họ cam kết sẽ ủng hộ cô ca sĩ đất mỏ dù ở bất kỳ trường hợp nào. Một fan của cô than thở: “Nghệ thuật khắc nghiệt, cống hiến cho mọi người mà phải nhận lại sự trách móc, hiểu lầm và những áp lực vô hình. May mà còn có những động viên an ủi”.

Ngọc Anh chia sẻ rằng, cô muốn gửi lời xin lỗi tới những khán giả cho rằng nụ hôn của cô và Ngọc Ngoan là phản cảm. Với đêm thi thứ 4, song Ngọc sẽ trở về với hình ảnh mà mọi người thường thấy ở cô, trong sáng, dịu dàng và dễ thương với một bài hát dân ca.

Như đã phản ánh trước đó, ngay sau đêm thi thứ 3 của Cặp đôi hoàn hảo, nhiều độc giả trên các trang mạng và diễn đàn cho rằng nụ hôn trên cùng cách cô thể hiện tình tứ đậm nét sân khấu với bạn diễn đã ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh dịu dàng, đằm thắm gắn liền với cô Sao Mai đất mỏ bấy lâu nay. Bạn Như Ngọc ([email protected]): "Ngọc Anh đã có con rồi mà hôn Ngọc Ngoan như vậy trên sân khấu, cả những cử chỉ vuốt ve, âu yếm làm tôi cảm thấy nổi da gà. Đó không phải một ca sĩ Sao Mai. Thật đáng tiếc cho một hình ảnh Ngọc Anh dịu dàng, trong sáng ngày xưa".
 
Lion Heart ([email protected]) cho rằng: "Người trưởng thành hôn nhau, nhưng người xem còn có cả dân teen nữa. Bản thân tớ cũng cũng chẳng nhai nổi. Hơn nữa trên sân khấu, hai người bày tỏ tình cảm thái quá (uốn éo...), thật chẳng hợp với thuần phong mĩ tục của người Việt Nam".

Một số độc giả lớn tuổi hơn như cô M.X ([email protected]) thì đầy thất vọng: "Hôn nhau xong còn chùi mép cho nhau. Thật nhố nhăng và vớ vẩn. Đáng lẽ tôi không nên để con tôi xem những cảnh như thế này trong một chương trình giải trí. Hơn nữa, tôi không nghĩ Ngọc Anh - vốn là ca sĩ tôi rất yêu mến, lại có thể hành động như thế. Thú thật là tôi thấy thất vọng" .

Bạn Lan Vi ([email protected]) lại cho rằng hành động của Ngọc Anh không phù hợp với một người phụ nữ đã có con: "Về phần nụ hôn mình thấy không có vấn đề gì. Nghệ thuật mà! Tuy nhiên Ngọc Anh đã hơi quá trong những cử chỉ dành cho Ngọc Ngoan. Cô ấy cư xử như thể anh ta là người yêu mình vậy".

Trên Youtube, nickname nghethuatdichthuat phản ứng rất mạnh mẽ: "Đã là ca sĩ có tên tuổi trong Vpop thì phải thể hiện phong cách biểu diễn có văn hóa. Cách thể hiện và những cử chỉ của Ngọc Anh trong đêm 3 vừa qua có phong cách như một ca sĩ rẻ tiền, mang sự phản cảm cho người xem thật sự thất vọng. Mong Ngọc Anh sẽ thay đổi cách biểu diễn trong những đêm tới đáp ứng sự kỳ vọng của những khán giả cũng như những người đã đang và sẽ yêu quý Ngọc Anh".

Nhiều độc giả, cư dân mạng còn đánh giá hành động của "song Ngọc" là chiêu PR để trở thành "Cặp đôi hoàn hảo".

Trái ngược với ý kiến trên, nụ hôn của Ngọc Anh và Ngọc Ngoan cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi và chia sẻ. Độc giả tiengmuaroi_muahe viết: "Tôi thích bức hình chụp Ngọc Anh - Ngọc Ngoan hôn nhau, phần lớn những bức hình hôn nhau của người Việt mình ít khi được sự hoàn hảo ở mọi khía cạnh, tấm hình này tự nhiên, Ngọc Anh say đắm nồng nàn nữ tính, Ngọc Ngoan vô cùng nam tính và mạnh mẽ thế đứng của cặp đôi này rất đẹp và tự nhiên và tôi thích nhất sự thể hiện của đôi bàn tay Ngọc Ngoan, một cảm giác ôm trọn, che chở cho người phụ nữ. Diễn viên nam của Việt Nam đẹp trai thì nhiều nhưng ít người thể hiện được sắc vóc thần thái như Nguyễn Chánh Tín trước đây và bây giờ là Quách Ngọc Ngoan".

Đồng quan điểm, độc giả tranhoang78bio thừa nhận: “Ngọc Ngoan và Ngọc Anh diễn tả bài hát hay thật. Mình xem mà "nổi da gà". Cảm xúc quá dạt dào. Đây là một tiết mục hay”.

Hay độc giả hoalan nói: “Besame Mucho được trình diễn đã gợi quá nhiều cảm xúc bằng giọng hát của song Ngọc, nhưng nếu không có kiss scene làm kết, có lẽ khán giả sẽ cứ mãi lơ lửng chơi vơi ở 1 bậc thang cảm xúc nào đó mà không thể lên đến tột bậc. Cùng với cách trình diễn của Ngọc Anh cũng hoàn toàn phù hợp với lời lẽ của bài hát. Mọi thứ rất hợp với nhau,rất hoàn hảo!  Tôi rất thích tiết mục này!

Lan Chi

Bình luận
vtcnews.vn