Phim tư nhân 'lạnh nhạt' với LHP Việt Nam 17

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 15/10/2011 05:51:00 +07:00

(VTC News) - Không ngoại trừ khả năng LHP Việt Nam lần thứ 17 sẽ chỉ có hai phim tư nhân tham gia là Cánh đồng bất tận và Khát vọng Thăng Long.

(VTC News) - BTC cho hay LHP Việt Nam 17 sẽ được đẩy lên sớm hơn 2 ngày so với dự kiến ban đầu để tránh "đối đầu" với Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Thời hạn nhận phim đăng ký tham dự cũng đã được kéo dài ra cho đến hết 20/10 thay vì 30/9 như kế hoạch ban đầu. Bởi cho đến giờ phút này số phim tư nhân đăng ký rất hạn chế.

Đổi ngày để tránh "đối đầu"

Trước đó theo kế hoạch, LHP Việt Nam 2011 sẽ diễn ra tại Phú Yên từ ngày 15-18/12 tới. Tuy nhiên, cùng thời điểm trên Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 31 sẽ diễn ra từ 18-21/12/2011 tại Đà Nẵng. Bởi nếu không chuyển ngày rất có thể đêm bế mạc vào trao giải LHP Việt Nam lần thứ 17 sẽ trùng với đêm khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 31.

Việc này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lên sóng tuyền hình trực tiếp. Bởi xưa nay đã không ít lần các liên hoan, cánh diều của ngành điện ảnh phải đi “lạy lục” mới lên được sóng truyền hình trực tiếp.

Sau vụ thất thoát hơn 34 tỷ đồng tại Cục Điện ảnh, LHP Việt Nam lần thứ 17 không còn được tổ chức hoành tráng như lần trước.

Sau khi cân nhắc kỹ, BTC LHP Việt Nam lần thứ 17 đã quyết định đẩy lịch lên sớm hơn 2 ngày (13-16/12) để đảm bảo thu hút được đông đảo nghệ sĩ cùng như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nghệ sĩ tham gia.

LHP Việt Nam 17 năm nay được diễn ra sau vụ rút ruột hơn 34 tỷ đồng tại Cục Điện ảnh gây ra tâm lý khá nặng nề trong giới làm điện ảnh. Thậm chí người ta đã bàn đến chuyện, thôi không tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 17 để đỡ phải… đau đầu.

Chính bởi biến cố trên tại Cục Điện ảnh mà năm nay lần đầu tiên trong lịch sử LHP Việt Nam có Trưởng và Phó ban chỉ đạo mới. Nếu như với các kỳ tổ chức trước, toàn bộ quá trình tổ chức được giao cho Cục Điện ảnh thực hiện thì lần này đích thân Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái làm Trưởng Ban chỉ đạo với sự tham gia hỗ trợ của nhiều đơn vị khác thuộc Bộ VH-TT&DL. Theo BTC thì đề án tổ chức LHP Việt Nam 17 cũng đã được thay đổi khá nhiều cho phù hợp với tình hình mới.

Còn chờ các hãng phim tư nhân

Một điểm đáng lưu ý nữa là BTC LHP Việt Nam lần thứ 17 vừa thông báo nới rộng thời hạn nhận phim đăng ký tham dự cho đến hết 20/10 thay vì 30/9 như kế hoạch ban đầu.

Sở dĩ có chuyện nới rộng thời gian trên là bởi hiện tại các hãng phim tư nhân vẫn đang cân nhắc việc nên gửi phim cũ hay mới dự LHP trong khi các bộ phim do nhà nước sản xuất thì đã nộp hồ sơ đăng ký. Chuyện tư nhân làm ngơ với các liên hoan, cánh diều là chuyện không mới.

Bộ phim mới nhất trong các phim đã nộp đơn đăng ký tham dự LH đến thời điểm này là Tâm hồn mẹ của đạo diễn Nhuệ Giang, với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Hồng Ánh.

Các kỳ LHP trước, các hãng phim tư nhân vẫn không mặn mà tham gia, trừ một số bộ phim mang thiên hướng phim nghệ thuật, còn lại hầu hết các phim tư nhân tham gia xưa nay cũng chỉ là… có cho vui. Ít được trao giải và cũng ít quan tâm của ngành điện ảnh tới đối tượng phim này.

Cho đến giờ phút này chỉ là những cái tên quen thuộc đã tham gia dự giải Cánh diều vừa qua như Long Thành cầm giả ca, Vũ điệu đam mê, Nhìn ra biển cả... chính thức đăng ký tham gia.

Bộ phim mới nhất trong các phim đã nộp đơn đăng ký tham dự LHP đến thời điểm này là Tâm hồn mẹ của đạo diễn Nhuệ Giang, với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Hồng Ánh. Một phim mới nữa là Mùi cỏ cháy, dù đang trong giai đoạn hậu kỳ nhưng gần như chắc chắn sẽ có mặt tại LHP Việt Nam sắp tới.

Nhìn vào danh sách hiện tại thấy chiếm đa số là những phim của các hãng nhà nước sản xuất. Nếu so với danh sách phim tham dự Cánh diều vàng 2010 thì số lượng phim tư nhân tham dự LHP Việt Nam lần thứ 17 đang quá ít ỏi.

Không ngoại trừ khả năng Liên hoan phim lần này sẽ chỉ có hai ứng cử viên tư nhân từng dự thi Cánh Diều Vàng năm ngoái là Cánh đồng bất tận và Khát vọng Thăng Long

Người ta đã từng hy vọng vào cái thế áp đảo 6/11 phim tư nhân trong Cánh diều vàng 2010 với: Tây Sơn hào kiệt (đạo diễn Lý Huỳnh), Khát vọng Thăng Long (Lưu Trọng Ninh), Cô dâu đại chiến (Victor Vũ), Cánh đồng bất tận (Nguyễn Phan Quang Bình), Thiên sứ... 99 (Nguyễn Minh Cao), Giao lộ định mệnh (Victor Vũ). Nhưng sự áp đảo về giải thưởng của các phim nhà nước đã khiến cho hy vọng trên tắt vụt. Với các hãng phim tư nhân, chuyện tham gia LHP giờ không còn là quan trong. Bởi họ chưa thu được lợi ích gì từ đây.

Thêm vào đó lý do của sự “lạnh nhạt” này là bởi một số phim cũ vẫn tiếp tục khai thác doanh thu ở ngoài rạp như: Lệnh xóa sổ, Giữa hai thế giới, Long Ruồi... trong khi nhiều phim mới hơn như: Lời nguyền huyết ngải, Hot boy nổi loạn - câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt, Bẫy cấp 3, Ngôi nhà trong hẻm... thì lại đang trong giai đoạn sản xuất và chưa công chiếu hoặc mới công chiếu.

Mùa phim tư nhân chính xưa nay vẫn được xác định là mùa phim Noel và Tết. Do đó, hầu hết các hãng phim tư nhân đều “ém quân”, “găm phim” lại để khai thác cho… đỡ sợ mất bản quyền trước khi ra rạp.

Vì thế không ngoại trừ khả năng LHP lần này sẽ chỉ có hai ứng cử viên tư nhân từng dự thi Cánh diều vàng năm ngoái là Cánh đồng bất tậnKhát vọng Thăng Long.

V.A


Bình luận
vtcnews.vn