Brad Pitt bị cảnh sát nghi buôn lậu vũ khí

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 12/10/2011 02:11:00 +07:00

(VTC News) - Brad Pitt đang gặp rắc rối với lực lượng chống khủng bố Hungary khi họ phát hiện rất nhiều súng thật trong số những đạo cụ làm phim World War Z.

(VTC News) - Tài tử Hollywood Brad Pitt đang gặp rắc rối khi lực lượng chống khủng bố Hungary phát hiện rất nhiều súng thật trong số những đạo cụ làm phim World War Z.

World War Z là bộ phim hành động, tâm lý, kinh dị do Marc Foster làm đạo diễn và Brad Pitt đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Phim còn có sự tham gia của Matthew Fox và Bryan Cranston. Phim có kinh phí đầu tư là 125 triệu USD, dự kiến khởi chiếu vào tháng 12 năm sau. 

Brad Pitt là nhà sản xuất kiêm diễn viên chính của World War Z. 

Hiện Brad Pitt đang cùng đoàn làm phim đến Hungary để thực hiện những cảnh quay tiếp theo và gặp trở ngại từ phía lực lượng an ninh nước này.

Theo tờ Us của Mỹ, tại sân bay Budapest, lực lượng chống khủng bố của Hungary đã kiểm tra và phát hiện rất nhiều khẩu súng thật trong số những đạo cụ của đoàn làm phim. Họ đã tịch thu tổng cộng 85 khẩu súng bao gồm súng ngắn, súng trường tự động, súng AK 47, thậm chí một số khẩu đã được lên đạn sẵn. Với tư cách là nhà sản xuất của bộ phim, Brad Pitt hiện đang gặp rắc rối lớn khi bị nghi ngờ buôn lậu vũ khí.

Hiện anh đang gặp rắc rối với lực lượng an ninh Hungary. 

Theo Hajdu Janos và Zsolt Bodnar – hai viên chỉ huy của lực lượng an ninh Hungary, những khẩu súng này đã được vận chuyển từ London đến Budapest bằng máy bay cá nhân theo đơn vận chuyển lấy tên của công ty. Trong đơn vận chuyển có ghi rõ đây đều là những khẩu súng giả, không thể thao tác, không thể lên đạn, không thể hoạt động được, tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra, không hiểu tại sao tất cả những đạo cụ đó đều biến thành vũ khí thật!

Hai viên chỉ huy này cũng cho biết riêng việc vận chuyển vũ khí – kể cả là đạo cụ đóng phim bằng phi cơ riêng đã là hành động phạm pháp. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Brad Pitt trong một cảnh quay của World War Z. 

Đây là rắc rối thứ hai mà đoàn làm phim World War Z gặp phải. Trước đó, ngày 25/8,  tại quảng trường George ở Glasgow, Scotland, 700 diễn viên quần chúng tham gia thực hiện cảnh quay cuộc xâm lăng của đám thây ma. Do số lượng diễn viên quá đông nên đã xảy ra hỗn loạn, một nữ diễn viên quần chúng bị xô đẩy và suýt bị đám đông giày xéo nếu không có sự trợ giúp từ Brad Pitt.

Vân Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn