Cục Điện ảnh lấy lại được 10 tỷ, chỉ mất 34 tỷ đồng

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 08/10/2011 08:02:00 +07:00

(VTC News) - "Bộ khẳng định không để vụ việc này chìm xuồng" - Ông Vũ Xuân Thành - Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL nói về vụ thất thoát tiền ở Cục Điện ảnh.

(VTC News) - “Chúng tôi đã đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra sớm đưa ra kết luận, sau khi có kết luận, ai đáng bị kỷ luật sẽ kỷ luật, ai bị khởi tố sẽ khởi tố. Bộ khẳng định không để vụ việc này chìm xuồng" - Ông Vũ Xuân Thành - Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL nói về vụ thất thoát tiền ở Cục Điện ảnh.

Trong cuộc giao ban với báo chí về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm của Bộ VH-TT&DL sáng qua (7/10) tại Hà Nội, các phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi cho ông Vũ Xuân Thành - Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL về vụ thất thoát tiền ở Cục Điện ảnh.

“Bộ khẳng định không để vụ việc này chìm xuồng" - Ông Vũ Xuân Thành - Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL. 

Ông Vũ Xuân Thành cho biết: "
Thứ nhất, vụ việc xảy ra hết sức bất ngờ. Loại tội phạm này là như vậy, hết sức bất ngờ. Khi xảy ra vụ việc, Bộ đã thành lập đoàn do Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái dẫn đầu để xuống để chỉ đạo Cục Điện ảnh phải hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra, làm sao sớm bắt được Phạm Thanh Hải (viên kế toán là nghi can chính của vụ việc đã ôm tiền bỏ trốn - PV) để thu hồi tài sản cho nhà nước. Nhiệm vụ của giai đoạn thứ nhất là như vậy.

Thứ hai là củng cố ngay bộ phận lãnh đạo của Cục, tiến hành bổ nhiệm Cục phó phụ trách Cục Điện ảnh (TS Ngô Phương Lan - PV), điều động một đồng chí trên Vụ kế hoạch tài chính xuống để phụ trách công việc kế toán và rà soát lại nhiệm vụ của Cục thực hiện trong năm nay, những gì thuộc nhiệm vụ chính trị để tính toán, bổ sung ngân sách thực hiện.

Sau đó, đến một giai đoạn chờ cơ quan điều tra vào làm việc. Sau khi cơ quan điều tra làm việc và thu thập chứng cứ tương đối đầy đủ rồi thì Bộ đã tiến hành thành lập một đoàn công tác của Bộ để tiến hành xuống Cục Điện ảnh xem xét lại vụ việc, báo cáo lại ban cán sự để xử lý theo đúng quy định của Pháp luật.

Trên cơ sở đó chúng tôi được giao cho thành lập một đoàn thanh tra xuống làm việc với Cục Điện ảnh.

Về thất thoát tại Cục Điện ảnh, con số thất thoát đến thời điểm này chính xác là 34 tỷ đồng. Sau khi chúng tôi thống nhất với cơ quan điều tra thì thấy Phạm Thanh Hải rút ra 44 tỷ đồng nhưng trong quá trình rút tiền lại có những vụ việc phải hoàn lại. Tất cả hoàn lại là 10 tỷ đồng.

Thời hạn điều tra của vụ này là 4 tháng thì đã kết thúc, Viện kiểm sát vừa gia hạn điều tra lần hai thêm 4 tháng nữa. Phần này đang tiếp tục xem xét. Chúng tôi đang thường xuyên liên hệ với cơ quan điều tra để làm sao sớm có kết luận.

Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra thì Bộ sẽ tiến hành xem xét kỷ luật những đồng chí có liên quan. Còn nếu đồng chí nào bị khởi tố theo quy định thì khởi tố. Những đồng chí nào không bị khởi tố mà bị xử lý hành chính thì Bộ sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật xem xét theo quy định của Pháp luật, Nghị định 34 của Chính phủ".

Trước câu hỏi liệu có hay không việc sự việc sẽ rơi vào quên lãng và “chìm xuồng”. Ông Vũ Xuân Thành khẳng định: “Chúng tôi đã đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra sớm đưa ra kết luận, sau khi có kết luận, ai đáng bị kỷ luật sẽ kỷ luật, ai bị khởi tố sẽ khởi tố. Bộ khẳng định không để vụ việc này chìm xuồng".

Việt Anh


Bình luận
vtcnews.vn