Lý Nhã Kỳ nói gì trước dư luận "sôi sùng sục"?

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 02/10/2011 09:11:00 +07:00

(VTC News) – Dư luận “sôi sùng sục” suốt hơn tuần qua khi Lý Nhã Kỳ được bổ làm Đại sứ Du lịch VN với nhiều tranh cãi và cả nghi vấn khai man bằng cấp, lý lịch.

(VTC News – Dư luận đang “sôi sùng sục” suốt hơn một tuần qua kể từ khi Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch Việt Nam (ĐSDL) với nhiều tranh cãi cô có xứng hay không. Và mới nhất là nghi vấn cô khai man bằng cấp, lý lịch khi nhận mình tốt nghiệp trường Đại học có tên Real ở Đức. 

Lý Nhã Kỳ đã dành cho phóng viên VTC News cuộc phỏng vấn nóng xung quanh hàng loạt vấn đề này.

 Lý Nhã Kỳ tự ứng cử làm Đại sứ du lịch Việt Nam

Tôi làm Đại sứ chứ không phải làm nghiên cứu Du lịch

- Tại sao chị lại tự ra ứng cử chức ĐSDL và chị có sợ làm miễn phí sẽ “mất giá” tên tuổi mình?

- Kỳ nghĩ ba của Kỳ đã từng tham gia ứng cử trong thời chiến thì tại sao trong thời bình mình có điều kiện lại không tham gia đóng góp cho đất nước. Ngày xưa ba Kỳ mới 15 tuổi và không đủ ký, ông phải bỏ gạch vào người cho đủ ký để được đi kháng chiến cống hiến cho đất nước. Vả lại, chuyện Kỳ ứng cử và được chọn thì không thể thể hiện được bất cứ điều gì. Đây chỉ là cơ hội để Kỳ đóng góp cho đất nước, làm được gì thì Kỳ sẽ làm.

Ngày xưa ba Kỳ đi kháng chiến ông cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Những anh hùng, thương binh, liệt sỹ và các vị lãnh đạo ngày xưa họ cống hiến cho đất nước mà cũng không ai đòi hỏi gì, tất cả chỉ là bảo vệ và xây dựng đất nước. Nếu làm kinh doanh thì Kỳ sẽ tính toán kỹ nhưng đây là sự cống hiến nên Kỳ không đòi hỏi gì. Kỳ đã có vị trí và nền tảng kinh tế nhất định nên không phải lo lắng nhiều để kiếm tiền. Tên tuổi Lý Nhã Kỳ đã được khẳng định trong lòng công chúng và đó  là sự vô giá nên Kỳ không sợ “mất giá”. Nếu mình có thể làm được thì giá trị công việc và hạnh phúc sẽ lớn hơn cả việc mình kiếm được bao nhiêu tiền.

 Lý Nhã Kỳ không đòi hỏi gì khi làm ĐSDL

- Chị nghĩ sao khi có nhiều quan niệm rằng thông minh và sắc đẹp thường không tỷ lệ thuận?

- Kỳ nghĩ  thông minh cũng chỉ là tương đối. Thế nào là thông minh và không thông minh? Theo Kỳ thì nó thể hiện ra những gì người đó đã đạt được. Với những công việc mình làm, những gì mình có và những thành tựu Kỳ đã đạt được thì chắc chắn là khán giả và mọi người đã biết và có thể nhìn nhận. Kỳ thông minh hay không thì mọi người có thể tự nhận định. Kỳ cũng không cần đôi co chỉ số IQ của tôi là bao nhiêu.

Có thể mọi người nhìn Kỳ trong công việc kinh doanh, có thể trong công việc xã hội. Nhưng Kỳ khẳng định từ khi làm kinh doanh tới giờ chưa bao giờ bị mang tiếng hoặc mất uy tín trong việc tiền bạc hoặc mang tiếng công ty càng thu nhỏ đi hoặc phá sản. Còn về làm từ thiện, Kỳ cũng được em trai tổng thống Obama mời làm Phó Chủ tịch quỹ Sheen Hok quốc tế.

Còn về góc độ làm du lịch, như mọi người biết thì không ai có thể làm hết những điều mà mình vừa được giao ngay. Các giáo sư, tiến sỹ, nhà nghiên cứu du lịch chắc chắn sẽ giỏi hơn Kỳ nhưng trong quy chế, người đại sứ xúc tiến du lịch ra quốc tế chứ không phải chỉ nghiên cứu về du lịch. Ngoài ra, phải có khả năng ngoại ngữ, đối ngoại, quan hệ quốc tế và các tổ chức nước ngoài, có khả năng kêu gọi các nguồn lực trong và ngoài nước để cùng xúc tiến du lịch... Mình nên xem lại quy chế để cùng hoạch định rõ vai trò đại sứ nó khác với một nhà nghiên cứu du lịch.

 "Kỳ thông minh hay không thì mọi người tự phán đoán"

Người ta muốn biết sức chịu đựng của tôi tới mức nào

- Nghệ danh Lý Nhã Kỳ nghe có vẻ Tàu quá.... Và theo chị, vẻ đẹp sexy, không phải chuẩn của người phụ nữ Việt Nam của chị có ảnh hưởng đến vai trò ĐSDL không?

- Kỳ đã giải thích nghệ danh: Lý là từ tên ba của Kỳ, Nhã là nhàn nhã và Kỳ là thể hiện sự diệu kỳ, may mắn trong cuộc sống. Kỳ rất thần tượng và tự hào về ba mình. Tên Kỳ được gắn với ba vì để Kỳ cảm thấy ba luôn ở bên cạnh, một người đàn ông tuyệt vời. Lúc nào trong bóp Kỳ cũng có hình ba. Vì vậy, Kỳ sẽ không bao giờ thay đổi nghệ danh.

Mọi người cho Kỳ hỏi lại sexy là như thế nào và nó có gì là xấu? Nếu nói về ánh mắt và thần thái thì chưa bao giờ Kỳ mất đi vẻ sexy. Mọi người thường chỉ gặp Lý Nhã Kỳ trong các sự kiện event hoặc thấy trong các bộ sưu tập chứ khi Kỳ làm từ thiện ở khắp nơi thì Kỳ ăn mặc rất giản dị, đời thường. Mọi người cứ đòi hỏi phải đẹp chuẩn Việt Nam, vậy Kỳ hỏi mọi người có vẻ đẹp chuẩn của người Việt Nam chưa? Chuẩn vẻ đẹp Việt là khuôn mặt, mắt, mũi…  như thế nào? Chẳng lẽ người con gái Việt Nam không được mang nét đẹp phương Tây hay sao?

 "Vẻ đẹp phụ nữ Việt không nằm ở chiếc Áo dài"

Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam nằm ở tính cách, tâm hồn bên trong chứ không phải cứ khoác lên chiếc áo dài là thành phụ nữ Việt Nam. Nó ở sự sẻ chia, cầu tiến và năng động, thích hợp với sự phát triển của thế giới. Bây giờ người phụ nữ Việt Nam không phải chỉ ở nhà nội trợ mà có thể tài giỏi, năng động trong công việc nhưng không quên trách nhiệm làm vợ, làm mẹ luôn chăm lo cho gia đình, giữ được văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam nhưng vẫn đóng góp hơn nữa cho đất nước.

- Vậy chị nghĩ tại sao khi Bộ đã có quyết định chị làm ĐSDL rồi nhưng có những luồng dư luận trái nhau, thậm chí đả kích chị?

- Thực ra trong cuộc sống, cái gì cũng có hai chiều nhưng quan trọng chúng ta tìm ra cái gì đúng, cái gì sai. Dư luận cũng có đúng - sai, tốt - xấu và qua đó sẽ có cái nhìn khách quan hơn. Chưa có câu chuyện hay việc gì mà không có hai luồng dư luận.

Còn các sc
andal liên quan đến phát ngôn của Kỳ thì chỉ là những bài phỏng vấn mà phóng viên nghe nói chứ không phải là khẳng định là có thật. Có thể khi Kỳ nói ra rồi phóng viên viết lại đã khác và người đọc lướt qua thì nó lại khác nữa. Vì vậy, quan trọng là khi mình gặp trực tiếp, nếu không thì hãy nhìn những gì Lý Nhã Kỳ làm. Còn chuyện bị đả kích thì chắc do Kỳ luôn luôn bình tĩnh và chưa bao giờ nổi giận nên lại bị đả kích nhiều hơn. Người ta muốn biết Kỳ sẽ chịu đựng đến mức nào.

 Lý Nhã Kỳ giản dị... sờ xe gây quỹ từ thiện ngày 1/10

"Dọn đường" trước khi thành Đại sứ Du lịch?

- Hơn 3 tháng trước, chị tung bộ ảnh Vẻ đẹp trước biển tại festival biển Nha Trang, nó có phải là sự dọn đường để chị trở thành ĐSDL?

- Quy chế do Bộ ban hành và Bộ cũng tìm người đại diện mấy tháng trước rồi. Bộ ảnh Vẻ đẹp trước biển không liên quan đến việc ứng cử của Kỳ vì bây giờ ai cũng hướng tới bảo vệ môi trường. Kỳ nằm trên những hòn đá khô cằn và không còn nước để kêu gọi bảo vệ môi trường. Nếu chúng ta không bảo vệ thì sẽ không còn những bãi biển đẹp...

- Bộ ảnh đó bị nhiều người cho là phản cảm, chị có nghĩ đó là sai lầm?

- Như mọi người biết, đó là lễ hội festival biển chứ không phải núi hay rừng. Vì vậy, Kỳ triển lãm những hình ảnh mang đặc trưng của biển. Hầu hết Kỳ chụp chân dung với các họa tiết trên bức ảnh được đính hoặc vẽ các con sò, con ốc, những cánh bướm…

Trong 500 tấm ảnh thì những bộ đồ mặc bikini chiếm không quá hơn nửa. Tên bộ ảnh là Vẻ đẹp trước biển nên Kỳ đã cố  đem những cái gì của biển vào. Không nhất thiết vẻ đẹp trước biển là phải nude hay khoe body quá nhiều. Ngay cả bikini Kỳ cũng chưa bao giờ mặc hẳn một bộ mà luôn kèm theo các phụ kiện khác như khăn, áo, váy, quần.

Khi đưa những bộ ảnh đó, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nha Trang đã duyệt và nhiều người còn bảo rằng, Kỳ ơi em làm festival biển mà chả thấy em mặc bộ bikini nào, toàn thấy áo quần không.

Như vậy có xem là phản cảm hay không?

 Lý Nhã Kỳ có nhiều mối quan hệ quốc tế (Ảnh chụp với ngôi sao Thành Long và bà Alice Chiu, Chủ tịch quỹ Sheen Hok quốc tế)

- Chị đã chuẩn bị những hành trang gì khi ứng cử chức ĐSDL Việt Nam?

- Kỳ đi ra quốc tế thì thấy mọi người biết đến Việt Nam trong chiến tranh chứ không biết Việt Nam trong thời bình như thế nào. Khi Kỳ đang du học ở Đức, người ta hỏi Kỳ ở nước nào và khi nghe nói Việt Nam thì người ta cũng chỉ biết là Việt Nam nổi tiếng trong chiến tranh. Đó cũng là một trong những lý do mà Việt Nam đang cố gắng phát triển, giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch.

Nhưng  thực sự, Kỳ thấy những người nước ngoài đến nước ta đều yêu mến phong cảnh và con người Việt Nam. Chỉ cần 50% yêu mến là họ sẽ quay trở lại, nhưng quan trọng là chúng ta phải làm sao biết cách giữ họ như thế nào. Cách quảng bá du lịch không phải là một đại sứ sẽ làm được mà phải là tất cả chúng ta. Chúng ta phải vui vẻ, niềm nở với khách quốc tế, bán hàng đúng giá, đúng chất lượng. Như vậy, du khách quốc tế chắc chắn sẽ quay lại.

- Với vai trò ĐSDL, sắp tới chị có những kế hoạch gì?

- Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch sẽ lên kế hoạch, chương trình theo quy định và Kỳ sẽ đưa ra ý tưởng. Nếu ý tưởng đó được xét duyệt thì Kỳ mới được phép làm.

Sắp tới, Kỳ có kế hoạch ngày 8/10 sẽ đi cùng một Thứ trưởng tham gia buổi tiệc tối của các Bộ trưởng Du lịch châu Á tại Hong Kong. Đây là cơ hội đầu tiên để Kỳ thể hiện vai trò là ĐSDL, xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam. Kỳ sẽ tham gia kêu gọi bình chọn cho vịnh Hạ Long là kỳ quan mới của thế giới.

Tối ngày 9/10, Kỳ sẽ tổ chức bữa ăn tối và mời các doanh nhân quốc tế đến tham dự tại một nhà hàng Việt Nam ở Hong Kong. Qua đó, Kỳ sẽ giới thiệu các món ăn và văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

 Lý Nhã Kỳ cùng các doanh nhân Hong Kong
Khai man bằng cấp?

- Cộng đồng mạng còn đang xôn xao cho rằng, chị khai man bằng cấp đã tốt nghiệp Đại học Real ở Đức và lý lịch ba chị là người Nga, chị nói sao ?

- Nếu Kỳ càng giải thích, càng khẳng định nhiều vấn đề hơn thì rõ ràng Kỳ đã tạo điều kiện cho mọi người đòi hỏi, soi mói nhiều hơn. Bây giờ quan trọng là trên quy chế của Bộ thì một người ĐSDL cần những tiêu chuẩn gì và Kỳ có đáp ứng được hay không thì Bộ sẽ chứng minh điều đó, không nên đưa vấn đề đi quá xa. Chừng nào mà trên quy chế của Bộ buộc Kỳ phải tốt nghiệp Giáo sư, Tiến sỹ hay Đại học thì Kỳ sẽ bổ sung cho Bộ chứ không để dư luận phải bàn tán.

Ba Kỳ là người Việt Nam. Trên giấy tờ thì Kỳ là tên  Việt Nam, giấy chứng minh Việt Nam. Ba của Kỳ trên giấy khai sinh cũng là người Việt Nam. Những cái này nó cũng không liên qua đến vai trò Đại sứ. Chuyện này đã đi quá vào đời tư của Kỳ rồi.

Kỳ không cần nói gì hết nhưng Kỳ sẽ hành động để chứng minh mình xứng đáng. Kỳ không dám nói sẽ làm tất cả mọi thứ nhưng Kỳ dám nói rằng sẽ làm hết sức trong khả năng của mình.

- Với việc Kỳ gặp Thành Long và mở hiệu kinh doanh kim cương, nhiều người nói rằng chị đang “nổ”?

- Kỳ sẽ cho mọi người thấy chứ không phải qua lời nói. Kỳ gặp Thành Long từ năm 2009 và sau đó tiếp tục mối quan hệ khi Kỳ làm Phó chủ tịch quỹ Sheen Hok, gặp nhau nhiều trong các sự kiện từ thiện. Kỳ xem Thành Long như một người thầy, nếu có thể học hỏi anh thì rất là hạnh phúc. Kỳ đã cùng nhiều ngôi sao điện ảnh của các nước châu Á tham gia gây quỹ từ thiện của nam diễn viên quốc tế Thành Long vào ngày 25/09 vừa qua. Đây là những hình ảnh trong buổi tiệc từ thiện thân mật, ấm cúng, sang trọng trang hoàng và tráng lệ với khách mời tham dự hạn chế. (Nói rồi cô mở những tấm hình chụp cùng Thành Long trong laptop cho phóng viên xem).

Lý Nhã Kỳ chứng minh gặp Thành Long ở Hong Kong 25/9... (Ảnh: Lý Nhã Kỳ cung cấp).

Kỳ rất vinh dự là một trong 150 vị khách mời, đó được xem như là chương trình hoành tráng nhất Hong Kong năm 2011. Một chương trình không phải có tiền là vô được mà khách mời là những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội ở nhiều nước khác nhau. Tất cả cùng chung nhau làm từ thiện, không phân biệt màu da, chủng tộc và buổi đấu giá rất thành công. Kỳ đã thiết lập được nhiều mối quan hệ thân thiết với các diễn viên và doanh nhân nổi tiếng của các nước về đây tham dự.

Còn về mở hiệu kim cương mang tên Eligma thì sắp tới ngày 1/11 Kỳ sẽ khai trương tại tòa nhà Opera view (161 Đồng Khởi, quận 1) và mời một số nghệ sỹ nổi tiếng. Hiện của hàng đang được hoàn tất, có kính chống đạn và lực lượng bào vệ hùng hậu.

Thành Long và Lý Nhã Kỳ tỏ ra khá thân thiết.

- Từ sau khi chị nhận chức ĐSDL, một tuần qua, chị có bị áp lực nặng nề không?

- Kỳ đã 29 tuổi, tự lập từ nhỏ và được rèn luyện nhiều trong lĩnh vực giải trí lắm thị phi nên Kỳ có khả năng chịu được áp lực rất tốt. Con đường làm nghệ thuật của Kỳ có nhiều thị phi nhưng thời gian đã chứng minh cái gì có thật và không thật. Vừa qua Kỳ bị bệnh, nhiều người nghĩ Kỳ bị áp lực từ dư luận nên đổ bệnh nhưng không phải vậy. Bị ho và sốt nhưng Kỳ không bao giờ khóa máy và luôn trả lời điện thoại, không né tránh phóng viên.

Mỗi giai đoạn, mỗi vai trò thì đòi hỏi Kỳ phải thay đổi khác hơn để phù hợp. Ngày xưa Kỳ làm nghệ thuật thì cũng phải xây dựng một hình ảnh nghệ sỹ luôn mới mẻ, nếu không sẽ bị nhàm chán. Còn bây giờ, với vai trò ĐSDL thì Kỳ không những phải thay đổi cho riêng cá nhân mình mà còn thay đổi để người ta nhìn vào thấy ngay hình ảnh người con gái Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc. Quả thật làm ĐSDL khó hơn làm diễn viên nhiều vì làm diễn viên có sai sót gì thì một mình mình gánh chịu còn làm ĐSDL thì cả nước gánh chịu.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Phượng Hoàng (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn