Nhạc teen bất ngờ lên ngôi Bài hát Việt

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 18/09/2011 02:07:00 +07:00

(VTC News) - Lần đầu tham gia Bài hát Việt, Thùy Hoàng Diễm với ca khúc rất teen Đi thôi có tiết tấu vui tươi, nhí nhảnh pha chút rock đã đoạt "cú đúp".

(VTC News) - Bất ngờ nhất của Bài hát Việt tháng 9 diễn ra tối qua (17/9) là lần đầu tiên nhạc teen lên ngôi tại sân chơi này.

Lần đầu tiên tham gia Bài hát Việt, tác giả trẻ Thùy Hoàng Diễm với ca khúc rất teen Đi thôi có tiết tấu vui tươi, nhí nhảnh, trẻ trung pha chút rock qua sự trình diễn tốt của ca sỹ Tiêu Châu Như Quỳnh đã bất ngờ đoạt “cú đúp” Bài hát của tháng đồng thời cũng là Bài hát do khán giả bình chọn.

Dòng nhạc teen lâu nay không được "ưu ái" ở sân chơi Bài hát Việt nhưng đến lần này đã thực sự lên ngôi. 

Thùy Hoàng Diễm, chủ nhân Bài hát Việt tháng 9 

Trải qua gần 7 năm, Bài hát Việt đã có một thương hiệu trong làng nhạc Việt nhưng nhiều ý kiến cho rằng, các ca khúc mới đoạt giải của chương trình thường khó nghe, xa rời công chúng. Năm nay, Bài hát Việt có nhiều đổi mới nhằm đến gần công chúng hơn bằng cách trẻ hóa mình. Hội đồng thẩm định những năm trước đây là những nhạc sỹ "lão làng" nổi tiếng như: Dương Thụ, An Thuyên, Tôn Thất Lập, Nguyễn Cường… nay được thay bằng các nhạc sỹ: Quốc Trung, Anh Quân, Đức Trí,… Chương trình 6 năm trước chỉ được truyền hình trực tiếp trên VTV3 nhưng năm nay chuyển qua kênh VTV6 dành cho giới trẻ.

Những động thái “trẻ hóa” càng được thể hiện rõ hơn tại Bài hát Việt tháng 9 với kết quả nhạc teen đã lên ngôi và Hội đồng thẩm định đã gặp gỡ công chúng trong cùng kết quả bình chọn. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận nhưng cũng là một thách thức của Bài hát Việt là làm sao giữ được thương hiệu của mình.

Rocker Phạm Anh Khoa cùng PAK Band đoạt giải trình diễn hiệu quả 

Liveshow Bài hát Việt tháng 9 là một đêm diễn với nhiều màu sắc, nhiều thể loại âm nhạc. Ngoài ca khúc Đi thôi đoạt giải, Bỗng dưng muốn hát của Hà Okio qua phần trình bày của Thảo Trang cũng gây ấn tượng mạnh với âm nhạc bay bổng, dễ cảm thụ. Hai nhóm nhạc Rock đầy nhiệt huyết tham gia vào chương trình là KOP Band, PAK Band cũng mang đến cho chương trình sự mới mẻ qua các ca khúc Khoảng không bỏ lạiThu nhưng chưa thực sự gây được ấn tượng mạnh. Sự trình diễn phóng túng và đậm chất Rock của Phạm Anh Khoa cùng ban nhạc PAK Band của anh đã mang lại cho anh giải thưởng Ca sỹ thể hiện hiệu quả. Giải Nhạc sỹ phối khí hiệu quả đã thuộc về cái tên quá quen thuộc với Bài hát Việt: Thành Vương với Hoàng hôn.

 Nhóm nhạc Quái vật tí hon

Trong Dự án âm nhạc, nhóm nhạc Quái vật tí hon cũng gây ấn tượng với khán giả với chùm ca khúc Qua ô cửa thời gian, Đường về, Ông trời cô đơn và Ô trống. Bằng cách hát những sáng tác của nhóm và kể câu chuyện của họ bằng âm nhạc, Quái vật tí hon mong muốn chuyển tải được những suy nghĩ của họ về cuộc sống, về quan điểm của chính mình đến với khán giả.

Phượng Hoàng
 

Bình luận
vtcnews.vn