Hội nghị Văn trẻ quan tâm tới biển đảo Tổ quốc

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 11/09/2011 12:03:00 +07:00

(VTC News) - “Người viết trẻ với biển, đảo Tổ quốc” là nội dung chính được các nhà văn trẻ đặc biệt quan tâm trong Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8.

(VTC News) - “Người viết trẻ với biển, đảo Tổ quốc” là một trong những nội dung chính và được các nhà văn trẻ đặc biệt quan tâm trong Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8 đang diễn ra ở Tuyên Quang từ ngày 8 đến 11/9.

Ông Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam trong buổi tọa đàm. 

Có lẽ chưa khi nào vấn đề biển đảo Tổ quốc lại được những người cầm bút trẻ quan tâm như hiện nay, “Người viết trẻ với biển, đảo Tổ quốc” cũng chính là chủ đề buổi hội thảo chiều ngày 9/9. Tại đây, Hội nghị đã được nghe Thượng tá Phạm Quang Oánh – Phó phòng Tuyên huấn (Quân chủng Hải quân) báo cáo tình hình trên biển và hai khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, qua đó giúp những người cầm bút hôm nay hiểu rõ hơn quan điểm ngoại giao và tinh thần kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

 Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8

Trường Sa - hai tiếng thiên liêng từ lâu đã đi vào tiềm thức mỗi người dân Việt như một phần gắn bó máu thịt của dân tộc. Thần đồng thơ Trần Đăng Khoa bước ra từ Góc sân và khoảng trời để đến với một Đảo chìm đầy tầm vóc. Những năm tháng Trần Đăng Khoa thực sự làm một người lính biển, sống giữa trùng khơi mênh mông sóng nước đã khiến nhiều thế hệ chiến sĩ trẻ ngày hôm nay tìm thấy sự đồng cảm.

Nhà văn trẻ Nguyễn Xuân Thủy, tác giả cuốn tiểu thuyết “Biển xanh màu lá”, chia sẻ: “Tôi có một sự đồng cảm sâu sắc với những trang viết về Trường Sa của nhà thơ Trần Đăng Khoa ngoài tư cách là một bạn đọc còn là một người trong cuộc, một người lính Trường Sa và cũng là người sáng tác về Trường Sa”. Trước khi viết “Biển xanh màu lá”, Nguyễn Xuân Thủy đã có tới hai năm làm lính hải quân, lăn lộn với sóng gió Trường Sa, chia sẻ gian khó với những người lính đảo.

“Người viết trẻ với biển, đảo Tổ quốc” cũng là chủ đề đêm giao lưu văn nghệ giữa các chiến sỹ hải quân với hơn 100 nhà văn trẻ đến từ hơn 60 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chương trình do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam tổ chức, tham dự có bà Lê Thị Bích Hồng, cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương, các nhà thơ, nhà văn: Hữu Thỉnh, Giang Nam, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Trí Huân,... và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng hơn 200 sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang.

Các nhà văn, nhà thơ trẻ đã có cơ hội được trình bày những tác phẩm viết về Trường Sa thân yêu cũng như được nghe những câu chuyện về cuộc sống và sự quyết tâm của các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Biển, đảo Tổ quốc chắc chắn sẽ là đề tài, nguồn cảm hứng cũng như trọng trách dân tộc đặt lên những thế hệ người cầm bút trẻ hôm nay.

T.L
Bình luận
vtcnews.vn