10 scandal bê bối nhất của Hoa hậu

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 05/09/2011 05:17:00 +07:00

Nắm trong tay ngôi vị sắc đẹp, nhưng những mỹ nhân vẫn khiến công chúng thất vọng khi dính vào các bê bối gây choáng váng.

Nắm trong tay ngôi vị sắc đẹp, nhưng những mỹ nhân vẫn khiến công chúng thất vọng khi dính vào các bê bối gây choáng váng. Dưới đây là 10 vụ bê bối gây chấn động dư luận của 10 hoa hậu theo thống kê của trang Complex mới đây.

Laura Zuniga - Á hậu Mexico và Hoa hậu Hispanoamerica 2008

 

Chuẩn bị đại diện cho Mexico tham dự cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ, Laura Zuniga lại dính vào một vụ bê bối làm chấn động đất nước. Cô bị cảnh sát bắt cùng một nhóm 7 tay súng và là thành viên một băng buôn ma túy ở Mexico trên chiếc xe chứa nhiều thùng đựng đầy vũ khí. Laura còn bị cáo buộc là đã nhờ bạn trai - một trùm ma túy tại Mexico – can thiệp để giúp cô giành được vương miện. 

Tara Conner, Hoa hậu Mỹ 2006  

 
Vụ việc của người đẹp tóc vàng được coi là nổi tiếng nhất trong các bê bối của Hoa hậu gần đây. Cô bị dư luận gán cho danh hiệu “Mess USA” vì sống buông thả, nghiện rượu, dùng ma túy và bị chộp ảnh hôn Hoa hậu tuổi teen Mỹ Katie Blair. Phải đi cai nghiện nhưng may mắn là cô không bị tước vương miện.

Vanessa Williams, Hoa hậu Mỹ 1983

 
Vanessa Williams trở thành người gốc Phi đầu tiên đoạt vương miện Hoa hậu Mỹ hồi năm 1983. Chiến thắng của cô được coi là bước ngoặt gỡ bỏ hàng rào phân biệt chủng tộc ở những cuộc thi sắc đẹp. Vài tháng sau, cô buộc phải trả lại vương miện khi các bức ảnh khoả thân cô chụp truớc đó được đăng tải trên tạp chí dành cho đàn ông Penthouse.

Christina Silva , Hoa hậu California 2008

 
Mỹ nhân bốc lửa buộc phải từ bỏ vương miện Hoa hậu California chỉ vài ngày sau khi cô nhận danh hiệu này vào tháng 11/2007 vì ban giám khảo khẳng định họ đã “cộng điểm sai”, thực chất cô chỉ đoạt ngôi Á hậu. Silva đã khởi kiện, đòi bồi thường 500.000 USD nhưng sau đó đã từ bỏ kiện tụng.

Caitlin Upton, Hoa hậu Nam Carolina 2007

 
Trong cuộc thi Hoa hậu tuổi teen Mỹ 2007, cô gái xinh đẹp đã khiến khán giả “choáng váng” khi hồn nhiên trả lời câu hỏi tại sao 1/5 người Mỹ lại không thể định vị được nước mình trên bản đồ thế giới rằng: “vì họ không có bản đồ”. Phần thi ứng xử của Caitlin Upton đã trở thành trò cười cho công chúng.

Giosue Cozzarelli, thí sinh tham gia thi Hoa hậu Panama 2009 
 
 

Trong cuộc thi Miss Panama 2009, Cozzarelli được yêu cầu giải thích một câu nói của Khổng Tử: “Học mà không suy nghĩ thì chỉ phí công”. Người đẹp đã khiến công chúng thất vọng não nề khi nghe câu trả lời vừa lộn xộn, vừa ngốc nghếch: “Khổng Tử là một người thường tạo ra những học thuyết rắc rối. Ông ấy là một trong những người Trung Quốc cổ đại nhất. Những người Nhật Bản là một trong những dân tộc cổ đại nhất”.

Rima Fakih, Hoa hậu Mỹ 2010

 
Chưa đầy một ngày sau khi cô gái 24 tuổi Rima Fakih đến từ bang Michigan giành được vương miện Miss USA 2010, những bức ảnh cô đang say sưa múa cột trước đám đông đã bị phát tán trên mạng. Các bức ảnh này được đăng tải đầu tiên trên trang web của chương trình phát thanh Mojo In The Morning ở thành phố Detroit - bang Michigan. May mắn là cô không bị truất ngôi vì những hình ảnh đầy khiêu khích khi tham gia một cuộc thi múa cột.

Carrie Prejean, Hoa hậu California 2009 
 

 

Hoa hậu California Carrie Prejean gây nên tranh cãi khi thể hiện quan điểm không ủng hộ hôn nhân đồng giới tại cuộc thi Miss USA 2009. Cô bào chữa vì mình được nuôi lớn trong một gia đình với niềm tin hôn nhân là giữa đàn ông và phụ nữ. Tiếp sau đó, những bức ảnh mát mẻ của cô bị tung lên mạng. Tuy nhiên, cô không bị truất ngôi. Nhưng chỉ một tháng sau, các nhà tổ chức cũng buộc phải tước danh hiệu Hoa hậu California của Prejean vì cô không tuân theo các điều khoản trong hợp đồng.

Venus Raj, Hoa hậu Philippines 2010

 

Được đánh giá là gương mặt triển vọng cho ngôi vị Hoa hậu hoàn vũ 2010 nhưng Venus đã khiến khán giả thất vọng. Khi nhận được câu hỏi của giám khảo Billy Baldwin: “Một trong những lỗi lầm lớn nhất bạn đã phạm phải là gì? Bạn đã làm gì để sửa chữa điều đó?”, Raj mỉm cười rạng rỡ và thản nhiên đáp: “Ngài có biết không, trong suốt 22 năm qua, tôi có thể nói tôi chưa hề gây ra một vấn đề gì quá, quá nghiêm trọng vì tôi tự tin vào bản thân và gia đình”. Câu trả lời của cô được đánh giá là kém thông minh và có thể là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô.

Angelique de Maison, Hoa hậu Minnesota 1995

 
Trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm 1995, phần thi ứng xử của người đẹp cũng khiến công chúng phải lắc đầu ngao ngán khi trả lời quá “ngây thơ” khi cho rằng, cuộc sống quá dễ dàng với sự nghiệp của mình.

Theo Dep

Bình luận
vtcnews.vn