Nhái hình ảnh clip nhạc, Ưng Hoàng Phúc: Bình thường!

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 22/08/2011 04:59:00 +07:00

(VTC News) – Theo Phúc, tham khảo ý tưởng lẫn nhau trong âm nhạc là việc không ít ca sĩ làm, vì vậy MV của anh giống hệt của người khác cũng là bình thường.

(VTC News) – Mấy ngày qua, cộng đồng mạng sôi sục bình luận về MV Chuyện đó đâu ai ngờ của Ưng Hoàng Phúc. Clip này không chỉ bị đưa ra mổ xẻ vì nó có phần phản cảm khoe cơ thể mà còn dính đến nghi án đạo clip Tættere På Himlen của ca sĩ  nhạc pop người Đan Mạch Burhan G.

Xem cả hai clip, có thể thấy MV của Ưng Hoàng Phúc như giống đến hơn 90% MV của Burhan G. Nhiều người tỏ ra thất vọng khi chàng Ốc Tiêu dày công tập luyện để đưa ra một sản phẩm nhái như vậy.

Hình ảnh trong MV Chuyện đó đâu ai ngờ của Ưng Hoàng Phúc (trái) và Tættere På Himlen của ca sĩ Burhan G (phải). 
 
Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ với Ưng Hoàng Phúc, anh rất bình thản cho biết, anh cảm thấy hơi buồn vì có một số tờ báo không theo dõi thông tin về quá trình thực hiện single Chuyện đó đâu ai ngờ nên đã đề cập chưa chuẩn xác về sự việc. Phúc khẳng định anh đã chia sẻ về thông tin này ngay từ khi mới hình thành ý tưởng và thông tin này đã được đăng tải trên một số tờ báo. "Tôi từng nhấn mạnh rất rõ version phát hành ở hải ngoại dựa theo kịch bản của đạo diễn nước ngoài" - Ưng Hoàng Phúc nói. 

Với clip này, Ưng Hoàng Phúc muốn gửi đến tất cả mọi người một thông điệp về tinh thần và sức khỏe. Bài hát và giai điệu bài hát Chuyện đó đâu ai ngờ là hoàn toàn 100% Việt Nam.
 
Tuy nhiên, cách giải thích nói trên của Ưng Hoàng Phúc khó có thể thuyết phục. Vì trước đó, Ưng Hoàng Phúc không hề nhắc đến cái tên Burhan G trong các cuộc trò chuyện về việc thực hiện single đón đầu cho sự ra mắt của album U1. Trong buổi sinh nhật lần thứ 30 kèm theo việc giới thiệu single tới báo giới, Ưng Hoàng Phúc cũng không hề nhắc đến việc mình sử dụng ý tưởng từ MV của người khác. Một lý lẽ khác thuyết phục hơn, nếu có ý thức tôn trọng bản quyền sáng tạo cũng như tôn trọng công chúng, Ưng Hoàng Phúc hẳn phải ghi những thông tin về chuyện "mượn" ý tưởng đó trong sản phẩm của mình. Tuy nhiên, anh đã không làm như vậy. Một câu hỏi được đặt ra là, liệu nếu không bị phát hiện, anh chàng Ốc Tiêu có chủ động đưa những thông tin lý giải trên ra không?

Ưng Hoàng Phúc nói thêm khi trao đổi về sự cố này: "Chuyện tham khảo ý tưởng lẫn nhau trong âm nhạc là chuyện bình thường, không ít ca sĩ ở Việt Nam và trên thế giới thực hiện. Ưng Hoàng Phúc chỉ muốn nói một lời duy nhất về sự việc này và không muốn có bất kỳ bài viết nào đào xới lại chuyện này nữa. Có nhiều cái mắc cười. Không biết những người đó nghĩ thế nào mà nói là đạo, mà đạo như thế nào. Tôi đã nói rất rõ từ trước rồi mà”.

Thêm một vấn đề nữa cũng khiến bạn đọc suy nghĩ, nếu làm nghệ thuật với mong muốn gửi đến độc giả thì việc quay clip dựa trên ý tưởng của người khác như Ưng Hoàng Phúc có phải là thiếu sáng tạo quá không? Tại sao Ưng Hoàng Phúc và êkip của anh không thực hiện một MV do chính mình nghĩ ra kịch bản. Nhiều độc giả bình luận, có vẻ Ưng Hoàng Phúc tập luyện 6 tháng để quay clip trong một ngày và tạo scandal dọn đường cho sự ra mắt của album mới. Và sự cố trên rất có thể là một chiêu đã được ca sĩ có biệt danh Ốc Tiêu này tính toán kỹ lưỡng.

Về chuyện bản quyền MV và vấn đề kiện tụng nếu có, Ưng Hoàng Phúc nói: “Có ai đi đăng ký bản quyền ý tưởng clip đó đâu. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đạo diễn bên Mỹ làm cho tôi thì không có chuyện gì hết”.

Hình ảnh trong 2 clip đang được đề cập. 
 
Ưng Hoàng Phúc nói rằng MV được quay trong một ngày nhưng anh đã phải tập luyện trong vòng 6 tháng để có được thân hình cường tráng. Ưng Hoàng Phúc dự định sẽ mang sang Mỹ 4000 bản album U1 để bán cho cộng cộng người Việt ở các tiểu bang.

MV nằm trong album U1 sẽ phát hành vào tháng 9 tới đây gồm 9 ca khúc, trong đó có 7 clip. Ưng Hoàng Phúc khẳng định, single Chuyện đó đâu ai ngờ chỉ dùng để quảng bá trước cho album U1. Nhiều người biết đến MV này đã là một thành công của anh. Album U1 sẽ đan xen các thể loại Dance, Pop, R&B. “Làm cho khán giả chứ cứ đi nghe các ý kiến thì không làm nổi” – Ưng Hoàng Phúc kết luận.

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn