Ngọc Trinh đăng quang: Ai được lợi nhất?

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 17/08/2011 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Người ta ngỡ ngàng vì Ngọc Trinh đăng quang hoa hậu khi cô nhiều scandal đến vậy. Một câu hỏi đặt ra: Ngọc Trinh đăng quang, ai là người lợi nhất?

(VTC News) - Trước khi trở thành hoa hậu, Ngọc Trinh là một từ khoá hot trên mạng. Sau khi cô đăng quang, tên cô càng được chú ý hơn, không chỉ vì những phát ngôn khiến người khác ngỡ ngàng, những scandal bủa vây trước đó mà cả “sức nặng” chiếc vương miện cô đội trên đầu. Thử đặt một câu hỏi: Ngọc Trinh đăng quang, ai là người lợi nhất?

Câu hỏi về đẳng cấp của cuộc thi

Cuộc thi Hoa hậu người Việt hoàn cầu được tổ chức trong thời gian hết sức chóng vánh. Chỉ trong vòng một tuần, cuộc thi đã kết thúc. Các thí sinh đến ngay với phần thi chung kết mà không phải trải qua các vòng thi sơ loại hay bán kết như các cuộc thi khác.

BTC cuộc thi cũng lộ ra sự lấn cấn trong công tác tổ chức. Ngay đến tên gọi của cuộc thi cũng phải thay đổi trong quá trình cuộc thi diễn ra. Tất nhiên, sự giải thích về việc thay đổi tên gọi Hoa hậu Việt Nam Quốc tế sang Hoa hậu người Việt hoàn cầu là có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, BTC cuộc thi này cũng không đưa ra bất kỳ một văn bản chính thức nào để bố cáo về việc này. Trong khi đó, nếu ở trong nước, việc thay đổi tên gọi của một cuộc thi bắt buộc phải được sự cho phép của Cục NTBD. Hoạt động này diễn ra ở nước ngoài và chỉ trong cộng đồng người Việt, không có sự kiểm soát nên dễ dàng hơn chăng?

Nhiều thí sinh tham gia cuộc thi có hình xăm. 

Về cuộc thi này, ông Vương Duy Biên – Cục trưởng Cục NTBD cho hay, cuộc thi diễn ra ở nước ngoài, không chịu sự quản lý của nhà nước, Cục NTBD chỉ có quyền ký giấy phép cho các người đẹp tham dự cuộc thi. Ông Phạm Đình Thắng thì nói, đây là một hoạt động do Việt kiều tổ chức ở nước ngoài nên việc cấp phép xem như việc khuyến khích hoạt động của cộng đồng Việt ở hải ngoại và mang tính đối ngoại. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, việc cấp phép cho người đẹp tham dự các cuộc thi nhan sắc cũng cần thận trọng hơn. Vì điều quan trọng, đây cũng là khâu lựa chọn đầu tiên để có những gương mặt xứng đáng đại diện cho nhan sắc Việt.

Công việc tuyển lựa nhan sắc để tham gia Hoa hậu người Việt hoàn cầu cũng không khó khăn gì. BTC mời các thí sinh tham dự và họ sẽ hội tụ để tham gia trong vòng một tuần với những chuỗi sự kiện liên tiếp nhau trước khi Đại hội Hoa hậu được thu hình.

Và vì thế, cuộc thi cũng không để ý nhiều đến điều kiện ngoại hình của thí sinh. Trong buổi chụp hình cho giải thưởng Miss Bikini lộ ra cả những thí sinh có thân hình quá khổ. Nếu không nói trước, chắc chắn chẳng ai dám nghĩ thí sinh ấy đang thi hoa hậu!

Theo quan sát của chúng tôi, không dưới 3 thí sinh để lộ hình xăm ở những chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Đây là điều hoàn toàn không thể có ở một cuộc thi nhan sắc trong nước với những tiêu chí nghiêm khắc. Một số người đẹp từng có nghi án về dao kéo như Trà Ngọc Hằng (sửa mũi) cũng đoạt được giải Á hậu 1 của cuộc thi. Người đẹp Thùy Linh từng bị tước danh hiệu Hoa hậu Áo dài tại Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 vì sửa mũi cũng nhận được giấy mời tham dự lần này (tuy nhiên cô không đồng ý tham gia).

Người đẹp có hình xăm trên người, BTC khá thoải mái, dễ dãi trong tiêu chí lựa chọn thí sinh?  
Và cả những thí sinh có thân hình quá khổ trong cuộc thi chung kết 

Người mẫu Thúy Hạnh (Elite Việt Nam) phát biểu trên Phunutoday: “Nếu đã gọi là một cuộc thi sắc đẹp thì Ban tổ chức bao giờ cũng chú trọng vào các phần thi và mục đích của cuộc thi. Ngày nay, trên thế giới khi tổ chức một cuộc thi sắc đẹp nó không chỉ đơn thuần là những phần thi sắc đẹp mà nó phải gắn liền với mục đích của cộng đồng”. Trong khi đó, BTC cuộc thi Hoa hậu người Việt hoàn cầu có lẽ chỉ chú trọng đến một điều duy nhất là kiếm tìm nhan sắc.

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, BTC không hề nhắc đến ý nghĩa của cuộc thi. Thậm chí, trong thông tin gửi tới báo chí sau cuộc thi, ông Phan Minh Chánh – Trưởng BTC cuộc thi khi đề cập đếnlý do lựa chọn các nhan sắc vào top 5 cũng chỉ nhấn mạnh vào những điểm như: tính hòa đồng, thân thiện, chịu khó, cái nết na của phụ nữ Á Đông. Kết quả chấm thi dựa vào sự thể hiện, tính cách của thí sinh bên cạnh vẻ đẹp cơ thể.

Về chuyện mục đích của cuộc thi, sau những ý kiến đại loại như của bà Thúy Hạnh, ông Minh Chánh phản pháo: “BTC cũng phát biểu là cuộc thi Hoa hậu là để phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại cũng như trong nước. Cuộc thi có sự quy tụ của các thí sinh đến từ khắp thế giới về Mỹ. Các thí sinh sẽ trao đổi cái hay cho nhau. Vì thế sẽ thăng tiến được bản thân và gìn giữ cội nguồn".

Thêm một điểm nữa, trên thực tế, các cuộc thi hoa hậu trên thế giới chỉ coi các phần ca nhạc hay thời trang chỉ là yếu tố rất phụ trong toàn bộ kết cấu chương trình của cuộc thi, yếu tố quan trọng nhất ở một cuộc thi sắc đẹp vẫn là thí sinh. Các thí sinh phải trải qua nhiều vòng thi mới biết họ có tài năng và đủ phẩm chất để trở thành người đại diện sắc đẹp hay không.

Thế nhưng, trên trang chủ của cuộc thi Hoa hậu người Việt hoàn cầu ghi đây là chương trình Đại hội Hoa hậu lần 1 và chương trình ca vũ nhạc hài kịch trực tiếp thu hình. Như vậy, có thể thấy, phần thi sắc đẹp và phần ca nhạc hài kịch tạp kỹ là có thời lượng và tầm quan trọng ngang nhau. Chính vì thế, bà Thúy Hạnh mới nhận xét: “Theo như tôi tìm hiểu sơ qua thì đây là một buổi ca nhạc tạp kỹ chứ nó không mang tính chất một cuộc thi Hoa hậu. Các phần thi trong cuộc thi này quá mờ nhạt, chưa thật đúng nghĩa với cuộc thi Hoa hậu”.

Về vấn đề này, ông Phan Minh Chánh phản hồi với phóng viên VTC News: Đây là chương trình thu hình DVD phát hành vào tháng 10 nên các tiết mục của các ca sĩ rất cần thiết để các thí sinh khác có thời gian để thay đồ. BTC đều mời quản lý của các công ty người mẫu trong nước như PL và Venus tham gia. Riêng công ty Elite của bà Thuý Hạnh cho BTC biết không tham gia vì kinh tế khó khăn nên khó có thể tìm được người tài trợ lo cho người mẫu của công ty qua Mỹ để dự thi.

Ngọc Trinh trong buổi chụp hình Bikini 

Một điều cũng khá buồn cười và thiếu tính chuyên nghiệp là, dường như BTC mời thí sinh tham gia cuộc thi và dù chưa nhận được sự nhận lời chính thức thì hình ảnh những nhân vật được mời đã xuất hiện trên website cuộc thi. Cho đến ngày hôm nay, trên website chính thức của cuộc thi vẫn còn những cái tên như Thuỳ Linh, Bắc Linh, Phan Thị Mơ nhưng trên thực tế, những người đẹp này đã không tham gia cuộc thi và họ phải ra sức giải thích về việc tên và ảnh của họ xuất hiện trên website đó.

Dẫu sao, về mặt tiếng tăm, lần thứ nhất tổ chức cuộc thi, ông Phan Minh Chánh và công ty giải trí của mình đã giành được thắng lợi nhất định.

Vì sao lại là Ngọc Trinh?

Ngọc Trinh bắt đầu làm người mẫu từ năm 16 tuổi nhưng mới được biết đến như một hiện tượng chỉ cách đây vài tháng trong chiến dịch lăng xê "gà" của ông bầu Khắc Tiệp. Hàng loạt các hình ảnh của Ngọc Trinh được đưa lên mạng cùng danh xưng Nữ hoàng đồ lót, vẻ đẹp không tỳ vết dao kéo của cô gái Trà Vinh được đặc biệt chú ý. Người ta thi nhau bàn tán về số đo các vòng và nước da trắng bóc của cô. 

Cũng chỉ trong vài tháng, người đẹp này liên tục vướng phải những scandal và bên cạnh danh hiệu "Nữ hoàng đồ lót", cô nàng có thêm một số danh xưng khác như "Nữ hoàng nói dối”, “Người đẹp khoe của” hay “Người đẹp thật thà”…  Cô bị cho là khoe của khi cầm trên tay chiếc Ipad mới kính coong, chiếc Vertu sang trọng. Người ta đặt câu hỏi, liệu nếu chỉ làm nghề người mẫu, Ngọc Trinh có nhanh chóng có được những thứ sang trọng như vậy? Cư dân mạng cũng bàn ra tán vào rồi sự việc lại "chìm xuồng".

Ngọc Trinh diễn áo dài 

Trước khi lên đường đi thi hoa hậu, Ngọc Trinh tiếp tục gây sốc với công chúng bằng một bài trả lời phỏng vấn dài trên báo. Trong đó, người ta thấy cô nói rằng không nhớ gì về người mẹ đã vì mình mà hy sinh mạng sống, cô khoe chiếc túi vài ngàn đô, những chiếc ô tô được đổi vào những dịp sinh nhật…

Thiên hạ lại sôi máu, kẻ bênh Ngọc Trinh và cho rằng cô thật thà với những gì mình có, mình đang hưởng thụ. Và đẹp cũng là một quyền lực. Nhưng đa số các lời bình luận về Ngọc Trinh cho rằng cô gái này thiếu đạo đức, thực dụng, là khoe của và nặng nề hơn là “chân dài óc ngắn”. Người đẹp Trà Vinh đã bật khóc như mưa khi nghe, đọc những nhận xét này.

Sau đó, Ngọc Trinh được cấp phép đi thi hoa hậu, nhiều người cho rằng, cô chỉ xứng đáng thi hoa hậu cấp phường. Họ phản đối một cô gái mà họ cho là thực dụng và “óc ngắn” lại tham gia một cuộc thi để tôn vinh vẻ đẹp Việt.

Bỏ lơ dư luận, cô sang Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu người Việt hoàn cầu. Người ta nói, việc gây dư luận trước đó là chiêu hâm nóng tên tuổi của ông bầu Khắc Tiệp. Nhưng nếu đây là chiêu thì lợi bất cập hại. Nó gieo ấn tượng cực xấu về Ngọc Trinh vào lòng mọi người.

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, cái tên Ngọc Trinh gắn liền với các hoạt động của cuộc thi. Việc quảng bá cho cuộc thi này ở trong nước gắn liền với tên gọi cô gái này. Người ta chú ý đến cô và cuộc thi cũng được chú ý theo. Từ dạ tiệc cho đến chụp hình bikini, áo dài, đâu đâu cũng có hình ảnh của Ngọc Trinh.
Và cô giành chiến thắng. 

Bất ngờ vì một câu trả lời cũng được cho là thật thà, Ngọc Trinh đăng quang hoa hậu. Người ta không thể ngờ đến điều này trước đấy trong khi chỉ nghĩ rằng, cô chắc cũng chỉ có trong tay giải thưởng Miss Bikini.

Việc đưa Ngọc Trinh lên ngôi được đặt một dấu hỏi to đùng. Một trong những câu hỏi được đặt ra là liệu với lần tổ chức đầu tiên, BTC có dùng Ngọc Trinh để tạo sự chú ý, đánh bóng tên tuổi để tiện bề cho những lần tổ chức tiếp theo? Việc trao danh hiệu cho một người đẹp vốn được chú ý nhiều sẽ kéo theo việc cuộc thi được chú ý hơn. Ngọc Trinh phải chăng chỉ là một quân cờ trong tay ông Minh Chánh?
 
Nhưng ông Minh Chánh thì cho rằng, Ngọc Trinh hội đủ tiêu chuẩn của một vẻ đẹp Việt. Ông Chánh nói: “Về chấm thi, lựa hoa hậu bằng sắc đẹp rất dễ. Nếu muốn lựa hoa hậu có tính cách hiền hoà là cần bỏ thêm thời gian. BTC chấm điểm cho các thí sinh ngay từ ngày đầu tập dượt. BTC để ý đến cách đối xử của các thí sinh và sự dấn thân làm việc trong nhóm. BTC chấm điểm với tính cách vô tư. Không cần biết quá khứ và nơi sinh trưởng, miễn là thí sinh đó có tính cách hoa hậu là sẽ được”.

Ông Chánh cho biết thêm, có một số thí sinh khác có triển vọng nhưng lại không đến đúng giờ, buổi tối hay đi ra ngoài chơi và không ở khách sạn. Trước ngày thi, cũng có một số thí sinh có triển vọng đi ra ngoài chơi và không ở khách sạn để học bài. Còn Ngọc Trinh không thích đi chơi dạo phố ở Mỹ. Trước ngày thi, hoa hậu chịu khó ở khách sạn để học bài.

Nhưng tại sao lựa chọn một hoa hậu lại không quan tâm đến quá khứ của người đó?! Trong khi, trên thế giới nhiều hoa hậu bị tước vương miện chỉ vì lộ ảnh nóng quá khứ. Hơn nữa, những lý do khiến Ngọc Trinh được giải mà ông Minh Chánh đưa ra cũng có vẻ hơi dễ dãi. Cái đẹp được thừa nhận chỉ vì không thích dạo phố, chịu khó ở nhà học bài nghe chừng không ổn.

Còn nhiều khán giả không chấp nhận được việc Ngọc Trinh lên ngôi hoa hậu. Cuộc thi bắt đầu bị soi về chất lượng. Và cái tên Ngọc Trinh còn tiếp tục được mổ xẻ trong một thời gian dài nữa. Việc đăng quang hoa hậu bây giờ quả là không mấy khó khăn!

Hoàng Hoa
Ảnh: Minh Chánh

Bình luận
vtcnews.vn