Những cuộc ra đi đột ngột đầy đau đớn của nghệ sỹ Việt

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 14/08/2011 08:53:00 +07:00

(VTC News) – Nghệ sỹ Hồng Sơn vừa mất sáng sớm ngày 13/8 vì cơn bạo bệnh. Nhưng ông không phải là người duy nhất đột ngột ra đi khiến công chúng Việt sững sờ…

(VTC News) – Nghệ sỹ Hồng Sơn vừa mất sáng qua 13/8 vì cơn bạo bệnh. Người hâm mộ tiếc thương ông và cũng ngậm ngùi thương nhớ những nghệ sỹ tài hoa mới đây đã đột ngột ra đi mãi mãi, để lại nỗi đau tiếc và khoảng trống không gì bù lấp nổi…

Trong vài ba năm trở lại đây, giới nghệ sỹ Việt trở đã phải ngậm ngùi chứng kiến những sự ra đi vô cùng đột ngột của nhiều nghệ sỹ đồng nghiệp. Những con người đáng kính ấy ra đi khi tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ, tài hoa đang tỏa sáng và hứa hẹn sẽ còn cống hiến nhiều hơn nữa cho nền nghệ thuật nước nhà.

Những mất mát đó khiến làng giải trí Việt chưa khi nào thôi trống trải. Dư âm của những nỗi buồn, nỗi đau cứ kéo dài mãi trong lòng người ở lại, ở đó có những người luôn hâm mộ và yêu mến những giá trị nghệ thuật đích thực.

Diễn viên Hồng Sơn

Nghệ sỹ Hồng Sơn sinh năm 1957, vốn là diễn viên của Đoàn Kịch Hà Nội, tên tuổi của anh gắn liền với nhiều vở kịch vang bóng một thời như: Tôi và chúng ta, Thung lũng tình yêu, Hoa cỏ dại… Từ kịch, anh bén duyên sang điện ảnh qua vai chính trong bộ phim truyện nhựa Đằng sau cánh cửa.

Diễn viên Hồng Sơn

Liên tiếp với các vai gây được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả yêu truyền hình, cái tên Hồng Sơn ngày càng được biết đến qua các bộ phim nghệ thuật như: Người đàn bà nghịch cát, Cỏ lau, Cạm bẫy tình, Giờ học bình thường… Những bộ phim gần đây nhất anh tham gia đều để lại được sức nặng trong lòng công chúng như: Chạy án, Ma làng, Gió làng Kình... Cả kịch và phim đều đem đến cho anh những thành công bằng những giải thưởng Diễn viên xuất sắc qua các kỳ liên hoan.

Tưởng chừng số phận của một nam diễn viên tài năng sẽ êm đềm trôi cùng hào quang phim ảnh, nhưng không, anh trải qua một cuộc đời đầy sóng gió. Hai năm trước, sau tai nạn gãy chân, tưởng anh không thể quay lại với nghiệp diễn được nữa nhưng anh đã trở lại với điện ảnh, truyền hình như một điều kỳ diệu. Vai diễn để lại nhiều dấu ấn cũng là vai diễn cuối cùng trong cuộc đời anh là trong bộ phim Chủ tịch tỉnh vẫn đang được công chiếu trên VTV1.

Nghệ sỹ Hồng Sơn đã trút hơi thở cuối cùng lúc 5h20 phút sáng 13/8 tại Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội vì nhồi máu não, hưởng dương 54 tuổi. Sự ra đi đột ngột của anh thực sự là một cú sốc lớn cho giới nghệ sỹ và người hâm mộ cả nước.

Nghệ sỹ hài Kim Ngọc

NSƯT Kim Ngọc sinh năm 1943 tại Giồng Ông Tố, quận 2, TP.HCM, trong một gia đình rất đông anh chị em và là chị của 14 người em. Là một trong những diễn viên hài danh tiếng ở sân khấu phía Nam, nhưng khởi nghiệp của nghệ sỹ Kim Ngọc lại ở lĩnh vực cải lương.

NSƯT Kim Ngọc và con trai Hiếu Hiền

Tên tuổi Kim Ngọc từ lâu đã gắn với các vở cải lương nổi tiếng một thời trên khắp các sân khấu Nam Bộ như: vai Mai Đình (đóng chung với Hùng Cường) trong Hàn Mặc Tử, vai Chu Chỉ Nhược (đóng chung với Tấn Tài, Thanh Sang, Ngọc Giàu, Hồng Nga) trong tuồng Cô gái Đồ Long, vai Kim Liên trong vở Kiều Nguyệt Nga, vai thơ đồng đi theo Kim Trọng trong tuồng Trăng thề vườn thúy...

Khi cải lương vào giai đoạn khó khăn, nghệ sỹ Kim Ngọc tìm đến sân khấu kịch và nổi lên với vai cô Tư “Xả láng” trong loạt tiểu phẩm của chương trình Trong nhà ngoài phố (Đài Truyền hình TP. HCM), rồi cùng các bạn đồng nghiệp thành lập nhóm hài được rất nhiều khán giả yêu mến. Hiện cậu con trai Hiếu Hiền đang là một trong những diễn viên đa tài ở phía Nam.

NSƯT Kim Ngọc đã đột ngột ra đi lúc 11h30 ngày 16/1/2011 vì đột quỵ, hưởng thọ 67 tuổi. Sự ra đi của bà để lại rất nhiều nỗi tiếc thương cho giới nghệ sỹ và khán giả cả nước.

Nghệ sỹ Hữu Lộc

Nghệ sỹ Hữu Lộc sinh năm 1972, là con trai của cố nghệ sỹ Hữu Thìn, cháu ruột danh hài Bảo Quốc và cố NSƯT Thanh Nga, em ruột nghệ sĩ Hữu Châu, anh được xem là hậu duệ có đủ khả năng nối nghiệp sân khấu của gia đình.

Danh hài Hữu Lộc được khán giả trong và ngoài nước biết đến qua những vai diễn trong các tiểu phẩm hài mà anh sáng tác và đạo diễn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cùng với Hà Linh (con của cố NSƯT Thanh Nga), Hữu Tâm (em trai nghệ sỹ Hữu Nghĩa), cả ba người đã tạo nên nhóm hài Tam Tấu Trẻ, nhận được nhiều yêu mến từ khán giả.

Danh hài Hữu Lộc

Thành danh trên sân khấu hài, Hữu Lộc dồn tâm sức thành lập sân khấu Nụ Cười Mới do chính anh làm giám đốc. Trong nhiều năm hoạt động, Nụ Cười Mới tổ chức hơn 10 liveshow cho các danh hài như: Hoài Linh, Việt Hương, Chí Tài... Hữu Lộc cũng tổ chức dàn dựng hơn 20 vở kịch tại sân khấu 139 Đồng Khởi và lưu diễn xuyên Việt. Anh chính là người đầu tiên đưa kịch dài sang biểu diễn phục vụ kiều bào tại Mỹ với vở Ra giêng anh cưới em, Người nhà quê.

Anh ra đi đột ngột sáng 17/5 sau khi nhập viện vì tai nạn giao thông, hưởng dương 38 tuổi. Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ cả nước vẫn chưa nguôi khóc thương cho người nghệ sỹ tài hoa đoản mệnh này.

NSƯT Phương Thanh

NSƯT Phương Thanh sinh năm 1956, tốt nghiệp khoá II Trường Điện ảnh Việt Nam cùng thế hệ với các diễn viên nữ tên tuổi: Như Quỳnh, Diệu Thuần, Thanh Quý… Chị được biết đến với vai Hiền “Cá Sấu” trong phim Tội lỗi cuối cùng (đạo diễn Trần Phương, năm 1978), vai nữ chính phản diện có ngoại hình “duyên đến ghê người”, đôi mắt liều lĩnh, man dại nhưng cũng lẳng và rất tình. Vai diễn này đem lại cho chị giải Bông sen vàng Nữ diễn viên xuất sắc trong LHP Việt Nam lần thứ 5 (1979).

Tuy nhiên, vai diễn mà sinh thời Phương Thanh tâm đắc nhất là Kiều Oanh trong sáng, mơ mộng, song cũng mạnh mẽ và tràn đầy sức sống trong Kỷ niệm đồi trăng. Từ bộ phim này đã nảy nở mối tình thơ mộng của đời chị với người bạn diễn Nguyễn Anh Dũng (cựu Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam) và họ đã trở thành vợ chồng khi chị vừa tròn 30 tuổi.

NSƯT Phương Thanh hạnh phúc bên chồng là nghệ sỹ Nguyễn Anh Dũng.

Nhưng số phận của một người phụ nữ tài hoa nhưng bạc mệnh đã không buông tha chị. NSƯT Phương Thanh đã trút hơi thở cuối cùng lúc 17h ngày 13/2/2009, hưởng dương 53 tuổi.

Dù đã rời cõi tạm để đến một thế giới bình an khác, nhưng những tấm gương lao động nghệ thuật chân chính và nhân cách sáng ngời của các nghệ sỹ lớn như Hồng Sơn, Kim Ngọc, Hữu Lộc, Huỳnh Phúc Điền, Phương Thanh… sẽ mãi ngời sáng, làm gương cho các thế hệ nghệ sỹ trẻ noi theo.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Huỳnh Phúc Điền sinh ngày 26/6/1970 tại Vĩnh Long, là một trong những đạo diễn tên tuổi của Việt Nam hiện nay. Hơn 20 năm trước, Huỳnh Phúc Điền một thân một mình từ Vĩnh Long lên Sài Gòn lập nghiệp. Anh được đào tạo bài bản để trở thành một diễn viên kịch nói, nhưng sau đó chuyển sang học đạo diễn. Tài năng tỏa sáng khi anh thể hiện nhiều ý tưởng độc đáo trong các chương trình ca nhạc, được ghi nhận bằng giải Mai Vàng trong nhiều năm liền.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Anh được hàng loạt các ngôi sao tin tưởng, giao những liveshow quan trọng của cho anh làm đạo diễn như: Phương Thanh, Quang Dũng, Mỹ Tâm... Anh cũng là người đã lưu được nhiều dấu ấn khá đậm trong các chương trình ca nhạc lớn như: Duyên dáng Việt Nam, Làn sóng xanh...

Người nghệ sỹ tài hoa, đạo diễn nổi tiếng của làng nhạc Việt Huỳnh Phúc Điền trút hơi thở cuối cùng lúc 2h45 phút sáng ngày 30/6/2009 vì trọng bệnh, hưởng dương 39 tuổi.

Hoàng Nghĩa(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn