Miranda Kerr tưởng mình sắp chết khi lâm bồn

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 12/07/2011 10:49:00 +07:00

(VTC News) - Siêu mẫu xinh đẹp Miranda Kerr thổ lộ rằng cô từng nghĩ mình sắp chết, đó là bởi cô phải trải qua những đau đớn khi quyết định sinh thường.

(VTC News) - Siêu mẫu xinh đẹp Miranda Kerr thổ lộ rằng cô từng nghĩ mình sắp chết khi lâm bồn, đó là bởi cô phải trải qua những đau đớn, khó khăn khi quyết định sinh thường.

Miranda Kerr xinh đẹp trên trang bìa tạp chí InStyle 

Miranda Kerr đang vô cùng hạnh phúc với chồng và cậu con trai mới sinh được vài tháng tuổi Flynn. Tâm sự trên tap chí InStyle, người đẹp kể lại thời điểm mình sinh con. Đó là những khoảnh khắc Miranda không bao giờ quên, cô đã chọn phương pháp sinh thường và đó là lần đầu tiên siêu mẫu này đã phải vượt qua một việc khó khăn nhường ấy.

"Tôi thậm chí đã nghĩ rằng có lẽ mình sắp chết, tôi nhìn xuống cơ thể mình, những cơn đau cực kỳ khủng khiếp. Tôi cố trấn tĩnh mình rằng "những người phụ nữ khác đã làm như thế nào nhỉ", nhưng nếu họ đã làm được điều đó thì tôi cũng có thể làm được. Tôi kiên quyết như vậy" - Miranda Kerr kể lại trên tạp chí InStyle.
Mới sinh con nhưng Miranda Kerr đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng hoàn hảo 

Ngôi sao xinh đẹp này chia sẻ thời điểm lâm bồn quả thật "rất dài và khó khăn" đối với cô. Nhưng thiên thần của Victoria's Secret đã vượt qua và trở thành bà mẹ tuyệt vời, thậm chí cô còn được ngưỡng mộ bởi nhanh chóng lấy lại vóc dáng ngọc ngà.

Cô siêu mẫu người Australia không hề sợ rằng thân hình đẹp nuột nà của mình sẽ thay đổi sau khi sinh, bởi cô đã xác định tư tưởng rõ ràng: "Flynn là một em bé nặng ký, khi mới sinh bé đã nặng 4,5 kg, và tôi nghĩ rằng tôi có được nhiều hơn cả điều mình mong đợi bên cạnh sự nghiệp người  mẫu. Tôi chấp nhận một thân hình không thon thả như xưa miễn là con trai mình khỏe mạnh. Đó mới là điều giá trị".

Không lo sợ mất dáng sau khi bầu bí và sinh con, đối với Miranda Kerr, con khỏe mạnh mới là quan tâm số một.

Miranda Kerr cũng tiết lộ rằng Orlando là một người bố tuyệt vời, anh luôn tự tay chăm sóc con, họ cùng chia sẻ nhiệm vụ chăm con. "Hiếm khi nào hai chúng tôi rảnh rỗi, khi tôi không làm việc thì chúng tôi không thuê người trông trẻ. Một vài tối chúng tôi cũng có người trông giúp nhưng Flynn khá dễ ngủ nên việc nhờ người cũng không cần thường xuyên. Và nếu tôi có việc phải đi làm trong ngày, tôi vắt sữa vào chai và để anh Orlando ở nhà cho con ăn".

Vợ chồng Miranda Kerr đều chia sẻ việc chăm sóc cậu con trai đáng yêu. 

Diễm Hà
Bình luận
vtcnews.vn