"Tôi và Hoàng My đã ân nghĩa đoạn tuyệt!"

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 07/07/2011 07:22:00 +07:00

(VTC News) – Á hậu nói, cô luôn biết ơn người cũ từng giúp đỡ, song đáp lại, Phúc Nguyễn tỏ ra vô cùng trách móc: "Vấn đề ơn nghĩa ở đây thì đã đoạn tuyệt rồi".

(VTC News) – Trước việc bị Phúc Nguyễn phàn nàn không giữ lời hứa về làm từ thiện, Á hậu Hoàng My đã lên tiếng phủ nhận. Người đẹp cũng nói, cô luôn biết ơn người cũ từng giúp đỡ cô, song đáp lại, Phúc Nguyễn vẫn tỏ ra vô cùng trách móc: "Vấn đề ơn nghĩa ở đây thì đã đoạn tuyệt rồi"...

Bày tỏ trên VTC News trước đó, Phúc Nguyễn - người từng cùng êkip của mình giúp đỡ và đưa Hoàng My đoạt ngôi Á hậu tại Hoa hậu Việt Nam 2010 - cho biết, Hoàng My giống như một viên ngọc còn khiếm khuyết. Cô đã không giữ đúng lời hứa trích 30% tiền thưởng và đi diễn để phục vụ cho từ thiện. Trong cảm giác sốc, người đẹp bày tỏ trên một tờ báo: "Những gì My hứa với anh Phúc Nguyễn, My đã và đang thực hiện rất nghiêm túc. Ngay sau khi đoạt giải, My đã trích 1/3 giá trị tiền thưởng gửi tặng quỹ khuyến học của Báo Tiền Phong, sau đó trao học bổng cho 50 em trường Nguyễn Thượng Hiền".

Trò chuyện với chúng tôi, Phúc Nguyễn lại cho rằng có quá nhiều vấn đề để nói chứ không chỉ có chuyện về lời hứa dùng 30% tiền thưởng làm từ thiện. Ngày Hoàng My đăng quang là ngày Phúc Nguyễn bỏ về từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại, Phúc Nguyễn chưa muốn nói hết các vấn đề về Hoàng My. Anh tiếp tục trách móc Á hậu: “Nếu nói đi làm từ thiện mà tôi không biết thì càng sai. Tôi là một người thầy, người dẫn dắt Hoàng My đến với thành công, đầu tư tiền bạc và công sức cho cô ấy. Vậy mà không nói cho tôi biết thì liệu có được không?”. Trên thực tế, việc trao tiền từ thiện như Hoàng My thổ lộ hoàn toàn có thể kiểm tra được và không dễ gì để nói dối. Chỉ có điều, có thể Phúc Nguyễn không được biết do người đẹp không trao đổi và điều này đã gây nên những hiểu lầm chăng?

Á hậu Hoàng My 

Việc Hoàng My tuyên bố thành người của một công ty khác sau vài tuần đăng quang vốn không vi phạm điều khoản nào giữa My và phía êkip của Phúc Nguyễn. Vì không có giao kèo nào giữa hai bên. Ở đây, chỉ là cách ứng xử với nhau. Phúc Nguyễn cho biết: "Tôi không hề kinh doanh sắc đẹp, không kinh doanh con người nên không đưa ra giao kèo hay văn bản nào. Việc làm như với Hoàng My, tôi đã làm cho nhiều người như Ngọc Tình, Trương Thị May, Huỳnh Bảo Ngọc, Trịnh Minh Cương… Tất cả đều dựa trên quan hệ tình cảm giữa con người với nhau”.

Trước chia sẻ cho rằng Hoàng My vô ơn của Phúc Nguyễn, Á hậu đã cho biết: Bản thân cô không hề phủ nhận công lao và luôn biết ơn êkíp của Phúc Nguyễn trong việc tạo dựng hình ảnh cho cô tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Cô cho rằng, nguyên nhân dẫn đến một số lời lẽ gay gắt mà Phúc Nguyễn nói, có thể do lâu ngày hai anh em không gặp nhau. "Hiện tại, chúng tôi ít gặp nhau. Cả hai anh em, mỗi người đều đã có một con đường cho riêng mình”, Hoàng My cho hay.

Trong khi đó, Phúc Nguyễn vẫn tỏ ra gay gắt: “Vấn đề ơn nghĩa ở đây thì đã đoạn tuyệt rồi. Nếu Hoàng My biết ơn tôi thì ngày hôm nay cô ấy không thể là người của công ty Hoàn Vũ. Hơn nữa, trước khi Hoàng My là người của Hoàn Vũ thì cô ấy đã là người của công ty khác nữa, chỉ cách thời gian đăng quang vài tuần. Nếu biết ơn thì ngày công ty Hoàn Vũ liên hệ để đưa Hoàng My đi thi thì phải trò chuyện với tôi chứ. Nếu biết ơn thì sẽ biết trình tự sẽ phải làm những gì chứ không chỉ nói lời biết ơn, đánh vần hai chữ ấy, còn những việc làm thì khác hẳn. “Việc Hoàng My đi dự HHHV, tôi cũng chỉ được biết qua báo chí, trong khi nhà bác Hoàng My kế bên nhà tôi” – Phúc Nguyễn.

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn