Nguyên Vũ đu dây trong "ngày cưới"

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 27/06/2011 08:11:00 +07:00

(VTC News) - Ngoài những động tác nhẹ nhàng, lả lướt mà Nguyên Vũ thực hiện khá tốt cùng với bạn nhảy thì điểm nhất đáng nhớ nhất của anh chính là màn đu bay.

(VTC News) - Phạm Anh Khoa là thí sinh cuối cùng dừng cuộc chơi trước thềm đêm chung kết. Đêm thi thứ 9 của chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ đã được diễn ra vào tối qua (26/6) tại Nhà thi đấu Đa Năng, thành phố biển Vũng Tàu.

BTC nhớ lại những ngày đầu tiên khi mời anh tham gia cuộc chơi này, dẫu không có gì ngần ngại nhưng những họ không nghĩ rằng một rocker đã quen thuộc với sự mạnh mẽ, mãnh liệt lại có thể đi sâu cùng với cuộc thi đến như vậy. Và, dẫu không thiên về kĩ thuật và cũng chẳng có bất kì sự gợi cảm đủ để làm nên sự hấp dẫn nào nhưng khi nhìn Anh Khoa nhảy, người ta cảm thấy có sự gần gũi với bộ môn khiêu vũ thể thao. Bên cạnh đó, anh toát lên một thần thái rất hồn nhiên, say mê, “nhảy mà không nhảy” (như lời Ban Giám Khảo)… cách tiếp cận một cuộc chơi như thế này của anh cũng chính là điểm quan trọng để khán giả yêu mến và bầu chọn cho anh.

Phạm Anh Khoa và bạn nhảy 

Đêm thứ 9, mỗi thí sinh phải nhảy hai điệu hoàn toàn mới ở thể loại Standard và Latin. Ca sỹ Nguyên Vũ đã chọn điệu Valse cho phần thi của mình. Từng 5 đêm phải biểu diễn mở màn cho nên có lẽ Vũ cũng không quá áp lực khi là thí sinh đầu tiên thi thố. Với điệu Valse, ngoài những động tác nhẹ nhàng, lả lướt mà Nguyên Vũ thực hiện khá tốt cùng với bạn nhảy thì điểm nhất đáng nhớ nhất của anh chính là màn đu bay trên hai dải lụa. Khán giả có mặt tại nhà thi đấu Đa Năng đã thót tim và cảm thấy nhẹ bẫng với màn biểu diễn bất ngờ và cũng khá nguy hiểm này.

 
Nguyên Vũ và bạn nhảy trong màn biểu diễn nguy hiểm 

Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ so với vô số sự lo lắng trước đó của anh, bạn nhảy và ekip làm chương trình. Đạo diễn Quang Dũng cho rằng ý tưởng của bài nhảy (sự hạnh phúc thăng hoa trong trong tình của cặp tình nhân trong ngày cưới) tuy không mới nhưng đúng chỗ, anh còn cho rằng Nguyên Vũ vào những vai hoàng tử rất hợp (trong bài nhảy tạo hình chú rể của Nguyên Vũ khôi ngô như một hoàng tử).

Sang bài nhảy thứ 2 với điệu Rumba, anh cũng nhận được nhiều lời khen, giám khảo Chí Anh khen phần hông rất tốt của Nguyên Vũ, còn Khánh Thi thì cho rằng phong độ của anh ngày càng ổn định. Tuy nhiên nếu để ý kĩ, Nguyên Vũ cùng còn khá “khớp” trước người bạn nhảy Petya quá chuyên nghiệp, đẹp và gợi cảm, dường như khán giả có cảm giác anh chưa bắt kịp được cái thần của bạn nhảy.

Thủy Tiên và bạn nhảy 

Thủy Tiên bắt đầu phần thi đầu tiên của mình với điệu Quickstep. Cô và bạn nhảy Petyo đã có một bài thi khá hoàn chỉnh. Thủy Tiên bắt đầu bài thi của mình một cách hết sức thoải mái, tự tin, đặc biệt, cô thực hiện những bước chân nhanh rất tốt. Sang đến điệu Cha Cha Cha, trên nền nhạc của ca khúc hit Telephone (Lady Gaga thể hiện), vẫn là phong cách ăn mặc sexy hơn nhưng có vẻ như 3 vị giám khảo không cảm thấy nó tốt hơn bài nhảy đầu tiên của cô.

Thu Minh cũng chọn Quickstep làm bài thi đầu tiên của mình. Không một lỗi kĩ thuật, những bước nhảy dứt khoát, phối hợp nhịp nhàng với bạn nhảy… là tất cả những gì thấy được ở Thu Minh. Ấy vậy nhưng đến bài thi thứ 2, vũ điệu Jive, Thu Minh dường như bị khựng lại và sự chờ đợi cô thoát ra khỏi chính mình từ khán giả vẫn chưa đến. Thu Minh thực hiện nhiều động tác khó, sự biểu cảm tốt… nhưng giám khảo Chí Anh cho rằng cô “chưa bùng nổ” được. Thu Minh cũng là thí sinh được khán giả yêu thích nhất của đêm thi thứ 8 với 42.22% lượng tin nhắn.

Thu Minh sexy 

Quickstep dường như là vũ điệu được các thí sinh yêu thích nhất. Anh Khoa cũng đã bắt đầu phần thi của mình bằng vũ điệu này. Bài nhảy này được đánh giá là diễn tả được sự vui nhộn đặc trưng của Quickstep, một Anh Khoa rất mạnh mẽ và hồn nhiên trong từng bước nhảy. Nhạc sỹ Đức Huy đã khen anh:” Anh nhảy như đi chơi, rất tự nhiên và thể hiện được tinh thần của Quickstep”. Sang điệu Cha Cha Cha, Anh Khoa thiếu sự đắm mình hơn nữa để có thể có được một bài nhảy tốt.

Như vậy, với sự ra đi của Anh Khoa, chúng ta đã xác định được 3 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết xếp hạng được diễn ra vào ngày 3/7/2011. Lần này BNHV sẽ trở lại Hà Nội tái ngộ với khán giả thủ đô tại cung thể thao Quần Ngựa.

Lan Chi
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Bình luận
vtcnews.vn