Showbiz Việt: Hết “thả rong” rồi lại “bức tử”

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 22/06/2011 05:16:00 +07:00

Thời gian gần đây, giới showbiz Việt rộ lên những lời bàn tán và scandal liên quan đến... kích thước, độ thật giả của bộ ngực các nữ nghệ sĩ.

Thời gian gần đây, giới showbiz Việt rộ lên những lời bàn tán và scandal liên quan đến... kích thước, độ thật giả của bộ ngực các nữ nghệ sĩ.

Xu hướng... khoe hàng

Nhìn siêu mẫu Hoàng Yến đến tham dự một sự kiện thời trang tại khách sạn Rex, ai nấy đều giật mình. Vòng 1 của người đẹp như đang “biểu tình” để thoát ra ngoài vì bị “bức tử” trong chiếc váy đỏ chật chội. Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng không nằm ngoài mốt “bức tử” vòng 1. Bà mẹ một con Anh Thư thì chẳng chịu thua đàn em khi xuất hiện tại chương trình Dấu ấn sao Việt trong chiếc đầm xanh có kiểu dáng trẻ trung chật ních. Jennifer Phạm, Vũ Thu Phương cũng nằm trong danh sách các sao thích “bức tử vòng 1”.

Người mẫu Chung Thục Quyên - Ảnh: Katie Le 

Sao trẻ thích khoe vòng 1 “khủng” để nổi tiếng đã đành, sao lớn tuổi với tiếng tăm đã lừng danh như diva Thanh Lam, Thu Minh mà cũng chạy theo xu hướng này thì quả là hồi chuông báo động. Trước đây vài tháng, khi mốt “bức tử” chưa nở rộ, mọi người đã xốn mắt vì buộc phải “ngắm” những cặp tuyết lê của người nổi tiếng không được mặc bra dù đang xuất hiện ở chốn công cộng. “Tôi nghĩ chuyện “khoe hàng” đang trở thành một trào lưu trong giới, nhiều người đã khai thác vẻ đẹp hình thể một cách quá mức nên sự phản cảm là không thể tránh khỏi. Có lẽ mỗi nghệ sĩ định hướng cho mình đi theo phong cách khác nhau nên điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến trang phục, cách trình diễn, hình ảnh của họ”, siêu mẫu Thái Hà nói.

Ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: T.L

Hoa hậu Dương Mỹ Linh giải thích về việc này: “Chuyện lộ vòng 1 mà báo chí hay đề cập phần nhiều là do sự cố trang phục. Mọi người nếu cho chuyện đó là phản cảm thì nên nhìn con đường đi của nghệ sĩ đó từ trước đến nay để đánh giá. Tôi tin những nghệ sĩ có ý thức không bao giờ thích cơ thể mình lồ lộ ra ngoài để bị dư luận gièm pha”. Còn hoa hậu Trúc Diễm thì nói: “Có những trường hợp do biểu diễn quá sung nên dẫn đến khó kiểm soát được việc trang phục “trật đường ray”, mọi người cũng nên thông cảm cho nghệ sĩ. Xã hội đang trên đà phát triển thì việc ăn mặc cũng đi theo trào lưu chung và không hẳn ai mặc theo trào lưu đó cũng phù hợp. Nghệ sĩ muốn giữ hình ảnh của mình được “sạch sẽ” cũng không phải dễ dàng vì khoảng cách giữa mặc đẹp để gợi cảm, quyến rũ và mặc sexy dẫn đến “lộ hàng” rất gần, nên phải cẩn thận và có ý thức giữ gìn cao là điều cần thiết nhất nếu không muốn mình bị “soi”.

Người mẫu Hoàng Yến - Ảnh: Xzone

Vé VIP để nổi tiếng?

Lướt qua các trang điện tử về văn hóa văn nghệ đều dễ dàng nhận ra vòng 1 của các nữ nghệ sĩ đang là đề tài nóng bỏng. Những thông tin về chuyện sao Việt: “Già cũng như trẻ, áo mỏng tang "che” ngực khủng”, “Nữ diễn viên X lộ vòng 1 khủng”, “Nghẹt thở nhìn sao Việt "bức tử" vòng 1”, “Người mẫu Y thả rông vòng 1 dạo phố” hay “Vòng 1 lớn bất thường của mẫu nhí Z”… luôn được cập nhật rất thường xuyên và chi tiết.

Người mẫu Trà Ngọc Hằng - Ảnh: T.L

Sẽ không thuyết phục lắm khi cho rằng: bộ ngực vô tình trở thành công cụ để nhiều người tìm kiếm sự nổi tiếng, nếu như Thủy Top hay Elly Trần không bỗng dưng nổi như cồn nhờ vòng 1 vĩ đại. Lúc mà khán giả vẫn chưa biết đến tài năng diễn xuất hay ca hát của hai hot girl này đến đâu thì việc họ cạnh tranh nhau danh hiệu ai là người có bộ ngực khủng nhất Việt Nam đã gây chú ý khắp các diễn đàn trên internet. Đến lúc hai cô nàng bắt đầu bước chân vào điện ảnh thì mọi người lại bàn tán về những bộ ảnh khoe vòng 1 luôn được cập nhập thay vì nhắc đến tài năng thật sự của họ. Sở hữu bộ ngực khủng không thua kém hai hot girl trên, Hoàng Oanh - vòng 20 VN Next top Model luôn luôn mặc những trang phục gợi cảm. Cô gái này đã thành công vì luôn nhận được các lời mời đi dự tiệc do biết thu hút chú ý.

Chính vì bộ ngực “khủng” trở nên quan trọng nên không ít người đẹp dính vào nghi án dao kéo khi có vòng 1 nảy nở bất thường như: Ngọc Quyên, Chung Thục Quyên, Trang Nhung... Chia sẻ về điều này, siêu mẫu Thái Hà nói: “Riêng với chuyện nâng ngực thì tôi nghĩ phụ nữ ai cũng muốn hướng đến cái đẹp. Điều đó là do nhận thức của mỗi người. Nhiều người muốn các số đo của mình hoàn hảo nên đã chọn cách nâng ngực để “gia cố” vòng 1”. Phi Thanh Vân, người được mệnh danh là “người đẹp dao kéo” từng tiết lộ về việc nâng ngực và phẫu thuật một số nơi khác trên cơ thể lại cho biết: “Nếu nghĩ rằng ngực càng to thì càng đẹp là sai lầm vì ngực chỉ đẹp khi cân đối với hình thể”.

Người mẫu Oanh Yến - Ảnh: Hạo Nhiên

Nhiều người mẫu đã nhầm lẫn về chuyện phải có ngực to thì dáng mới chuẩn. Một số nhà thiết kế danh tiếng như Minh Hạnh hay Văn Thành Công không ít lần trả lời với báo chí rằng ngực to không cần thiết với người mẫu. Ngực to chỉ quan trọng khi là người mẫu bikini, còn phong cách trình diễn mới là điều quan trọng. Ngoài ra cũng phải cần đến sự săn chắc và cân đối của cơ thể. Dương Mỹ Linh cho rằng: “Riêng giới người mẫu không nên lạm dụng chuyện đó vì nghề này đã có điều tiếng rồi, đừng để cho công chúng nhìn vào nghề của mình mà đánh giá không tốt vì những chiêu thức không cần thiết như vậy”.

Theo Thanh niên

Bình luận
vtcnews.vn