Nam Cường hưởng lộc từ scandal Thúy Vinh - Thanh Thảo?

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 04/05/2011 02:26:00 +07:00

(VTC News) - Trước đây tôi cũng thấy tủi thân lắm, vì thấy Ngân Khánh và Ngô Kiến Huy được lo hết mọi thứ, chỉ việc đi diễn...

(VTC News) - "Trước đây tôi cũng thấy tủi thân lắm, vì thấy Ngân Khánh và Ngô Kiến Huy được lo hết mọi thứ, chỉ việc đi diễn, và thậm chí đến việc trả lời phỏng vấn cũng có người tư vấn nữa. Tôi nghĩ, có lẽ họ là những ca sĩ sung sướng nhất" - Ca sĩ Nam Cường thổ lộ.

- Có vẻ như Nam Cường vẫn bình chân như vại trước những “bão tố” của Music Box?

- Thật ra khi ký hợp đồng với chị Thúy Vinh, đó là hợp đồng hợp tác nhận show, còn tất cả những dự án, thậm chí cả việc biên tập album và lên kế hoạch, kiếm tài trợ cho album cũng như liveshow đều do ekip riêng của tôi thực hiện hết. Chính vì thế, Music  Box có đang “bão tố” như anh nói, thì Nam Cường vẫn không bị ảnh hưởng bất kỳ điều gì cả. Album “Lời hứa” vẫn được ra đúng hẹn, sắp tới ngày 15/5 sẽ là single DVD “Giá như em có thể” với 2 MV được đầu tư kỹ lưỡng cũng được phát hành.

Bìa Album Lời hứa của Nam Cường và Khắc Việt 

- Như vậy là anh may mắn hơn Ngân Khánh và Ngô Kiến Huy?

- Trước đây tôi cũng thấy tủi thân lắm, vì thấy Ngân Khánh và Ngô Kiến Huy được lo hết mọi thứ, chỉ việc đi diễn, và thậm chí đến việc trả lời phỏng vấn cũng có người tư vấn nữa. Tôi nghĩ, có lẽ họ là những ca sĩ sung sướng nhất. Trong khi đó tôi phải tự mình lo đủ thứ, vừa cùng ekip biên tập album, dựng kịch bản clip, kiếm tìm những người hợp tác giỏi mà lại phù hợp về kinh tế… Cũng thật may mắn cho tôi là được chị Thúy Vinh giúp đỡ sắp xếp về mặt lịch diễn rất tốt và khoa học, chính vì thế tôi cũng đỡ vất vả đi phần nào. Còn bây giờ trước “sóng gió” của Music Box, tôi cũng không biết phải nói sao! (lắc đầu)

- Nhưng hình như, sau khi Ngân Khánh và Ngô Kiến Huy “phản kháng” với công ty, anh có vẻ được ưu ái hơn, nhiều dự án hơn và tên tuổi lên thấy rõ?

- Thật sự, có thể tôi may mắn được sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ chị Thúy Vinh. Còn dự án và những kế hoạch liên tiếp của tôi là do tôi và ekip của tôi thực hiện và lên lịch, tất nhiên những kế hoạch đó cũng được bàn bạc với chị Thúy Vinh để cùng nhau điều phối công việc thật tốt. Ngay cả liveshow sắp tới vào tháng 9 của tôi, cũng có sự nỗ lực lớn của chị Thúy Vinh. Còn được ưu ái hơn hay không, có lẽ tôi nghĩ những chuyện ngoài lề không có quyền quyết định được. Một ekip làm việc lâu sẽ dần nảy sinh cảm tình tốt đẹp dành cho nhau. Nghệ sĩ khi làm việc, ngoài chuyện kiếm thật nhiều tiền nó còn phụ thuộc vào cảm xúc giữa những người làm việc với nhau nữa thì mới nhiệt tình trong công việc được. Với lại, nếu tôi không thật sự cố gắng thì mọi sự ưu ái của mọi người cũng đổ xuống sông, xuống biển hết mà thôi.

- Năm nay, thấy anh liên tiếp với những kế hoạch lớn trong âm nhạc: vừa ra mắt album song ca Lời hứa, sắp phát hành single DVD “Giá như em có thể”, tháng 9 ra mắt album Vol 4 “Tìm trong kỷ niệm” và cùng thời điểm đó là liveshow đầu tiên của anh, hình như anh đang cố gắng bứt phá để thoát khỏi sự “làng nhàng” của những ca sĩ Teen hiện giờ?

- Mỗi một thời điểm, âm  nhạc cũng như phong cách biểu diễn sẽ phù hợp với độ tuổi và suy nghĩ của tôi. Con người ai cũng phải trưởng thành cả. Khán giả của tôi bắt đầu yêu thích tôi với “Bay giữa ngân hà”, tôi hiểu vị trí của tôi thuộc về đối tượng khán giả nào. Chính vì vậy, dù ở mỗi album mới, tôi đều cố gắng hoàn thiện mình hơn trong cách hát và phong cách biểu diễn, tôi vẫn chọn những ca khúc phù hợp với những bạn trẻ như: Trái tim của gió, Phải là anh, Mưa Luna, Lời hứa, Khó, Suy nghĩ trong anh… Tất nhiên trong đó, nếu ai tinh tế sẽ thấy một Nam Cường trưởng thành hơn rất nhiều, tôi hát không còn ngô nghê nữa, phong cách cũng nam tính, trưởng thành hơn. Những điều đó để tôi đón một liveshow trong thời gian sắp tới, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ thoát khỏi vùng khán giả nào mà chỉ muốn thêm mà thôi.

Ca sĩ Nam Cường 

- Rõ ràng anh hát cũng tốt, gương mặt đẹp và có nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Nhưng vì bị liệt vào hàng ngũ ca sĩ Teen nên có vẻ như những người thực hiện chương trình ngoài Bắc vẫn chưa được anh thuyết phục lắm?

- Đó cũng là điều tôi thấy rất buồn và trăn trở từ lâu lắm rồi. Một số người làm biên tập ở phía Bắc, thậm chí ngay cả đài truyền hình, họ sống trong môi trường nhiều ca sĩ hát hay, dù không nổi tiếng. Trong khi đó ca sĩ từ phía Nam lại bị coi là chỉ được cái mã ngoại hình, còn giọng hát bằng không. Chính những mặc định như thế đã khiến cho ca sĩ trẻ phía Nam bị mang tiếng là chỉ hát nhép, luời lao động nghệ thuật. Chính bản thân tôi đã rất bất ngờ khi một số chương trình truyền hình đã từ chối tôi vì cho rằng tôi cũng như những ca sĩ Teen khác, không hát live được. Chính vì những điều đó nên tôi vẫn thường xuyên hát live trong hầu hết những chương trình. Chỉ khi diễn cho truyền hình trực tiếp, BTC bắt buộc phải hát lipsync để có độ chuẩn về âm thanh thì tôi mới chịu. Thú thật với mọi người, làm ca sĩ mà không được hát thật thì lên sân khấu cũng chẳng ý nghĩa gì. Có phải ai cũng muốn hát lip sync hết đâu.

- Vẫn thấy anh xuất hiện đều đặn trên mạng, và trong những comment của độc giả có cả khen lẫn chê. Khen thì không nói làm gì, nhưng chê có làm anh bị tổn thương không?

- Thường những người trên mạng đều là những kẻ giấu mặt, và họ thích nói gì đó là quyền của họ. Nhiều khi fan của ca sĩ khác vào chửi mình thì mình cũng phải chịu thôi. Tôi đã quá quen với những điều như vậy từ khi bước chân vào nghề này đến giờ. Chỉ ngại là ba mẹ và gia đình ở xa quá, không hiểu, đôi khi mọi người buồn điều gì tôi cũng đâu biết được.

- Vậy anh đã từng phản ứng lại không?

- Lúc đầu đọc, sốc lắm, muốn bốc máy điện thoại lên chính cái mạng đó để “ăn vạ”. Nhưng bình tĩnh lại, thấy mấy hành động đó thật buồn cười.

Nghe ca khúc Lời hứa do Nam Cường và Nam Cường trình bày. 


 Thành công liên tiếp từ “Bay giữa ngân hà” đến “Phải là anh” và vừa rồi Nam Cường cho ra tiếp album song ca cùng Khắc Việt với tựa đề “Lời hứa”. Album đang tạo độ hot với 3 ca khúc: Lời hứa, Khó và Suy nghĩ trong anh trong tổng thể 8 ca khúc được hòa âm, phối khí khá cầu kỳ. Với album này, Nam Cường cũng khẳng định thêm vị trí của mình trong một dàn ca sĩ Teen đang dần thoái trào

Trần Lê (Thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn