Tự thiết kế, áo dài Ngọc Hân đấu giá được 32 triệu

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 01/04/2011 07:49:00 +07:00

(VTC News) - Tổng số tiền đấu giá trang phục các người đẹp VN mặc lên tới con số gần 200 triệu đồng ủng hộ Nhật Bản.

(VTC News) - Trong chương trình “Kiên cường lên, nước Nhật” diễn ra tại Nhà hát Kịch Hà Nội tối 31/3, hai chiếc áo dài tự thiết kế của Hoa hậu Ngọc Hân đã bán đấu giá được 32 triệu đồng.

Cùng với đương kim hoa hậu, lần lượt các trang phục áo dài truyền thống do Hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh mặc đấu giá thành công với ngưỡng 40 triệu đồng, áo dài Hoa hậu Ngô Phương Lan mặc giá 35 triệu đồng. Và, kỷ lục thuộc về trang phục do người mẫu Hồng Quế mang mặc, có giá 75 triệu đồng.

Bên cạnh sự xuất hiện của các người đẹp Việt Nam, hàng loạt tên tuổi nghệ sỹ nổi tiếng đã tham dự, đóng góp một phần công sức ủng hộ nước bạn Nhật Bản. Đó là Trọng Tấn với Tiếng đàn bầu, Khánh Linh thăng hoa cùng Sắc Màu, Ngọc Anh hát Đóa hoa nở muộn, Minh Chuyên say đắm Lặng Lẽ nơi này...

Trang phục áo dài mang đấu giá do tự tay Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế. Trong chương trình nghệ thuật "Kiên cường lên, nước Nhật", bộ trang phục này được mua với giá 12 triệu đồng.
Bộ trang phục do Top 5 HHTGNV Phan Thị Lý mặc do Ngọc Hân thiết kế đấu giá thành công ở mức 20 triệu. Tổng 2 bộ áo dài do Hoa hậu VN thiết kế là 32 triệu.
Điều đó làm Ngọc Hân xúc động rơi nước mắt.
Trang phục áo dài do Hoa hậu Ngô Phương Lan mặc, đấu giá được 35 triệu.
Là trang phục đưa ra đấu giá đầu tiên, chiếc áo dài của Hoa hậu Trần Thị Quỳnh được mua với 40 triệu.
 
70 triệu là con số kỷ lục một khán giả bỏ tiền mua chiếc áo dài mà người mẫu Hồng Quế mặc trên người.
Ngoài các người đẹp, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sỹ như người mẫu Hạ Vy....
Ca sỹ Khánh Linh.
Ca sỹ Hà Hoài Thu biểu diễn mở màn chương trình.
Minh Chuyên say đắm với "Lặng lẽ nơi này".
Hoàng Hải ăn ý cùng Ngọc Anh trong "Say đắm.
Tấn Minh với "Biển nỗi nhớ và em".
Tạ Quang Thắng sôi nổi với ca khúc mới đoạt giải thưởng Bài hát Việt 2010 - Lá cờ.


V.T
Bình luận
vtcnews.vn