Uyên Linh vi phạm bản quyền bài Đường cong?

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 28/02/2011 03:11:00 +07:00

Uyên Linh đã tiếp tục biểu diễn Đường cong trong khá nhiều sự kiện mặc dù chưa được sự đồng ý của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và ca sĩ Thu Minh.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong - tác giả bài Đường cong - sau khi Vietnam Idol kết thúc, ca sĩ Uyên Linh đã tiếp tục biểu diễn Đường cong trong khá nhiều sự kiện mặc dù chưa được sự đồng ý của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và ca sĩ Thu Minh. Phóng viên có cuộc trao đổi với Nguyễn Hải Phong.

 Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.
"Đường cong" là bài hát độc quyền trong album "Body language" sắp ra mắt của Thu Minh (do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong biên tập và sản xuất) và nó cũng đã là bài “hit” từ đầu năm 2010 của Thu Minh.

- "Đường cong" được sáng tác độc quyền cho Thu Minh, nhưng nó lại được Uyên Linh trình diễn trong Vietnam Idol và Mỹ Như trong Sao Mai - Điểm hẹn, theo anh biết, thì đó là sự đồng ý của Thu Minh?

- Nói về vấn đề này thì nó có nhiều điều tế nhị, Phong chỉ trả lời những gì công bố được thôi. Theo nguyên tắc, dù biểu diễn ở các cuộc thi thì họ cũng phải xin phép. Với trường hợp bài Đường cong, BTC và nhà sản xuất quyết định thay cho thí sinh. Dĩ nhiên, Phong và chị Thu Minh, anh Huy Tuấn cũng như nhiều đồng nghiệp khác khi hoạt động nghệ thuật rất thường xuyên gặp nhau và cũng chẳng xa lạ gì nữa, chuyện biên tập có bài này bài kia cũng là chuyện bình thường, Phong và chị Thu Minh không cảm thấy đó là vấn đề lớn. Hơn nữa đó là một cuộc thi, không mang tính kinh tế mà ngược lại, nó quảng bá ca khúc cho Phong và chị Thu Minh. Ở các cuộc thi vừa qua, nó đã tạo được hiệu ứng rất tốt, Phong và chị Thu Minh không nhận được sự hỏi thăm gì cũng hơi buồn nhưng không sao!

Nhưng sau khi Vietnam Idol kết thúc, có thông tin là Uyên Linh tiếp tục sử dụng ca khúc đó ở bên ngoài không chỉ 1 lần mà nhiều lần. Cả Phong và chị Thu Minh đều cảm thấy bị vi phạm bản quyền. Phong không liên lạc được với Uyên Linh và Phong không nhất thiết phải liên lạc, vì người ta sử dụng ca khúc của mình thì họ phải liên lạc với mình. Đó là hành xử giao tiếp thông thường chứ chưa nói đến bản quyền hay là cái gì to tát.

Nhưng từ sau Vietnam Idol thì Phong và chị Thu Minh không nhận được liên lạc hay một lời, một động thái nào từ phía Uyên Linh. Phong và chị Thu Minh chỉ mặc nhiên đồng ý để người khác sử dụng bài Đường cong trong các cuộc thi.

- "Đường cong" đã là bài “hit” của Thu Minh từ đầu năm 2010, nhưng gần đây khán giả lại nhắc đến bài hát này với cái tên ca sĩ mới Uyên Linh, đó có phải là bất tiện cho sự phát hành album?

- Chắc chắn là sẽ khó khăn cho việc phát hành album sắp tới. Khi mà Phong và chị Thu Minh làm việc thì album vẫn trong vòng khép kín chưa được tung ra, việc ca sĩ Uyên Linh biểu diễn ở nhiều nơi sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Thứ nhất là về mặt kinh tế, thứ hai là mặt hình ảnh và cái quan trọng nhất là sự thiếu tôn trọng về tác quyền, bản quyền mà Phong là người bị mất uy tín nhiều nhất.

Chẳng những vậy, Phong đọc báo mạng có thông tin rằng, Uyên Linh biểu diễn Đường cong nhưng nói với khán giả rằng đừng có mách lại với chị Thu Minh. Nó như là một trò trêu chọc vậy đó! Chị Thu Minh có thể không liên quan nhiều nhưng Phong là người trực tiếp liên quan.

Ca sĩ Uyên Linh biểu diễn bài Đường cong của Nguyễn Hải Phong tại Vietnam Idol. 
- Trước sự việc đó, anh và chị Thu Minh suy nghĩ thế nào?

- Cả Phong và chị Thu Minh đều không hài lòng về việc Uyên Linh sử dụng ca khúc Đường cong để đi biểu diễn, làm kinh tế từ hoạt động nghệ thuật. Phong và chị Thu Minh sẽ có động thái nào đó để giải quyết vấn đề này cho nó hợp lý nhưng hiện tại Phong chưa công bố.

Chị Thu Minh đang đi diễn ở nước ngoài, Phong và chị Thu Minh vẫn trao đổi thường xuyên. Có thể sau chuyến đi này, đầu tháng 3/2011, khi trở về nước, chị Thu Minh sẽ làm rõ vấn đề ca khúc Đường cong bị vi phạm này, chắc chắn sẽ không dùng báo chí như là 1 công cụ để PR, làm cho có tầm ảnh hưởng nào đó. Nếu có thể thì dùng pháp luật thôi!

Theo Thể thao & Văn hóa

Bình luận
vtcnews.vn