Tổng kết lý thú về những ngôi sao đoạt giải Oscar

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 06/02/2011 12:33:00 +07:00

Trước thềm lễ trao giải Oscar năm nay, cùng nhau ôn lại những Oscar đã qua, chiêm nghiệm những giả thuyết thú vị về những người chiến thắng...

Trước thềm lễ trao giải Oscar năm nay, cùng ôn lại những Oscar đã qua để chiêm nghiệm những giả thuyết khá thú vị về những người chiến thắng.

Lễ trao giải Oscar năm 2011 đã cận kề. Những bộ phim hay nhất, những tên tuổi diễn viên tạo được bước đột phá trong các viên diễn đã được nêu trong các hạng mục đề cử trao giải. Tất cả chỉ còn đang cùng hồi hộp chờ đợi xem cái tên nào sẽ được xướng lên trong đêm trao giải. Và trong nỗi mong chờ, người ta lại cùng nhau ôn lại những Oscar đã qua, chiêm nghiệm những giả thuyết khá thú vị về những người chiến thắng đã được tổng kết.

Tượng vàng Oscar thường thuộc về những vẻ đẹp Mỹ

Trong lịch sử hơn 80 của giải thưởng danh tiếng nhất thế giới này, có thể dễ dàng nhận thấy giải Nữ diễn viên chính và diễn viên phụ xuất sắc hay được trao cho những người đẹp Mỹ. Các người đẹp này thường lần đầu tiên nhận một vai nặng ký và ngay lập tức được vinh danh trong lễ trao giải Oscar đầu tiên.

Reese Witherspoon, một người đẹp đến từ miền nam nước Mỹ, từng được biết đến với những vai diễn hài hước trong các phim như Election hay Legally Blonde. Năm 2005, Resse nhận lời vào một vai diễn khác kiểu trong phim Walk the Line. Sự thay đổi này đã mang lại cho cô tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc, dù số lần cô xuất hiện trên màn ảnh khi ấy vẫn ít hơn các bạn diễn cùng hạng mục đề cử. Sau lần giành giải thưởng này, Witherspoon được đặt ngay danh hiệu “Nữ hoàng cát-sê” vì mức thù lao cao chót vót của cô ở Hollywood.

Reese Witherspoon.  
Gwyneth Paltrow, người cũ của Brad Pitt, cũng làm nên chuyện lớn với vai diễn trong phim Shakespeare in Love. Người đẹp đến từ bang California đã giành giải thưởng danh giá này vào năm 1998. Halle Berry cũng được xem là một ví dụ điển hình cho giả thuyết này. Năm 2001, Hoa hậu Mỹ đến từ bang Ohio thực sự nổi danh nhờ tượng vàng Oscar với vai diễn trong phim Monster’s Ball. Cô cũng là người phụ nữ da đen đầu tiên dành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

“Người đàn bà đẹp” lần đầu được nhận đề cử là vào năm 1989 với vai diễn trong phim Steel Magnolias, nhưng cô ra về tay trắng. Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn thành vai diễn trong phim Pretty woman, vị thế của Julia Roberts đã thay đổi hẳn. Cô chính thức được xếp vào danh sách những người đẹp Mỹ sáng giá. Có lẽ vì thế ngôi sao đến từ Atlanta đã giành chiến thắng với vai người mẹ đơn thân trong phim Erin Brockovich vào năm 2001.

Julia Roberts 
Nam diễn chính xuất sắc là những người đã được đề cử nhiều lần

Trái ngược với thuyết thứ nhất, ngôi sao dành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thường là những người đẹp Mỹ dễ thương, nam diễn viên chiến thắng ở hạng mục này hay rơi vào những tài tử từng nhận được khá nhiều đề cử trước đó.

Năm 2008, Sean Penn giành tượng vàng Oscar với vai diễn Harvey Milk trong bộ phim Milk. Một số người cho rằng điều này là hoàn toàn xứng đáng vì anh đã nhập vai thị trưởng đồng tính của San Francisco một cách hoàn hảo. Điều này đúng là không có gì phải nghi ngờ. Nhưng cũng thật trùng hợp, đây là lần đề cử thứ 5 của ngôi sao này, trong khi Brad Pitt thì mới lần thứ hai. Còn Frank Langella, Richard Jenkins và Mickey Rourke mới chỉ lần đầu. Sean Penn cũng từng giành giải Ocar vào năm 2003 cho vai diễn trong phim Mystic River và cũng thật bất ngờ, anh lại đứng đầu về số lượng đề cử so với các đồng nghiệp khác trong cùng hạng mục.

Sean Penn 
Năm 2007 được xem là năm có cuộc cạnh tranh khốc liệt ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Cả Daniel Day-Lewis và George Clooney cùng từng đã bốn lần được đề cử. Tuy nhiên, hai đề cử của Clooney có được lại không nằm ở hạng mục này, một là Đạo diễn xuất sắc và hai Kịch bản xuất sắc cho bộ phim Good Night, and Good Luck. Còn bốn đề cử của Daniel đều nằm trong hạng mục Nam diễn viên xuất sắc. Và cuối cùng tượng vàng đã thuộc về Daniel Day-Lewis với vai diễn trong phim There Will Be Blood.

Nhiều người đã nghĩ Denzel Washington sẽ không thể nào giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong phim Training Day vì vai diễn này không hoàn toàn hợp với ông. Nhưng cuối cùng ông vẫn cứ là người chiến thắng. Tại sao ư? Bởi đây là lần thứ 5 Denzel được đề cử trong khi Russell Crowe và Sean Penn mới chỉ ba lần. Còn Will Smith và Tom Wilkinson thì chưa một lần nào.

Có thể khẳng định một điều nhiều người đã không hề biết đến một Jack Nicholson có thể rất hài hước trên màn ảnh cho đến khi ông đóng phim As Good As It Gets vào năm 1997. Vai diễn trong phim đã chứng tỏ cho các nhà phê bình phim thấy một điều Jack có thể nhập vai hài hước giỏi không kém khi đóng những nhân vật gai góc. Với vai này ông nhận được đề cử lần thứ 11, vượt qua cả con số kỷ lục 10 của Laurence Olivier. Và đương nhiên là ông đã giành chiến thắng trong năm đó.

Nam diễn viên phụ thuộc về những nhân vật gây "sởn tóc gáy"

Một điều khá ngạc nhiên là hạng mục giải thưởng này hay được trao cho những nam diễn viên nước ngoài. Và vai diễn của họ thường là những vai khiến người xem thường thấy "lạnh sống lưng".

Năm 2010 hạng mục này được trao cho nam diễn viên người Áo Christoph Waltz với vai diễn một sĩ quan Đức quốc xã độc ác, giết người không ghê tay trong phim Inglourious Basterds.

Năm 2009, tượng vàng được trao cho nam diễn viên người Australia Heath Ledger với vai diễn The Joker trong phim The dark night. Đây cũng là nhân vật khá cổ quái. Người xem không khỏi rùng mình với cảnh đầu của Ledger treo lơ lửng bên ngoài cửa ô tô.

Javier Bardem 
Năm 2008, nam tài tử người Tây Ban Nha Javier Bardem giành chiến thắng với vai sát thủ máu lạnh trong phim No Country for Old Men. Javier đã vào vai kẻ ám sát lạnh lùng khá đạt với việc dùng súng giết người điệu nghệ.

Năm 1996, Kevin Spacey giành giải với vai diễn trong phim The Usual Suspects. Trong phim anh từ một người đàn ông vụng về thành một kẻ tồi tệ, trút sự căm thù, giận dữ lên mọi người. Năm 1994, Martin Landau chiến thắng với vai diễn trong phim Ed Wood. Cảnh đầu tiên của Martin trong phim là anh đang nằm trong quan tài. Vai diễn kỳ dị này cũng đã mang lại cho anh niềm vinh quang. Tuy nhiên, hai nam tài tử này đều là diễn viên người Mỹ.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc thường lần đầu đóng phim

Những ngôi sao được trao giải ở hạng mục này thường là những khuôn mặt còn mới nguyên, lần đầu tham gia đóng phim hay lần đầu được trao cho những vai diễn lớn. Đây được xem là những nữ diễn viên có bước đột phá.

Năm 2010 giải thưởng này thuộc về Mo’Nique. Trước khi được vinh danh tại Oscar, Mo'Nique được biết tới với tư cách một diễn viên hài. Cô nổi tiếng nhờ series phim truyền hình The Parkers. Sau đó, Mo'Nique chuyển sang đóng phim nhựa và từng góp mặt trong bộ phim Phat Girlz, Welcome Home Roscoe Jenkins trước khi làm nên chuyện lớn với Precious. Cô cũng trở thành nữ diễn viên da màu thứ 5 nhận tượng vàng Oscar, đúng 70 năm sau khi nữ diễn viên da màu đầu tiên, Hattie McDaniel, nhận giải cho vai Mammy trong Cuốn theo chiều gió.
Mo’Nique.  

Năm 2007, vừa "chân ướt chân ráo" tham gia đóng phim âm nhạc, Jennifer Hudson đã "ẵm" ngay tượng vàng Oscar với vai diễn trong phim Dreamgirls, một cô ca sĩ hát bè, bị mất vai trò trên sân khấu và bạn trai vào tay nhân vật do Beyonce thể hiện. Đây là bộ phim đầu tiên của Jennifer và cũng là lần đầu cô nỗ lực thể hiện trong tư cách diễn viên.

Angelina Jolie đã đóng khá nhiều phim mà không một ai biết đến trước khi nhận một vai phụ trong Girl, Interrupted. Sau những bộ phim mờ nhạt đó, cô từng đi đến quyết định từ bỏ nghiệp diễn và đến ĐH New York để theo học chuyên ngành phim ảnh. Nhưng thật may mắn sao Jolie lại nhận lời đóng Girl, Interrupted. Vai diễn đột phá này đã mang về cho ngôi sao hành động hàng đầu của Hollywood giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc vào năm 2000.

Angelina Jolie. 

Ngay trong vai diễn đầu tiên cùng Holly Hunter, vai một cô bé con trong The Piano, Anna Paquin cũng đã giành tượng vàng Oscar vào năm 1994. Điều tương tự cũng xảy đến với Tatum O’Neal vào năm 1974. Cô đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai một cô bé con 10 tuổi trong phim Paper Moon. Tatum còn lập kỷ lục là nữ diễn viên trẻ nhất giành tượng vàng Oscar.

Các bà bầu sẽ gặp may mắn trong lễ trao giải Oscar

Năm 2006, Rachel Weisz đến dự lễ trao giải với chiếc bụng lùm lùm. Cô nhận được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong phim The Constant Gardner và đã giành chiến thắng.

Catherine Zeta-Jones.  
Năm 2003, bà bầu Catherine Zeta-Jones cũng đã không thể ngờ mình sẽ lên nhận tượng vàng cho vai diễn của phim Chicago. “Tim tôi như đang nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy tên mình được xướng lên”, Zeta-Jones bày tỏ.

Năm 1983, nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep cũng nhận giải thưởng Nữ diễn chính xuất sắc nhờ vai diễn trong phim Sophie's Choice. Ngôi sao hàng đầu lên nhận tượng vàng cùng đứa con đầu lòng với Mamie Gummer trong bụng.

Meryl Streep.  
Còn trong năm nay, Natalie Portman cũng sẽ có nhiều khả năng giành tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai Nina trong phim Black Swan. Và chính đứa con đầu lòng trong bụng sẽ mang lại cho cô một lần nữa sự may mắn.

Mai Mai (Đất Việt)

 

Bình luận
vtcnews.vn