"Gặp gỡ thông gia" phần 3 ra rạp mùng 1 tết

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 28/01/2011 09:50:00 +07:00

(VTC News)- Không chỉ phiêu lưu cùng người đẹp tóc mây và tên đạo chích điển trai mà dịp tết này, vào mùng 1, khán giả VN sẽ được “cù” khi cùng chàng Greg đáng

(VTC News) - Không chỉ phiêu lưu cùng người đẹp tóc mây và tên đạo chích điển trai mà dịp tết này, vào mùng 1, khán giả VN sẽ được “cù” khi chứng kiến chàng Greg (Ben Stiller) đáng yêu tìm cách "né" cô bạn đồng nghiệp lẳng lơ, quyến rũ.

 

Đây là phần 3 của loạt phim hài hiện đại lập kỷ lục doanh thu suốt một thập kỷ qua với phần 1 và phần 2 có tựa đề Meet the ParentsMeet the Fockers, thu về hơn 800 triệu USD doanh thu phòng vé.

 

Mặc dù lấy chủ đề về sự mâu thuẫn, rạn nứt giữa bạn bè và gia đình, một đề tài tưởng khó làm cho hấp dẫn, gây cười nhưng với sự tài hoa của biên kịch và đạo diễn, hai phần đầu của phim đã lọt vào danh sách những bộ phim được yêu thích nhất trong làng điện ảnh hài.


Bộ phim có sự tham gia của cây cười Ben Stiler (đứng thứ tư từ trái sang) và "bố già" Robert De Niro (đứng thứ ba từ trái sang).


Với tựa đề Meet the Parents: Little Fockers - Gặp gỡ thông gia: Nhóc Focker dành cho phần ba, các nhà làm phim tiếp tục khai thác cuộc sống hôn nhân và gia đình, cụ thể là việc nuôi dậy con.

 

Chàng y sỹ Greg Focker đang nỗ lực gây ấn tượng với bố mẹ vợ, nhưng lại gặp phải mâu thuẫn với ông bố vợ tương lai, ngài Jack Byrnes, một chuyên gia… “súp bờ soi”. Sự vô cùng kỹ tính của ông bố vợ này đã tạo ra những tình huống thực sự hài hước trong phần 1 bộ phim, ra mắt năm 2000. Đến phần 2 của phim (năm 2004), Greg đưa bố mẹ tới gặp bên thông gia khó tính và anh điên đầu xử trí những tình huống nảy lửa, có lúc dẫn tới hai ông già suýt… choảng nhau.

 

Chính những kế hoạch bất ngờ của chàng y sĩ này cùng kế hoạch phản kháng của ông bố vợ đã tạo nên những tràng cười đầy thú vị cho khán giả và góp phần quan trọng vào thành công vang lừng cho hai phần phim đầu. Câu chuyện tiếp tục khi đám cưới của Greg thành công và anh cho “ra lò” cặp song sinh: Samantha và Henry.

 

Khán giả lại được “cù” khi cùng anh chàng đáng yêu này phải đương đầu với những khó khăn như: lập “hòa bình” với bố vợ; tìm được việc làm thêm để giải quyết khó khăn trong gia đình. Nhưng mầm mống tai họa đã xuất hiện khiến sự ngờ vực của ông bố vợ về sự trong sáng của anh trở lại, đồng thời chính anh cũng phải hết sức kìm chế cảm xúc để không phạm tội lỗi…. "Mầm mống” đó chính là cô dược sĩ vô cùng quyến rũ và lẳng lơ…

 

Liệu anh chàng y sĩ lắm mưu nhiều kế này có sửa được ngôi nhà trong mơ, tổ chức sinh nhật cho bọn trẻ khi phải đối diện với nhiều vấn đề như vậy? Bộ phim được khởi chiếu đúng vào ngày mùng 1 tết Nguyên đán (tức ngày 3/2) sẽ mang tới câu trả lời thú vị cho khán giả. Phim có sự tham gia diễn xuất của cây cười Ben Stiller (thành công trong Cớm chìm cớm nổi, Siêu siêu siêu mẫu...) trong vai anh chàng rể y sĩ tội nghiệp và “bố già” Robert De Niro trong vai ông "bố vợ phải đấm".

Song hành với cuộc Gặp gỡ thông gia trên là chuyến phiêu lưu của Người đẹp tóc mây. Đây là bộ phim hoạt hình phiên bản 3D có kinh phí sản xuất lên tới 260 triệu USD, được khởi chiếu từ 28/1 (tức 25 tết). Phim kể về chuyến phiêu lưu của người đẹp có bộ tóc dài tới 20m cùng tên đạo chích điển trai.


Người đẹp tóc mây và cuộc gặp gỡ bất ngờ với tên đạo trích điển trai đã mang tới cho cô một cuộc phiêu lưu đầy thú vị.

 

Cũng như những bộ phim của Disney nói chung, Người đẹp tóc mây (Tangled) kể về một câu chuyện với rất nhiều các nhân vật hài hước nhưng nó cũng không thiếu những khoảnh khắc đầy cảm động.

 

Chuyện phim diễn ra khi anh chàng đạo chích trốn vào tòa tháp của người đẹp và khiến cô có một quyết định thay đổi cuộc đời: rời bỏ ngọn tháp. Thật không ngờ, cô đã chọn phải một anh bạn đồng hành là tên đạo chích đang tìm kiếm một mẻ lưới cuối cùng thật lớn để sống một cuộc sống anh ta hằng mong ước. Dĩ nhiên, ngoài bản lĩnh của một tên trộm thì anh ta còn dùng cả vẻ ngoài lôi cuốn của mình để thoát khỏi mọi tình huống, thậm chí là cả những tình huống ngặt ngèo.

 

Cặp đôi này không thể ngờ được rằng, họ sắp có một chuyến phiêu lưu hài hước và vướng vào rất nhiều bí mật suốt hành trình và họ dẫn dắt khán giả đi từ bất ngờ thú vị này tới bất ngờ thú vị khác.

Dù được vẽ bằng tay, nhưng qua hiệu ứng 3D, hình ảnh 5 nhân vật chính và 21 nhân vật phụ gồm: đức vua, hoàng hậu, bọn giang hồ cùng 38 thường dân hiện lên sống động. Đặc biệt là bộ tóc dài kỷ lục trong hàng loạt các nhân vật hoạt hình trên phim ảnh của nàng công chúa Rapunzel (được xây dựng từ hình ảnh nàng công chúa trong chuyện cổ tích cùng tên) khiến ta có cảm giác như một dòng suối hiện ra trước mắt. Bộ tóc này cũng được ekip làm phim dành nhiều tâm huyết nhất. Họ kỳ vọng những cảnh quay đẹp, có chiều sâu về bộ tóc này sẽ ghi lại bước tiến mới với công nghệ làm phim 3D của Disney.

 

Bộ phim có sự tham gia lồng tiếng của ca sĩ Mandy Moore (lồng tiếng cho người đẹp tóc mây) và nam diễn viên Zachary Levi (lồng tiếng cho tên đạo chích điển trai).

 

Thục Nhi

Bình luận
vtcnews.vn