Gala 3 Vietnam Idol: Lân Nhã, Mai Hương đáng khen ngợi

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 07/11/2010 08:23:00 +07:00

(VTC News) - Đêm thi với thể lọai nhạc Hiphop – Dance – RnB đã mang đến nhiều hứng khởi vì sự tiến bộ của thí sinh. Trong đó có thể kể đến Lân Nhã, Mai Hương.

(VTC News) - Đêm thi với thể lọai nhạc Hiphop – Dance – RnB đã mang đến nhiều hứng khởi vì sự tiến bộ của thí sinh. Trong đó có thể kể đến Lân Nhã, Văn Mai Hương.

Trong đêm Gala này, giám khảo Siu Black đã trở lại sau chấn thương đầu gối từ hai tuần trước. Sự trở lại của chị đã làm cho không khí buổi thi thêm hào hứng và sôi động hơn. Ngoài ra, ở vòng này, các thí sinh thể hiện phần thi với sự hỗ trợ của nhóm bè Cadilac.

Lều Phương Anh sau khi bị vết thương ở chân tái phát và phải ra sân khấu cùng với sự giúp đỡ của Lân Nhã ở thứ 3 vừa rồi thì ở đêm Hiphop – Dance, R&B tối qua đã trở lại hết mình với ca khúc Giận anh của nhạc sỹ Đức Trí. Thực tế, Phương Anh đã không thể hiện được ra chất nhạc của đêm diễn. Giận anh được cô gái xinh đẹp này hát ra chất pop nhiều hơn. Do chân đau nên việc di chuyển trên sân khấu của Phương Anh có vẻ cũng không được tự nhiên và chủ động.
Lều Phương Anh và Đức Anh 

Phần nhận xét của BGK đối với thí sinh này cũng rất thú vị khi họ có những quan điểm tương đối xa nhau trong cách cảm nhận phần thể hiện của thí sinh. Trong khi nhạc sỹ Quốc Trung muốn Phương Anh quyết liệt, dữ dội hơn trong cách thể hiện ca khúc thì có vẻ cả ba thành viên của BGK còn lại lại rất hài lòng về phần biểu diễn của thí sinh họ Lều. Đạo diễn Quang Dũng nói: “Tuần trước, anh Trung chê em nhiều quá, tuần này em hát bài Giận anh thì cũng hợp lí. Bài diễn của em hôm nay tốt. Vì tật của em là hay làm quá, mà hôm nay chính vì cái đau chân nên bài diễn của em trở nên vừa phải.”
Bùi Thị Bích Phương 

Lê Đức Anh tâm sự đã rất mong muốn đến đêm nhạc để thể hiện hết khả năng của mình. Đặc biệt là vũ đạo. Trước đêm diễn, Hồ Ngọc Hà cũng dành lời khen tặng Đức Anh rằng anh có nhạc cảm tốt và biểu diễn ngoài sức mong đợi của cô. Ca khúc Quá yêu của Lưu Hương Giang cũng dành được nhiều lời khen ngợi của BGK. Trong đó, đa số khen ngợi khả năng vũ đạo của Đức Anh. Nhưng dù sao nếu anh chàng này có thể nuột hơn, linh hoạt hơn khi nhảy và hát sexy hơn thì phần biểu diễn sẽ được chú ý hơn nhiều.

Thí sinh Bùi Thị Bích Phương tự nhận mình không có thế mạnh trong đêm nhạc Gala thứ ba này. Và vì thế, phần biểu diễn ca khúc Yêu của cô khiến cho người ta nhận thấy ngay sự không tự tin khi di chuyển trên sân khấu cũng như thể hiện giọng hát. Một số đoạn xuống thấp của Bích Phương có cảm giác hơi bị hẫng và không đẹp, không tròn trịa. Có thể thấy, việc chọn ca khúc Yêu là một sai lầm của cô vì bài này có quá nhiều chỗ giọng cao và uyển chuyển. Nếu không có thế mạnh là R&B thì khó có thể hát thành công được. Nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét về phần trình diễn của Bích Phương: “Anh thấy em giống một cô gái hay nhõng nhẽo. Em nên hát như một cô gái hấp dẫn thì hay hơn chứ đừng nhõng nhẽo, nũng nịu nhiều quá.”
Nguyễn Tấn Đăng Khoa 

Nguyễn Tấn Đăng Khoa đã liều lĩnh chọn Lột xác của Nguyễn Hải Phong cho phần thi của mình. Bởi lẽ, giọng của Khoa còn chưa đủ độ chín để có thể thể hiện một ca khúc cần sự trưởng thành hơn như thế này. Tuy nhiên, với mong muốn lột xác và hát với những gì mình muốn, Đăng Khoa trong trang phục phủi bụi đã khuất động được nhiều khán giả. Nhiều người sẽ ủng hộ đêm diễn R&B của Khoa. Tuy nhiên, đó là vẻ bề ngoài dễ thương, sự nỗ lực và sức hút sân khấu. Về giọng hát thì chưa thể tạo nên ép phê được. Đạo diễn Quang Dũng nói vui: “Em có cả 2 phe: rất thích em và rất ghét em. Cả 2 phe đều hồi hộp xem em sẽ bị “tai nạn” xảy ra lúc nào. Giám khảo thì rất thích những thí sinh còn non như vậy, vì nếu hay quá thì đâu còn gì để nói.”

Văn Mai Hương với ca khúc Trôi trong gương của nhạc sỹ Giáng Son là một trong những phần biểu diễn đáng được khen ngợi nhất trong đêm diễn. Văn Mai Hương, cô gái 17 tuổi đã phần nào chứng tỏ được bản lĩnh hát của mình. Đồng thời cũng cho thấy cô là một người có khả năng trong dòng nhạc R&B và biết truyền lửa đến người khác. Với phần trình diễn này, sẽ có rất nhiều cơ hội cho Mai Hương để bước tiếp vào đêm diễn tiếp theo. Đạo diễn Quang Dũng nói: “Với một người đàn ông, sau khi xem phần trình diễn này của em, anh chỉ mong mau mau qua tuổi 18. Còn với một vị giám khảo, tiết mục của em rất gợi cảm cho dù em ở tuổi nào.”

Lân Nhã, Văn Mai Hương 

Trần Lân Nhã tự nhận mình là hai lúa và có phần thiếu tự tin với phần thi đêm Gala thứ 3. Tuy nhiên, Độc bước của Trần Trung Đức lại khiến cho người xem thích thú và thấy rõ sự trưởng thành của anh chàng này. Phần biểu diễn vừa phải, lần đầu tiên thể hiện khả năng vũ đạo trên sân khấu, chàng ca sĩ với phong cách nam tính này đã nhận được tất cả những lời khen ngợi đáng có từ BGK. Với đà tiến bộ như thế này, chắc chắn Lân Nhã sẽ còn bước dài hơn trong vòng chung kết.


Hai thí sinh có thế mạnh trong dòng R&B và rất được chú ý về giọng hát là Trung Quân và Uyên Linh cũng đã thể hiện tốt phong độ vốn có của mình. Với gu thẩm mỹ âm nhạc văn minh và giọng hát tốt, hai thí sinh này sẽ vẫn là những ẩn số cuối cùng của vòng chung kết năm nay. Tuy nhiên, về phần biểu diễn của Trung Quân trong đêm gala này không thực sự tạo được ép phê dù anh đã cố đọc Rap để tạo nên sự mới mẻ. Trần Nguyễn Uyên Linh cũng gây tranh cãi giữa BGK về việc cô chuyển sang hát dance chứ không phải là thế mạnh R&B như vốn có.
Uyên Linh và Trung Quân 

Kết quả vòng Gala 3 sẽ được thông báo vào ngày 09/11. Vòng Gala chung kết 4 – chủ đề: Nhạc nước ngoài sẽ được truyền hình trực tiếp vào 13/11 tới.

Trần Lê
Ảnh: Minh Hiếu


Bình luận
vtcnews.vn