Một Hà Nội cổ kính của trăm năm về trước

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 06/10/2010 06:55:00 +07:00

(VTC News) - Hàng trăm bức ảnh quý giá về Hà Nội xưa được trưng bày cho du khách chiêm ngưỡng tại Bảo tàng Hà Nội, từ ngày 6/10/2010 đến 6/01/2011.

(VTC News) - Hàng trăm bức ảnh quý giá về Hà Nội xưa được trưng bày cho du khách chiêm ngưỡng tại Bảo tàng Hà Nội, từ ngày 6/10/2010 đến 6/01/2011.

Triển lãm "Hà Nội xưa" giới thiệu các hình ảnh về Hà Nội từ những năm đầu thế kỷ XX trở về trước, theo 6 chủ đề: một kinh đô cổ kính; nơi tập trung các cơ quan đầu não của Nhà nước; nơi diễn ra các sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước; trung tâm văn hoá giáo dục của cả nước; trung tâm kinh tế thương mại của các nước và Người Hà Nội.

Hàng trăm bức ảnh trưng bày trong triển lãm “Hà Nội xưa” sử dụng nguồn tư liệu chính của nhà sưu tầm Nguyễn Khắc Cần (tạp chí Xưa và Nay), Viện Thông tin khoa học  Xã hội và một số cá nhân khác. Những hình ảnh quý hiếm còn lưu giữ lại, giúp người xem có một cái nhìn khái quát nhất về lịch sử Thăng Long Hà Nội, dù chất lượng ảnh chưa cao, đơn giản hay đã cũ hỏng một phần.

Dưới đây là một số ảnh PV ghi lại:

 Cửa Bắc thành Hà Nội năm 1883.
Quang cảnh cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn đầu thế kỷ XX.
Bờ hồ Hoàn Kiếm năm 1887. 
 Tam quan Cổ Loa thành An Dương Vương.

Cổng chùa Báo Ân thế kỷ 19. 
Bia tiến sỹ ở Văn Miếu năm 1887. 
 Một thầy gia sư năm 1905.
 Gánh hàng rong vỉa hè.
Đám rước Tổng đốc Hoàng Diệu. 
 Quan nằm trên võng với đoàn lính tháp tùng.
 Những bức ảnh Hà Nội cổ không chỉ thu hút sự quan tâm của người cao tuổi...
Mà nhiều người trẻ cũng đến tìm hiểu về một Hà Nội xưa.

Xem thêm ảnh:
Cuộc sống triều đại phong kiến VN 
Phụ nữ Hà Thành tóc dài, mặc áo yếm, hút thuốc lào

Văn Trinh

Bình luận
vtcnews.vn