Mỹ Tâm ngồi ghế "nóng" Sao mai Điểm hẹn

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 24/09/2010 10:13:00 +07:00

(VTC News) – BTC Sao mai Điểm hẹn 2010 công bố danh sách HĐNT ngồi ghế nóng gồm nhạc sĩ Tuấn Khanh, Hồ Hoài Anh và ca sĩ Mỹ Tâm.

(VTC News) – Hứa hẹn có nhiều thay đổi mới mẻ và bất ngờ trong năm thứ 4, lần đầu tiên, BTC Sao mai Điểm hẹn (SMĐH) 2010 công bố danh sách ba vị giám khảo ngồi ghế nóng ngay trong cuộc họp báo chiều ngày 23/9. Bên cạnh nhạc sỹ Tuấn Khanh và Hồ Hoài Anh, Mỹ Tâm là lựa chọn khá bất ngờ.

Dường như đoán được sự ngạc nhiên của báo giới, NSƯT Huyền Thanh, Phó BTC cuộc thi, cho biết, BTC đã cân nhắc rất kỹ lưỡng về 3 vị giám khảo sẽ ngồi ghế "nóng" nhận xét các thí sinh trong từng đêm thi. Mỹ Tâm có kinh nghiệm làm nghề nhiều năm, có khả năng về chuyên môn nên bà Huyền Thanh đặt niềm tin nơi cô và hy vọng, "họa mi" sẽ đưa ra những nhận xét, bình luận chính xác và thuyết phục để đảm bảo tính công bằng  với các thí sinh. Trên thực tế, là một nghệ sỹ được đông đảo công chúng hâm mộ, có kinh nghiệm đứng trên sân khấu, khuấy động fan với nhiều phát ngôn dí dỏm, có thể Mỹ Tâm sẽ đảm bảo được tiêu chí của cuộc thi.

Bên cạnh nhạc sỹ Tuấn Khanh và Hồ Hoài Anh, Mỹ Tâm sẽ đảm nhận vai trò nhận xét về phần biểu diễn của các thí sinh.  

Ngoài ra, cũng có rất nhiều thay đổi mà BTC cho rằng, đó sẽ là điều hấp dẫn trong mùa giải năm nay. Sự thay đổi lớn nhất là thay vì chọn 12 gương mặt, BTC đã tăng số thí sinh lên đến 16 với một format mới mẻ. NSƯT Huyền Thanh lý giải: "Chúng tôi muốn tạo thêm điều kiện cho nhiều bạn trẻ thể hiện tài năng của mình. Hơn nữa, số lượng thí sinh đông đảo cũng tạo nên sự gay cấn và sức hút cho cuộc thi. Họ sẽ có dịp cọ xát nhiều hơn và chiến thắng của họ cũng xứng đáng hơn".

Trong format này, chương trình vẫn được tổ chức thành 10 tuần thi. Ở giai đoạn đầu tiên gồm 5 đêm diễn ra ở Phú Yên sẽ có 8 thí sinh của cuộc thi bị loại trong hai lần (mỗi lần 4 thí sinh vào tuần thứ 3 và 5). Thí sinh sẽ bị loại dựa trên số lượt bình chọn của khán giả và quyết định của Hội đồng nghệ thuật.

Trong giai đoạn đầu tiên, ở đêm mở màn, 16 thí sinh sẽ tranh tài với dòng nhạc pop (mỗi người thể hiện một ca khúc). Hai tuần tiếp theo, họ vượt thử thách với phong cách R&B/dance và rock/hiphop. Đêm thi thứ 3, dựa theo kết quả bình chọn của khán giả và Hội đồng nghệ thuật, 4 người có điểm thấp nhất sẽ bị loại. Ở tuần 4 và 5, 12 thí sinh còn lại tiếp tục chứng tỏ khả năng với một ca khúc tự chọn và 4 người nữa sẽ phải nói lời chia tay cuộc thi.

Bước vào giai đoạn 2 với 5 đêm thi tại TP HCM, mỗi tuần, BGK sẽ loại một thí sinh. Điều này sẽ tạo kịch tính và sự căng thẳng cho cuộc thi, NSƯT Huyền Thanh cho biết thêm.

Một điểm khác ở giai đoạn 2 của cuộc thi, ở từng tuần, BTC sẽ thay đổi cách thể hiện khả năng của các thí sinh. Trong đó, họ đã nghĩ đến một số phương án như ngoài việc thể một ca khúc tự chọn, thí sinh sẽ phải trình bày thêm một ca khúc khác kết hợp với dàn vocal, nhóm vũ đạo hoặc song ca cùng ca sĩ nổi tiếng.

Điều này giúp giám khảo và Hội đồng nghệ thuật đánh giá được trình độ chuyên môn cũng như khả năng phối hợp của thí sinh. Hơn nữa, cách làm này cũng tạo thêm sự căng thẳng cho cuộc thi, đòi hỏi thí sinh phải có trình độ chuyên môn cao.

Danh Tùng lần đầu tiên tham gia làm MC trong chương trình cùng Mỹ Lan. 

Đồng hành với SMĐH 2010 còn có sự xuất hiện của nhiều chuyên gia, trong đó, đội ngũ các chuyên gia vũ đạo Thái Lan những năm trước vẫn sẽ tiếp tục cộng tác. Trước câu hỏi tại sao không đổi mới đội ngũ chuyên gia, ông Trịnh Lê Văn - Trưởng Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết: "Cuộc thi nào cũng mong muốn có được đội ngũ chuyên gia tốt nhất thế giới đồng hành với mình. Tuy nhiên, việc lựa chọn đội ngũ chuyên gia đào tạo các thí sinh của SMĐH phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự chuyên nghiệp, làm việc ăn ý, có uy tín và đặc biệt nó phải dựa trên số kinh phí hợp lý cho phép. Chúng tôi thấy, đội ngũ chuyên gia Thái Lan làm việc nghiêm túc, có hiệu quả cao, lại rất nhiệt tình. Hơn nữa, mời họ cộng tác với cuộc thi cũng phù hợp với điều kiện tài chính chúng tôi có".

Phụ trách trang phục của các thí sinh trong cuộc thi sẽ là hai tên tuổi quen thuộc trong làng thời trang là NTK Chung Thanh Phong (TP.HCM) và NTK Đức Hùng (Hà Nội). Phần thời trang của các thí sinh trong mỗi lần xuất hiện cũng là vấn đề đáng quan tâm. Bởi lẽ, trong cuộc thi kỳ trước, đã có nhiều người băn khoăn về việc lựa chọn trang phục cho thí sinh của NTK. Làm đẹp cho mỗi thí sinh đứng trên sân khấu không hoàn toàn là chuyện đơn giản.

Sau đêm thứ 10 sẽ có 1 thí sinh đoạt giải Hội đồng nghệ thuật và một thí sinh đoạt giải do khán giả bình chọn. Với hai MC trẻ Mỹ Lan - Danh Tùng, BTC cũng hy vọng, họ sẽ tung hứng với nhau tạo nên không khí sôi động, giúp thí sinh giao lưu với khán giả nhiều hơn so với năm trước.

Ngày 17/10 SMĐH 2010 sẽ chính thức phát sóng trực tiếp đêm thi đầu tiên trên kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Gia Vũ
Bình luận
vtcnews.vn