Hàng loạt nam tài nử Hàn Quốc dính bê bối

Sao ViệtThứ Năm, 16/09/2010 11:54:00 +07:00

(VTC News) - Bi Rain cũng có tin đồn tham gia đánh bạc khi người ta thấy anh xuất hiện ở khu resort nơi Shin Jung-hwan bị phát hiện đánh bạc.

(VTC News) - Thời gian gần đây làng giải trí xứ Hàn rộ lên thông tin về các vụ bê bối của hàng loạt sao nam, từ trốn nghĩa vụ quân sự, gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy cho tới ra nước ngoài đánh bạc. Nhiều fan hâm mộ phim Hàn phải thở dài thất vọng khi thấy thần tượng của mình có những cách hành xử và lối sống lệch lạc.

Bi Rain phủ nhận tin đồn tham gia đánh bạc. 

Theo tờ Chosun IIbo ngày 15/9, từ một ca sĩ nổi tiếng, thu nhập bình quân 2,5 triệu won một tuần, Shin Jung-hwan đã khiến người hâm mộ và dư luận Hàn Quốc sững sờ khi có tin anh dốc hết số tiền kiếm được trong một tuần lưu diễn tại Philippines vào cờ bạc. Ngay sau khi những thông tin này được xác nhận, căn hộ của Shin Jung-hwan dùng thế chấp đã bị siết nợ, cát-xê biểu diễn chưa kịp nhận cũng lập tức bị chủ nợ thu hồi.

Giới chức Philippines cho hay, trước đó Shin Jung-hwan đã rêu rao là anh ta bị mắc chứng sốt Dengue phải qua Philippines điều trị, tuy nhiên đó hoàn toàn là bịa đặt và chỉ là cái cớ để Shin Jung-hwan sang nước này chơi bời, đánh bạc mà thôi.

Đang tham gia các cảnh quay bộ phim truyền hình Kẻ đào tẩu của đài KBS2 tại Philippines, ca sĩ kiêm diễn viên “hot” nhất màn ảnh Hàn Quốc hiện nay, Bi Rain cũng có tin đồn tham gia đánh bạc khi người ta thấy anh xuất hiện ở khu resort nơi Shin Jung-hwan bị phát hiện đánh bạc.

Bi Rain và công ty giải trí quản lý anh đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Cả Bi và đạo diễn Gwak Jeong-hwan đều nghỉ ở khu resort này, song theo họ, còn khá nhiều cảnh quay chưa kịp hoàn thành trong khi thời hạn làm việc của đoàn sắp hết nên họ phải tranh thủ tối đa thời gian, không có nhiều thì giờ cho việc giải trí.

Mấy hôm nay, dư luận Hàn Quốc cũng xôn xao về vụ ca sỹ MC Mong không đủ sức khỏe nhập ngũ sau khi anh này tự nhổ bỏ cả 4 chiếc răng còn lành lặn. Cục Quân dịch Hàn Quốc đã vào cuộc điều tra chân tướng sự việc và sẽ có những biện pháp chấn chỉnh đối với các nghệ sĩ, diễn viên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng tìm mọi cách trốn tránh.

Tranh biếm họa trên Chosun IIbo, từ trái qua phải là Shin Jung-hwan, Kwon Sang Woo, Choi Cheol-ho và MC Mong. 

Cả hai nghệ sĩ này đều nằm dưới sự quản lý của tập đoàn giải trí Isstar, thu nhập của họ cao ngất ngưởng với số tiền một tháng kiếm được bằng một viên chức bình thường làm việc cả năm trời. Chính bởi nguồn thu nhập hấp dẫn này, số lượng ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC Hàn Quốc tăng từ 3.021 người năm 2007 lên 21.619 người năm 2008, chỉ một năm trời mà tăng lên gấp 7 lần.

Tháng 7 năm nay xuất hiện thông tin nam diễn viên Choi Cheol-ho trong phim Dongyi đã "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với một nữ đồng nghiệp, tuy nhiên anh chàng này đã phủ nhận tất cả. Chỉ đến khi đoạn clip hành hung nữ đồng nghiệp được tung lên mạng, Choi Cheol-ho mới lên tiếng xin lỗi.

Chưa hết những bê bối trong làng giải trí Hàn, chỉ một tháng trước, nam diễn viên Kwon Sang Woo gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy nhưng cuối cùng cũng vẫn bị phát hiện. 40 ngày sau khi xảy ra sự cố Kwon Sang Woo mới lên tiếng xin lỗi, nhưng lại là xin lỗi qua mạng internet trước các fan hâm mộ Nhật Bản chứ không phải người bị nạn.

Tất cả những trường hợp trên tuy gây ra những scandal tai tiếng khác nhau, nhưng về bản chất có một vài điểm chung. Một là những ngôi sao này đều có thu nhập “khủng”, đối với họ bỏ ra 25 triệu won đánh bạc hay đền bù không phải chuyện gì lớn. Hai là khi thông tin bị rò rỉ, phản ứng đầu tiên của những ca sĩ, diễn viên này là phủ nhận hoàn toàn, khi có bằng chứng không thể chối cãi họ mới chịu thú nhận và xin lỗi.

Bình Nguyên(Theo Chosun Ilbo)

Bình luận
vtcnews.vn