Phát hiện bản phác thảo quý về chân tượng Phan Bội Châu

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 12/08/2010 05:18:00 +07:00

(VTC News) - Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Thừa Thiên - Huế vừa nhận được bản phác thảo chân tượng cụ Phan Bội Châu do nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn để lại.

(VTC News) - Ông Cao Huy Hùng – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Cách mạng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, bảo tàng vừa nhận được bản phác thảo chân tượng cụ Phan Bội Châu do nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn để lại.

Qua trao đổi, ông Hùng cho biết, trước khi qua đời, nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn đã kịp vẽ phác thảo chân tượng và phù điêu cho mặt sau của tượng cụ Phan Bội Châu. Sau đó, ông gửi lại cho ông Phan Thiệu Cát, cháu nội của cụ Phan Bội Châu, hiện đang sống tại Canada.

Ngày 9/8 ông Phan Thiệu Cát đã gửi bản phác thảo này cho Bảo tàng Lịch sử Cách mạng TT. Huế. Ngoài ra, nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn cũng để lại một bức thư nói nhiều chuyện, trong đó có nói về quá trình ông làm các bức tượng ở Huế như tượng Phan Bội Châu, thiền sư Liễu Quán.

Tượng cụ Phan Bội Châu

Ông Hùng cho rằng, việc ông Phan Thiệu Cát cung cấp bản phác thảo này có thể chấm dứt những tranh cãi ở Huế lâu nay chung quanh câu chuyện những phù điêu xác thực nhất ở chân tượng cụ Phan Bội Châu.

Nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn đã tạc tượng Phan Bội Châu vào năm 1973 và đang trong quá trình hoàn thiện thì giải phóng nên tạm ngừng. Tượng nặng gần 5 tấn, cao 4,5m, rộng 3,5m và dày 2,5m, được xem là tượng đầu lớn nhất Đông Nam Á hiện nay.


Trần Viết Long


Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận danh hiệu

"Người đẹp do khán giả bình chọn"cùng phần thưởng

50 triệu đồng và 01 xe Vespa LX hồng(trị giá 66 triệu đồng)

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng>  gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại

http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn



Bình luận
vtcnews.vn