Hoa hậu Việt Nam không cạnh tranh với Hoa hậu TGNV

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 14/07/2010 02:17:00 +07:00

(VTC News) - Một thí sinh có thể đăng ký tham gia cả hai cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Thế giới người Việt. Tuy nhiên...

(VTC News) - Một thí sinh có thể đăng ký tham gia cả hai cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Tuy nhiên, các thí sinh bước vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ phải tập trung trong 15 ngày trước đó, đây chính là một “chướng ngại" lớn cho những ai muốn tham gia một lúc hai cuộc thi sắc đẹp.

Ngày 14/7 tại Hà Nội, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 đã có cuộc họp báo lần 2. Đồng thời, công bố hai đối tác phối hợp thực hiện đêm chung kết cuộc thi tại Quảng Ninh là Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Công ty Cổ phần Tập đoàn MV.

BTC cuộc thi Hoa hậu VN 2010 đã chính thức công bố hai đối tác phối hợp thực hiện đêm chung kết cuộc thi tại Quảng Ninh là Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Công ty Cổ phần Tập đoàn MV. Ảnh: TP. 

Như vậy, tính đến ngày 14/7 - trước thời điểm khép lại hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010 đúng 1 ngày, BTC cho biết lượng thí sinh đăng ký năm nay cao hơn hẳn những lần tổ chức trước, vượt cả dự kiến. Tỷ lệ học sinh, sinh viên đang học hoặc tốt nghiệp đại học chiếm 85%, thí sinh trẻ nhất 18 tuổi và một số thí sinh là người dân tộc. Đặc biệt, khá nhiều thí sinh có chiều cao vượt 1m70.

Ngay sau khi khép lại thời điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi, kết thúc các cuộc thi hưởng ứng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, vòng sơ loại cấp bộ đoàn địa phương, cuộc thi Hoa hậu VN 2010 tiến vào vòng sơ khảo, chung khảo khu vực hai miền Nam, Bắc.

Cụ thể, vòng sơ khảo, chung khảo khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ diễn ra từ ngày 22 đến 24/7 tại Nhà Văn hoá Học sinh - Sinh viên Hà Nội. Vòng sơ khảo, chung khảo khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 19 đến 21/7 tại Trung tâm dịch vụ Truyền thông - Thông Tấn Xã Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Vòng chung kết cuộc thi tổ chức từ ngày 1/8 đến 15/8/2010, trong đó đêm chung kết diễn ra tối 14/8, tại khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh.

Ông Đoàn Công Huynh, TBT Báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, việc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và Công ty cổ phần tập đoàn MV trở thành đối tác tổ chức thực hiện cuộc thi là để Hoa hậu Việt Nam 2010 diễn ra với quy mô xứng tầm quốc gia. VTC và Công ty cổ phần tập đoàn MV có nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện kế hoạch truyền thông, tổ chức sản xuất, ghi hình phục vụ sự kiện đêm chung kết. Đồng thời, chịu trách nhiệm thiết kế, lắp đặt sân khấu, dàn dựng, biểu diễn nghệ thuật, phối hợp xây dựng, quản lý hình ảnh Hoa hậu Việt Nam 2010.

Hoa hậu Thu Thuỷ tham dự buổi họp báo. Ảnh: TP. 

Ghi nhận ý kiến của TBT Báo Tiền phong, ông Nguyễn Văn Bình, Đại diện Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC khẳng định: “Với thế mạnh truyền thông đa phương tiện, VTC hoàn toàn tự tin có thể đáp ứng tốt nhất sứ mệnh đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu VN 2010”.

Theo đó, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 tổ chức trên sân khấu nhạc nước Tuần Châu (Quảng Ninh) sẽ được truyền hình trực tiếp trên 6 kênh của VTC (3 kênh SD, 2 kênh HD, 1 kênh Analog). Hiện tại, đã có 36 địa phương trên cả nước lên kế hoạch nối sóng đêm chung kết cuộc thi qua Đài Truyền hình KTS VTC. Bằng việc ứng dụng một số công nghệ truyền hình mới nhất của thế giới, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam chắc chắn thể hiện được quy mô hoàng tráng và công phu của BTC.

Trả lời báo chí liên quan đến việc cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt đang có vẻ "lấn át" Hoa hậu Việt Nam 2010, Ông Đoàn Công Huynh thẳng thắn: “Giữa hai cuộc thi không hề có sự cạnh tranh, nói đúng hơn là chúng tôi đang thi đua làm tốt nhất những gì trong khả năng, nhằm chọn ra các gương mặt tiêu biểu nhất. Hơn nữa, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có bề dày và giai đoạn cuối thì truyền thông sẽ càng mạnh”.

Về việc thí sinh một lúc đăng ký hai cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Thế giới người Việt, ông Huynh cho hay, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không đề ra điều kiện hạn chế thí sinh đăng ký tham gia cả hai cuộc thi. Tuy nhiên, các thí sinh bước vào vòng chung kết sẽ phải ở tập trung 15 ngày trước khi bước vào vòng này, đây chính là một “chướng ngại" lớn cho thí sinh lọt vào vòng trong muốn tham gia cả hai cuộc thi sắc đẹp (Chung kết Hoa hậu Việt Nam vào 1-15/8, còn chung kết Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 diễn ra từ 10-21/8).

Theo thông tin chính thức từ BTC, việc trao vương miện cho thí sinh đăng quang Hoa Hậu 2010 vẫn theo thông lệ là do trưởng ban tổ chức thực hiện và Hoa hậu khi đăng quang sẽ được trao ngay tiền thưởng. Tiếp đó, các người đẹp đoạt giải sẽ được Báo Tiền phong cùng các đối tác tạo điều kiện học tập, đào tạo cơ bản để có thể tham gia những cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới.

Văn Trinh

Bình luận
vtcnews.vn