"Bản sao" Mai Phương Thúy lọt thẳng chung kết HHTGNV

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 03/07/2010 07:54:00 +07:00

(VTC News) – Người đẹp Duyên dáng Miệt vườn 2010 Phan Thị Mơ với nét đẹp dịu dàng, đằm thắm và hao hao giống Mai Phương Thúy đã vào thẳng chung kết HHTGNV.

(VTC News) – Người đẹp Duyên dáng Miệt vườn thuộc Festival Trái cây VN lần thứ nhất 2010 Phan Thị Mơ với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm đã được đặc cách vào vòng Chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 tổ chức tại Vinpearl  Land – Nha Trang vào tháng 8 tới.

Hiện, cô gái có nét đẹp hao hao Mai Phương Thúy này đang là sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch TP.HCM. Phan Thị Mơ cao 1m74 và có số đo ba vòng: 84-60-90. Với vẻ đẹp, sự hồn hậu và thông minh của mình, cô chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm của các thí sinh kỳ thi lần này.

Thí sinh Phan Thị Mơ được nhiều người cho là có nhiều nét hao hao giống Hoa hậu VN Mai Phương Thúy.

Bên cạnh đó, thí sinh Lê Huỳnh Thuý Ngân, sinh năm 1991, cao 1m73, đến từ Tiền Giang cũng được đặc cách vào thẳng vòng chung kết do đã đoạt giải thưởng Á Khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Trang sức Việt Nam 2009. Hiện Thúy Ngân đang là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM.

Ngoài hai ứng viên được thông báo đặc cách trên, vòng Sơ khảo của cuộc thi HHTG người Việt khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra sáng 3/7 với sự tham gia của nhiều người đẹp miệt vườn vẫn diễn ra bình thường. Hầu hết các thí sinh khu vực này đều còn khá trẻ, đang theo học các trường cao đẳng, đại học và lần đầu dự thi một cuộc thi sắc đẹp, nhưng tất thảy đều thể hiện một cách nhiệt tình, hết mình với các phần thi.
Thí sinh được đặc cách vào vòng chung kết Lê Huỳnh Thúy Ngân. 

Cuối cùng, BGK cũng đã tìm được hai hương sắc tiếp tục đi tiếp vào vòng bán kết, đó là Lâm Thị Thúy và Trương Thị Ngọc Oanh.

Với chiều cao 1m71 và mang vẻ đẹp hồn hậu đậm chất miền Tây, Lâm Thị Thuý, sinh năm 1990, đến từ xứ dừa Bến Tre và đang học y sỹ tại Tiền Giang, đã trở thành một trong 2 thí sinh được BGK lựa chọn để đi tiếp vào vòng sau. Lâm Thị Thúy cho biết dù điều gì xảy ra thì cô vẫn sẽ theo đuổi công việc của một y sỹ mà cô đang theo học. Thúy cũng cho biết, cô chắc chắn sẽ không bị ánh hào quang của thế giới chân dài cám dỗ. Tuy nhiên, có điều kiện, cô cũng muốn trở thành một ca sĩ.
Lê Thị Mơ và hai thí sinh lọt vào vòng bán kết. 

Thí sinh thứ 2 là Trương Thị Ngọc Oanh, sinh năm 1991, cô cũng đến từ Bến Tre và đang học tại trường Cao đẳng Kinh tế Bến Tre, có vẻ  đẹp trẻ trung, sắc sảo. Cô gái này cũng từng tham gia cuộc thi Người đẹp xứ dừa 2010 và đứng top 10 của cuộc thi này.

Khi nhận được kết quả cùng lọt vào vòng bán kết, cả hai thí sinh này đã ôm chầm lấy nhau. Hai cô chia sẻ hết sức vui mừng và bất ngờ với thành công bước đầu của mình. Trương Thị Ngọc Oanh cho biết: “Tôi rất vinh dự khi trở thành một trong 2 thí sinh được đi tiếp vào vòng bán kết, tuy đường đến vòng Chung kết còn rất xa nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình”.

Ngày 5/7 tới đây sẽ diễn ra kỳ sơ khảo khu vực TP.HCM và miền Đông Nam Bộ, được tổ chức tại TP.HCM. Đây là khu vực được đặt nhiều kỳ vọng vì số lượng thí sinh tham gia rất đông và trong số đó có nhiều thí sinh đã tham gia hoạt động biểu diễn thời trang và các lĩnh vực nghệ thuật khác.

Mời độc giả ngắm 3 hương sắc Ngọc Oanh, Lê Thị Mơ và Lâm Thị Thúy, hình ảnh do chúng tôi ghi lại sáng nay 3/7 tại Cần Thơ.



Trần Lê (Từ Cần Thơ)
Ảnh: Bá Lục
Bình luận
vtcnews.vn