Tái bản tiểu thuyết lịch sử về dòng họ Lý ở nước ngoài

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 29/06/2010 02:02:00 +07:00

(VTC News) – Cuốn sách “Hoàng Thúc Lý Long Tường” – tiểu thuyết về dòng họ Lý ở nước ngoài - được tái bản với số lượng lớn nhân kỷ niệm ngàn năm Thăng Long.

(VTC News) – Chiều tối 28/6, tại Hà Nội, nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Lễ trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho ông Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, hậu duệ đời thứ 27 của Hoàng Thúc Lý Long Tường, cùng gia đình. Đồng thời, cuốn sách “Hoàng Thúc Lý Long Tường” – tiểu thuyết về dòng họ Lý ở nước ngoài - cũng được trân trọng giới thiệu.

Tiểu thuyết lịch sử “Hoàng Thúc Lý Long Tường” .
Tại buổi lễ, ông Đặng Thế Hùng, phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài đã trao Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho ông Lý Xương Căn và gia đình.

Việc đáp ứng nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam của ông Lý Xương Căn và gia đình là việc làm thiết thực, thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định “người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng Việt Nam”.

Nhân Đại lễ kỷ niệm 1.000 Thăng Long-Hà Nội, cuốn tiểu thuyết “Hoàng Thúc Lý Long Tường” được nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tái bản với số lượng lớn, được biên dịch, biên tập kỹ càng hơn lần xuất bản đầu tiên. Cuốn tiểu thuyết này được công bố lần đầu tiên vào năm 1996.

Cách nay gần 785 năm, trước những biến cố dồn dập dẫn đến sự sụp đổ của vương triều Lý, chuyển giao quyền cho nhà Trần sau hơn 200 năm trị vì đất nước (1009-1225), Hoàng thúc Lý Long Tường đã vượt biển sang Cao Ly.

Thời bấy giờ quân Mông Cổ tổ chức xâm lược Cao Ly, lúc này Lý Long Tường đã là một lão tướng ở tuổi gần 80. Vốn mang trong mình kiến thức uyên thâm về binh pháp và dòng máu thượng võ của Đại Việt, Hoàng thúc đã sát cánh cùng quân và dân địa phương đã đánh thắng đạo quân Mông Cổ. Lập công lớn Hoàng thúc được vua Cao Ly khen tặng và sai đổi tên Trấn Sơn thành Hoa Sơn.

Có thể nói, sự kiện Hoàng thúc Đại Việt sang định cư ở Cao Ly và con cháu dòng họ Lý Hoa Sơn vinh hiển hòa nhập vào cộng đồng dân cư Cao Ly trước đây cũng như Hàn Quốc hiện nay đã góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước, mối quan hệ đó ngày nay được lãnh đạo hai nước nâng lên thành quan hệ đối  tác chiến lược”.

Mặc dù chính sử Việt Nam không ghi chép, nhưng đối chiếu với tư liệu ở Hàn Quốc và tư liệu ở Việt Nam có thể xác định Lý Long Tường là Hoàng tử thứ bảy con vua Lý Anh Tông (1138-1175), em vua Lý Cao Tông (1176-1210) và là chú vua Lý Huệ Tông (1211-1224).

Kiên Cường

Bình luận
vtcnews.vn