Phim tạo ầm ĩ cho Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ ra rạp

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 25/06/2010 02:22:00 +07:00

(VTC News) – Thượng Hải (Shanghai) của đạo diễn Mikael Håfström với sự tham gia của Củng Lợi, Châu Nhuận Phát, Lý Nhã Kỳ, Vũ Thu Phương ra rạp từ 16/7.

(VTC News) - Bộ phim đáng được mong chờ Thượng Hải (Shanghai) của đạo diễn Mikael Hafstrom với sự tham gia của Củng Lợi, Châu Nhuận Phát sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 16/7. Đây cũng bộ phim từng được nhắc mấy phen trong showbiz Việt vì có sự góp mặt của hai diễn viên: Vũ Thu Phương và Lý Nhã Kỳ.

Vũ Thu Phương được mời vào vai nữ phụ, với khoảng mười phân đoạn trong phim. Vai của chân dài này nhiều cảnh thực hiện cùng Củng Lợi và John Cusack. Cụ thể, Vũ Thu Phương đóng một người mẫu người Hoa có nhiệm vụ của một nội gián. Thời lượng xuất hiện trên phim của Vũ Thu Phương trên phim này khoảng vài phút. Đóng phim chung với các ngôi sao lớn, Thu Phương từng cho biết: “Họ là những ngôi sao lớn nhưng rất thân thiện, hòa đồng và giản dị. Đặc biệt là chị Củng Lợi, chị thật dễ mến”.

Vũ Thu Phương chụp ảnh cùng Củng Lợi (ảnh trên). Còn Lý Nhã Kỳ thậm chí tổ chức cả một cuộc gặp gỡ báo chí để công bố chuyện được tham gia trong Shanghai. 

Kiều nữ Lý Nhã Kỳ cũng đảm nhận một vai người mẫu xuất hiện thoáng qua trong phim. Tuy nhiên, thời điểm đóng bộ phim này, Lý Nhã Kỳ cũng đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo tin vui này. Trong buổi họp báo này, kiều nữ tâm sự rằng cảm thấy rất hồi hộp và đã phải tự trấn an tinh thần, tâm lý của mình cũng như chuẩn bị chu đáo những yếu tố cần thiết cho vai diễn như phong cách, khả năng diễn xuất và cả ngoại ngữ.

Đóng một vai diễn nhỏ, tuy nhiên, sự vui mừng và cách thể hiện niềm vui khi được đóng phim Hollywood của hai người đẹp này đã tạo nên dư luận khá ầm ĩ. Trong đó, đáng chú ý là dòng dư luận cho rằng hai cô gái này “vui quá hóa lố”.

Bộ phim lấy bối cảnh Thượng Hải những năm Thế chiến thứ hai, bốn tháng trước khi diễn ra trận Trân Châu Cảng (1941). Chàng điệp viên bí mật người Mỹ Paul Soames (John Cusak đóng) sau khi nhận được tin bạn mình bị sát hại thảm thương đã lên đường đến Thượng Hải quyết tìm hung thủ. Tại Thượng Hải, anh kết giao với một ông trùm xã hội đen là Anthony (Châu Nhuận Phát đóng) và sa vào lưới tình của cô ca sĩ hộp đêm Anna (Củng Lợi đóng) và cũng chính là vợ ông trùm.

Củng Lợi và Châu Nhuận Phát trong phim. 

Bị cuốn vào mối tình tay ba và phải đối mặt với sự thanh trừng của bọn xã hội đen, Paul Soames dần phát hiện bí mật liên quan đến gián điệp của ba nước Trung - Mỹ - Nhật.

Bộ phim chỉ được Trung Quốc cho quay khi đổi tên phim tiếng Hoa từ Thượng Hải thành Điệp hải phong vân. Đoàn phim Shanghai cũng đã có khoảng nửa tháng quay tại Luân Đôn (Anh) với ekip lên đến 500 người. Viện Hàn lâm Anh Quốc đã được “biến” thành lãnh sự Đức theo kịch bản phim, Liberal Club được mở rộng gấp đôi để dựng cảnh cho hộp đêm dành cho các quý ông thượng lưu của Thượng Hải... Ngoài ra còn nhiều kiến trúc, công trình khác tại Luân Đôn phục vụ cho bối cảnh phim Shanghai.

Đoàn làm phim đã thực hiện các cảnh quay thành phố Thượng Hải  thập niên 30 tại... Thái Lan. Hai cô gái của nhóm nhạc 2R của Hồng Kông được mời tham gia một vai nhỏ trong bộ phim. Đó là vai hai cô ca sĩ phòng trà thập niên 30 và là người tình của Châu Nhuận Phát trong phim.

 
Quá trình làm phim Shanghai cũng gặp nhiều sóng gió, toàn bộ ê-kíp chính của phim đã bị xáo trộn. Lẽ ra bộ phim sẽ do Martin Scorsese (đoạt giải Oscar lần thứ 79 cho Đạo diễn xuất sắc của phim The Departed) làm đạo diễn, các vai chính do Johnny Depp, Clive Owen và Chương Tử Di đảm nhận. Việc thay đổi ê-kíp mới, với những tên tuổi gạo cội như: Ken Watanabe, John Cusak, Châu Nhuận Phát, Củng Lợi… đã làm đoàn phim tốn thêm 3 triệu USD.
Bối cảnh Thượng Hải những năm đầu thế kỷ được thực hiện ở Anh. 

Nhà sản xuất phim Harvey Weinstein cho biết bộ phim Shanghai sẽ tranh giải Oscar năm 2011 (27/2/2011) vì ông rất có niềm tin vào việc bộ phim này sẽ “làm nên chuyện” tại Liên hoan phim danh giá này.  

“Ngoài đạo diễn Mikael Hafstrom và dàn diễn viên, những người đảm nhận vai trò như biên kịch (Hossein Amini), chỉ đạo phục trang (Julie Weiss), chỉ đạo nghệ thuật và âm thanh đều là những tên tuổi từng nhận được đề cử Oscar, và lần này Shanghai rất có khả năng sẽ đưa họ đến với vinh quang”, ông nói.

Trần Lê
Bình luận
vtcnews.vn