Nỗi lòng anh chàng 102 kg Minh "Béo"

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 25/06/2010 11:20:00 +07:00

(VTC News) - Minh "Béo" kể vui: có lần anh leo lên cân điện tử thì cây cân kêu: “Không thể cân một lúc 2 người!” hay “Bạn hơi béo một tí, dư 60 kg"!

(VTC News) -  Là nghệ sĩ, Minh "Béo" biết cân nặng “quá khổ” của mình - 102 kg là Minh đã giảm được 4 kg sau khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ - nên anh cũng giữ ý trong cuộc sống. Khi đi xe cũng phải lựa xe chắc, ngồi ghế cũng phải chọn cho kỹ, ăn uống cũng phải kiêng cữ chứ ăn "xả láng" thì còn tăng cân vèo vèo... Ấy mà có lần anh làm sập cả cây cầu khỉ ở một tỉnh miền Tây vì cân nặng của mình...

Nhưng lần mà Minh "Béo" nhớ nhất có lẽ là khi anh leo lên cân điện tử ngoài phố thì cây cân kêu lên giữa đám đông rằng: “Không thể cân một lúc 2 người!” hay “Bạn hơi béo một tí, dư 60 kg!”, có lúc cây cân phải gãy kim vì không chịu được sức nặng của anh. Còn tai nạn nghề nghiệp mà anh gặp phải dường như là thường xuyên, một cái ghế là đạo cụ trên sân khấu, người khác ngồi thì không sao chứ đến lượt anh là gãy, quần áo diễn thì phải bỏ tiền ra đền hoài vì… rách!

Anh chàng dễ thương Minh "Béo".
Khi gọi điện cho diễn viên hài Minh "Béo" để phỏng vấn, tôi đã phải tủm tỉm cười khi nghe nhạc chuông chờ của anh: “Anh biết anh không đẹp trai, anh biết anh không bằng ai, anh xấu hay anh nhà quê...”. Đến lúc diện kiến anh thì tôi lại càng không thể giấu nổi nụ cười vì cái sự dễ thương, đáng yêu của một nghệ sĩ (xin nhắc lại là một nghệ sĩ hài có tiếng). 

Hẹn phóng viên tại một quán café sang trọng bật nhất Sài Gòn, giữa đám đông xung quanh đều quần tây áo sơ mi chỉnh tề thì Minh "Béo" xuất hiện cực kỳ nổi bật với quần jean lửng, áo pull và dép lê. Không chỉ có thế, anh còn gây sự chú ý của mọi người bởi một thân hình to lớn… trên mức “bình thường”.

Nỗi lòng chàng “béo”

Minh "Béo" chia sẻ về những ngày khi anh chưa bước chân vào trường Sân khấu điện ảnh, anh mặc cảm về ngoài hình mình nhiều lắm, đi đâu người ta cũng bảo “Mày ăn gì mà mập quá vậy?”, những khi đi mua quần áo thường chả chọn được gì, toàn phải may đồ mà mặc. Hay hồi còn đi học phải ngồi bàn cuối, xếp hàng cũng phải đứng chót, từng làm gãy sườn một chiếc xe đạp… Thậm chí chuyện tình cảm cũng gặp khó khăn, anh yêu một cô bạn cùng lớp mà người ta chê anh béo nên từ chối.
Nhưng từ lúc theo đuổi sự nghiệp diễn viên anh đã có một cái nhìn thoáng hơn về bản thân mình. Minh "Béo" nói: “Tôi không cổ vũ béo phì nhưng mình lỡ mập rồi tại sao phải uống dấm, dùng đủ biện pháp phản khoa học để giảm cân rồi lại mang bệnh vào người. Cha mẹ sinh ra mình thế nào, dù có lùn, ốm hay thấp mình cũng có thể biến khuyết thành ưu điểm vậy, trừ khi mình không có ý chí thôi. Người béo cũng có ích cho cuộc sống vậy!”.

Minh "Béo" cũng cho biết anh vừa hoàn thành vai chính đầu tiên trong 2 bộ phim truyền hình Mẹ chồng nàng dâu Vũ điệu tình yêu. Cả 2 vai đều được đạo diễn đo ni, đóng giày cho anh. Sẽ có 70% con người thật của anh trong những vai diễn này. Giải thích về chuyện vì sao giờ này vẫn còn “phòng không gối chiếc”, anh nói: “Cũng có nhiều người đến với tôi, người ta thừa biết tôi béo nhưng bù lại tình cảm của họ nhiều khi không thật, họ yêu vì tôi là nghệ sĩ. Tôi không thích thế, tôi cần một sự chân thành, cần một người thương tôi thật sự chứ không phải thương diễn viên Minh Béo. Bởi vậy cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được ý trung nhân là vậy!”.
"Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được ý trung nhân".
Giảm 4 kg nhờ Bước nhảy hoàn vũ

Minh "Béo" cho biết nhờ 3 tháng tham gia Bước nhảy hoàn vũ mà anh đã giảm được hơn 4 kg (trước đó anh cân nặng 106 kg). Cũng chính nhờ chương trình này mà Minh tìm thấy một niềm đam mê mới – dance sport, ngoài việc thư giãn đầu óc, môn khiêu vũ thể thao này giúp anh có một thân hình chắc khỏe, gọn gàng, Minh "Béo" chia sẻ: “Tôi biết rằng với một ngoại hình quá khổ như thế này thì không hề phù hợp với khiêu vũ nên khi ban tổ chức mời tham gia, tôi phải yêu cầu họ cho tập thử một tuần xem được hay không rồi mới chính thức nhận lời. Tôi cũng nghĩ mình tham gia cho vui là chính chứ không hề kỳ vọng vào điều gì, không quan trọng thắng thua. Chính vì thế mà tôi rất thoải mái khi nhảy, không hề bị một áp lực nào”.

Cùng với Siu Black, Minh "Béo" là một trong hai thí sinh gây bất ngờ nhiều nhất của chương trình. Vượt qua hàng loạt những gương mặt đẹp, những thân hình chuẩn, 2 nghệ sĩ có dáng vóc “quá khổ” này giữ vị trí top 3, 4 của cuộc thi. Anh nói: “Tôi rất bất ngờ khi tôi lọt vào sâu đến vòng thứ 6. Để làm được như thế tôi phải nỗ lực rất nhiều. Nếu như các thí sinh khác tập một thì tôi và chị Siu phải tập đến mười, người ta chấn thương một thì chúng tôi bầm dập gấp 2 gấp 3 lần”.
 Minh "Béo" trong cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ.
Mặc dù bị loại từ live show thứ 7, nhưng chính cuộc thi này đã mang đến cho anh một lượng khán giả dồi dào. Người hâm mộ trên khắp nơi trên đất nước, kể cả hải ngoại đều gọi điện, email chúc mừng anh. Cũng từ đó anh cũng có thêm một “nghề” mới, khi đi diễn hài, khán giả còn bắt anh phải khiêu vũ cho họ xem bằng được, thậm chí một số chương trình còn mời anh làm giám khảo chấm thi. Minh "Béo" nói: “Tôi biết mình là ai và ở vị trí nào nên chỉ dám nhận là một diễn viên hài biết nhảy chứ chưa bao giờ dám nói mình là một dancer cả! Thông qua chương trình này, tôi muốn chia sẻ với những người có thân hình quá khổ là Minh "Béo" còn làm được huống chi các bạn, đừng mặc cảm mà hãy luôn biết phấn đấu trong cuộc sống”.

Nảy sinh tình cảm với bạn nhảy Lili Velichkova

Theo Minh "Béo" thì cái mà anh được nhiều nhất từ Bước nhảy hoàn vũ chính là cô bạn nhảy người Bulgaria - Lili Velichkova. Sau gần 3 tháng gần gũi, hai người đã trở thành một đôi bạn thân. Anh nói: “Nếu không có Lili thì Minh "Béo" không thể thành công trong cuộc thi này đâu. Nhảy với tôi, Lili chịu nhiều thiệt thòi lắm. Tôi cái gì cũng làm chậm hơn người khác, cô ấy phải kiên nhẫn chỉ dạy cho tôi từng chút. Chính vì thế mà tôi xem Lili như một em gái ruột vậy, tôi nghĩ khi về nước chắc cô ấy sẽ nhớ tôi lắm và tôi cũng vậy…”.
Minh Béo khiêu vũ cùng Lili Velichkova.
Những tháng ngày tại Việt Nam, Lili đã được Minh Béo dẫn đi tham quan nhiều thắng cảnh, cùng nhau lên rừng xuống biển, xem phim, cùng nhau đi làm từ thiện, được anh dạy nói tiếng Việt, dạy nấu món ăn Việt Nam,… hay thậm chí cô còn cùng anh “chạy” show! Minh Béo cũng tranh thủ cùng Lili quay video clip bài hát Sài Gòn (Y Vân) như một món quà kỷ niệm tình bạn. Anh dí dỏm: “Biết đâu khi cô ấy quay lại với chương trình Bước nhảy hoàn vũ năm sau thì chúng tôi sẽ có một bước tiến triển mới trong tình cảm thì sao!”.

Diễn viên hài Minh Béo tên thật là Hồng Quang Minh
Sinh năm 1977 tại Tiền Giang.
Tốt nghiệp Khoa Diễn viên Kịch (1999), Khoa Đạo diễn (2005) trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM.
Trước khi đến với nghề diễn viên anh là một cử nhân Anh văn.
Những vai diễn ấn tượng trên sân khấu kịch: Cậu Phước (Số đỏ), Ông già Tàu (Làm gái), Tám búa xua (Mướn chồng),...
Một số phim truyền hình đã đóng: Tội phạm, Lục vân tiên, Anh chỉ có mình em, Cái bóng bên chồng,...
Đã phát hành các album ca nhạc: Đêm giao thừa đáng nhớ, Nỗi lòng chàng béo, Anh biết anh không đẹp trai,...


Khánh Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn