Lật lại hồ sơ vụ Thương Tín: Chưa hề ngồi tù, nhưng...

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 09/06/2010 02:14:00 +07:00

(VTC News) - “Vụ tôi đánh bạc mà một số báo loan tin ầm ĩ chỉ là do hiềm khích cá nhân thôi. Tôi chẳng ngồi tù ngày nào, chỉ chơi vui chứ có tổ chức gì đâu"...

(VTC News) - “Vụ tôi đánh bạc mà một số báo loan tin ầm ĩ chỉ là do hiềm khích cá nhân thôi. Tôi chẳng ngồi tù ngày nào, chỉ chơi vui chứ có tổ chức gì đâu. Đời tôi tai tiếng nhiều rồi giờ thêm nữa cũng chẳng sao”.

Đó là phát ngôn của diễn viên điện ảnh Thương Tín trên một tờ báo tại TP.HCM trong thời gian gần đây khiến dư luận hoài nghi, thắc mắc. Bởi thời điểm năm 2007 khi Thương Tín bị bắt về tội đánh bạc, có báo loan tin anh bị phạt tù, giam giữ.

Để có cái nhìn khách quan, chính xác nhằm thông tin đến độc giả, phóng viên VTC News đã liên hệ làm việc trực tiếp với Công an quận và Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, tiếp cận hồ sơ vụ án “Quán Thương Tín” – việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Thương Tín và những cá nhân liên quan.

Lật lại hồ sơ vụ án

Khoảng 19 giờ ngày 21/10/2007, công an phường 8, quận Gò Vấp kiểm tra quán cà phê Thương Tín, tại số 14/3 đường Cây Trâm, phường 8, quận Gò Vấp. Công an đã phát hiện và bắt quả tang Bùi Văn Tín, tức diễn viên điện ảnh Thương Tín (SN 1956 tại Phú Yên, ngụ TPHCM); Lê Văn Ngọc (SN 1967 tại TPHCM) nghề nghiệp buôn bán; Quản Trọng Trường (SN 1961, tại TPHCM) nghề nghiệp kiến trúc sư; Bạch Thanh Bình (SN 1974 tại Thanh Hóa, ngụ TPHCM) nghề nghiệp tài xế và Nguyễn Văn Hùng (SN 1972 tại TPHCM) nghề nghiệp buôn bán, đang đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng một thời Thương Tín. 
Vật chứng tịch thu, tạm giữ gồm có 02 bộ bài tây 52 lá, 01 chén sành, 20 hột xí ngầu, 08 miếng kim loại lớn màu trắng hình tròn và 40 miếng kim loại nhỏ màu trắng hình tròn. Cùng 01 điện thoại di động hiệu Nokia 8800; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6300; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 2626 màu xanh; 01 điện thoại di động hịêu Nokia 2626 màu hồng; 01 điện thoại di động hiệu Nokia 6610; 01 điện thoại di động hiệu Motorola V3i. Và 04 xe máy BKS: 52S6-3872; 61K5-4513; 51R5-1672; 50SB-6351. Tổng cộng số tiền thu giữ tại chiếu bạc và trong người của các đối tượng là 109.088.000 đồng tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Trong đó thu tại chiếu bạc 11.100.000 đồng, thu giữ trong người tham gia đánh bạc là 97.988.000 đồng) và 216 USD.

Sự việc được tóm tắt như sau: Khoảng 14 giờ ngày 21/10/2007, Hùng, Trường, Ngọc, Bình đến quán cà phê Thương Tín để uống cà phê. Trong đó có Hùng vừa đến uống cà phê và vừa chờ bạn gái của Thương Tín là Lê Thị Hà đến giao tiền đất. Đến khoảng 16 giờ, Tín rủ 4 nguời bạn cùng tham gia đánh bạc ăn tiền. Lúc này cả nhóm kéo vào phòng máy lạnh để đánh bạc. Một bộ bài tây 52 lá, 01 chén sành, 03 hột xí ngầu, 08 miếng kim loại màu trắng hình tròn có đường kính 01cm (gọi là phỉnh lớn) và 40 miếng kim loại màu trắng hình tròn đường kính 0,3cm (gọi là phỉnh nhỏ) để đánh bài binh xập xám ăn thua bằng tiền. Sòng bài gồm 4 tụ. Tín, Ngọc, Hùng mỗi người một tụ, riêng Bình và Trường cùng chung một tụ.

Hình thức đánh là sử dụng bộ bài tây 52 lá chia làm 4 tụ, mỗ tụ 13 lá. Cách thức thắng thua: Mỗi chi bài được tính là 20.000 đồng, mỗi chến bài của một tụ bài là 600.000 đồng. Tổng cộng số tiền một chến của 4 tụ là 2.400.000 đồng. Những người đánh bạc sử dụng phỉnh để tính tiền thắng thua. Mỗi người được Thương Tín phát 02 phỉnh lớn (mỗi phỉnh tương đương 200.000 đồng) và 10 phỉnh nhỏ (mỗi phỉnh tương đương 20.000 đồng) để chung chi cho từng ván bài. Nếu tụ nào thua hết số phỉnh là xem như xong một chến bài, các tụ chung chi tiền mặt cho nhau và tiếp tục đổi phỉnh để đánh chến mới. Khi Tín, Hùng, Ngọc, Bình, Trường đánh bạc đến 19 giờ cùng ngày thì bị bắt quả tang.

Quán cà phê Thương Tín trước đây, giờ đã thay bằng quán nhậu của chủ khác. (Ảnh: H.C). 
Khi bắt giữ Thương Tín, cơ quan điều tra thu giữ 7.500.000 đồng cùng 01 phỉnh lớn, 08 phỉnh nhỏ, thu giữ trong người anh 9.580.000 đồng, 10 USD, 01 điện thoại di động hiệu Motorola V3i. Trong đó 17.080.000 đồng, Thương Tín khai nhận để sử dụng vào mục đích đánh bạc, còn 10 USD và điện thoại di động là tư vật của anh không liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, còn nhiều tang vật tại chiếu bạc của những người cùng chơi.

Quyết định của Bản án số 87/2008

“Hành vi đánh bạc của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ, đây là một trong những tệ nạn xã hội bị pháp luật nghiêm cấm, đã xâm phạm đến trật tự công cộng. Ngoài ra, từ việc đánh bạc còn thường dẫn đến những hành vi phạm tội khác như: trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, tạo bất ổn trong gia đình và xã hội… và còn gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an ở địa phương. Xét thấy việc các bị cáo đánh bạc ăn tiền là lối sinh hoạt không lành mạnh, kích thích lòng tham và lười lao động của người khác, chỉ vì muốn có được tiền tiêu xài mà không phải thông qua lao động chân chính. Do đó, việc xử lý các bị cáo bằng biện pháp hình sự là hết sức cần thiết” – Tòa án nêu rõ hậu quả hành vi đánh bạc.

Ngày 28/03/2008, tại Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, vụ án “Quán Thương Tín” được Hội đồng xét xử đưa ra quyết định, tuyên bố bị cáo Bùi Văn Tín (Thương Tín) phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 248 và “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng Bạch Thanh Bình, Quản Trọng Trường, Nguyễn Văn Hùng và Lê Văn Ngọc truy tố về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, xử phạt Bùi Văn Tín (Thương Tín) 02 năm tù về tội “Đánh bạc” và 01 năm về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 năm tính kể từ ngày tuyên án. Giao cho UBND phường 9, quận Gò Vấp – nơi bị cáo đang cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Bản án quyết định số 87/2008 ngày 28/03/2008, phần về hình phạt của Thương Tín. (Ảnh: H.C) 
Bạch Thanh Bình và Quản Trọng trường cùng bị xử phạt 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 04 năm tính kể từ ngày tuyên án. Nguyễn Văn Hùng bị xử phạt 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 năm.

Riêng trường hợp Lê Văn Ngọc bị xử phạt 02 năm tù. Thời hạn tù tính kể từ ngày tạm giữ, tạm giam 21/10/2007.Lý do trước đó Ngọc đã bị C14 Bộ Công an khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội đánh bạc. Lẽ ra bị cáo phải biết ăn năn hối cải thì nay lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc, thể hiện ý thức rất xem thường pháp luật do vậy cần thiết phải có mức án nghiêm khắc và phải cách ly Lê Văn Ngọc ra khỏi xã hội một thời gian để bị cáo có điều kiện học tập và cải tạo tốt hơn.

Nếu tái phạm, 3 năm “treo” thành 3 năm “giam”!

Trao đổi với chúng tôi, thẩm phán Lê Hoàng Ngọc Hải, chủ tọa phiên tòa, người trực tiếp tham gia xét xử vụ án “Quán Thương Tín” cho rằng, phát ngôn của Thương Tín trên báo T.N là không khéo lắm, bởi sự thật đâu phải thế. Như vậy Thương Tín đã cố tình tránh né sự thật và đổ lỗi cho ai đó nhằm biện minh tội của mình.

Thẩm phán này nhận xét: "Việc diễn viên điện ảnh Thương Tín cho rằng mình bị bắt, báo chí ầm ĩ lên vì lý do hiềm khích cá nhân là không đủ cơ sở chứng minh, bởi lẽ việc phát hiện, bắt giữ là do công an phường 8, quận Gò Vấp trực tiếp đánh án. Và khi đó các phương tiện truyền thông theo dõi, bám sát loan tin hầu như chính xác về tội trạng của Thương Tín (dựa vào hồ sơ cơ quan điều tra cung cấp – PV). Một số báo viết sâu về đời tư cá nhân anh, bởi anh là một nghệ sĩ điển hình, bởi anh đã đi đến đỉnh vinh quang của nghề diễn".

 
Trong lòng công chúng yêu phim ảnh, Thương Tín là một thần tượng, một ngôi sao sáng thật sự, tỏa sáng bằng chính tài năng mình chứ không hề được lăng xê- hay PR quảng cáo, khiến nhiều người trông vào và noi theo. Khoảng 200 bộ phim lớn nhỏ, trong đó phải kể đến kỷ lục đóng 12 phim nhựa/năm, với những vai diễn không thể thay thế. Và anh cũng đi đến cùng của sự thất bại. Nếu anh không là Thương Tín, chắc chắn sới bạc đó sẽ được các báo đưa một vài dòng tin ngắn là xong, chẳng “kỳ 1”, “kỳ 2” hay “còn nữa…” làm gì. Nhưng anh là nghệ sĩ thành danh có tầm ảnh hưởng lớn, anh buộc sống phải có trách nhiệm cho chính mình và xã hội. Và vì anh là nghệ sĩ, nên anh cũng là “món mồi” béo bở của giới truyền thông được dịp khai thác “mặt trái”, đời tư, “góc khuất” của người nghệ sĩ.

Thương Tín cho rằng mình chẳng ngồi tù lần nào, theo bản án thì đúng là anh chưa ngồi tù lần nào, nhưng anh đã bị tạm giữ 05 ngày tại cơ quan công an trong lúc đang điều tra vụ án (từ 21/10/2007 đến 25/10/2007). Thẩm phán Lê Hoàng Ngọc Hải cho biết: Việc Tòa không tuyên án tù đối với Thương Tín thực ra là bởi có sự châm chước, nới tay, vì Hội đồng xét xử xét đến các yếu tố có lợi cho anh như những thành tích, đóng góp của anh cho nền điện ảnh Việt Nam từ những năm 1980-2000, đóng góp cho xã hội về lĩnh vực văn hóa văn nghệ, anh từng đoạt Huy chương vàng LHP, phạm tội lần đầu, chưa tiền án, tiền sự, có nơi ở và việc làm ổn định, thật thà khai báo, thành khẩn nhận tội…

Về chuyện Thương Tín cho rằng mình "đánh bạc chỉ cho vui chứ có tổ chức gì đâu", thì hoàn toàn trái ngược với những gì bản án tuyên. Theo lời khai của Thương Tín với cơ quan điều tra, ngoài một lần bị bắt quả tang ngày 21/10, trước đó 14/10/2007 tại quán Thương Tín anh cùng với 3 người khác không rõ lai lịch cũng đã từng “sát phạt” nhau từ 16 giờ đến 19 giờ bằng cách binh xập xám (tuy nhiên việc xác minh tên tuổi, chỗ ở của 03 người hôm đó không xác định được nên cơ quan điều tra bỏ qua – PV). Như vậy đây không phải là lần đầu anh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua cuộc tiếp xúc với công an và tòa án nhân dân quận Gò Vấp, phóng viên cũng được nghe nói về chuyện diễn viên này từng nghiện ma túy. Khi còn đang tạm giữ tại cơ quan công an để lấy lời khai, Thương Tín đã có những biểu hiện của người nghiện.

Thời gian chấp hành án phạt đối với Bùi Văn Tín (diễn viên điện ảnh Thương Tín) còn lại 01 năm tù treo và 03 năm thử thách, tính từ ngày bản án có hiệu lực ngày 28/03/2008 đến nay 06/2010. Trong thời gian đang thụ án nếu Thương Tín bị bắt quả tang một lần nữa về hành vi phạm tội đánh bạc thì 03 năm tù treo của anh sẽ trở thành 03 năm tù giam, quãng thời gian mà trước đây Thương Tín cải tạo tốt bỗng chốc trở thành công cốc.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn