Đạo diễn vụ “bứng cây trăm tuổi” ở Huế nói gì?

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 31/05/2010 05:07:00 +07:00

(VTC News) - Tổng đạo diễn Lê Quý Dương giải thích việc “bứng cây trăm tuổi” phục vụ dàn dựng chương trình Hành trình mở cõi tại Festival Huế 2010.

(VTC News) - Những ngày qua, dư luận đang quan tâm đến sự việc “bứng hàng cây đại trăm tuổi” ở Kỳ đài Huế phục vụ dàn dựng sân khấu chương trình Hành trình mở cõi (diễn ra đêm 10/6) tại Festival Huế 2010. Đã có những luồng ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này.

Cụ thể, gần vị trí sắp làm sân khấu của chương trình Hành trình mở cõi tại Kỳ đài Huế, hàng cây đại (hoa sứ) tuổi đời hàng trăm năm tuổi dọc Hộ Thành hào đã bị bứng đi. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, ông Phùng Phu, cho biết, các cây đại sau khi bứng đi sẽ được bảo quản, chăm sóc và sẽ được trồng lại khi chương trình kết thúc. Và việc này đã được thực hiện trong các kỳ Festival trước chứ không phải lần đầu tiên.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng làm như vậy là không nên vì khu vực bứng cây là khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, được yêu cầu giữ nguyên hiện trạng. Và hơn nữa, liệu có đảm bảo thực sự an toàn cho những cây trăm tuổi này trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay.

Cận cảnh những cây Đại trăm tuổi trước và sau khi được đào đi. (Ảnh: Thanh Niên).

Trao đổi với VTC News chiều nay 31/5 xung quanh sự việc này, ông Lê Quý Dương, tổng đạo diễn chương trình Hành trình mở cõi cho biết:

"Nhận lời mời làm Tổng Đạo diễn chương trình, chúng tôi đã khảo sát và nghiên cứu rất kỹ lưỡng không gian Kỳ Đài nơi tổ chức chương trình. Để đảm bảo tầm nhìn cho một số lượng khán giả khổng lồ sẽ tới xem chương trình, chúng tôi có đặt vấn đề rất kỹ với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc liệu có thể giải phóng mặt bằng và tạm thời di chuyển hàng cây sứ bên bờ hộ thành hào trước Kỳ Đài để đảm bảo tầm nhìn cho khán giả. KTS. Phùng Phu - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triệu tập nhiều buổi làm việc với đội tôn tạo cảnh quan và cây cảnh cùng các chuyên gia của trung tâm để bàn bạc về tính khả thi của yêu cầu này.

Đạo diễn Lê Quý Dương. 
Các chuyên gia kỹ thuật về nông lâm và cây cảnh của trung tâm đều thống nhất việc di dời các cây sứ là hoàn toàn có thể vì những hàng cây sứ này cũng do chính Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đưa về trồng trước Kỳ Đài và cũng đã di dời để chăm sóc nhiều lần.

Việc di dời hàng cây sứ trước Kỳ Đài Huế trong dịp này thực ra là việc làm “nhất cử lưỡng tiện” bởi đạt được hai mục tiêu. Thứ nhất, là sau đợt mưa bão đổ vào miền Trung vừa qua, đã có nhiều cây sứ bị xô, nghiêng vẹo cần được chỉnh trang và chăm sóc lại. Thứ hai là giải quyết được vấn đề mở rộng không gian và tầm nhìn cho trên dưới 10.000 khán giả dự kiến sẽ tới ngồi trên thảm cỏ trước Kỳ Đài để xem chương trình.

Trong hàng loạt các chương trình lễ hội của Festival Huế 2010, từ chương trình Lễ Khai Mạc, Lễ Bế Mạc, Lễ hội Áo dài, Vẻ Đẹp Việt, Đêm Hoàng Cung, Huyền Thoại sông Hương… đều là các chương trình được bán vé. Với tư cách là Tổng Đạo diễn của chương trình, chúng tôi cũng đã đưa ra hai đề nghị. Thứ nhất là không bán vé chương trình Hành Trình Mở Cõi, để người dân Huế nếu không có điều kiện tham dự các chương trình có bán vé, sẽ được thưởng thức một chương trình nghệ thuật miễn phí dàn dựng với nhiều công phu và khát vọng. Thứ hai là không cho lắp dựng khán đài bằng các khung dàn giáo trước Kỳ Đài Huế, mà chỉ sắp ghế ngồi và tạo nên một thảm cỏ sạch sẽ cho đông đảo công chúng ngồi, để vừa tiết kiệm kinh phí, vừa bảo vệ tổng thể cảnh quan Kỳ Đài Huế. Đồng thời, gắn chương trình gần gũi với môi trường cây xanh và thảm cỏ trước Kỳ Đài.

Với tư cách là Tổng Đạo diễn của chương trình, tôi xin khẳng định lại một điều-đúng như Nhà giáo ưu tú Đỗ Xuân Cẩm - Nguyên Giảng viên Đại học Nông lâm Huế đã giải thích một cách khoa học trên Báo Thanh Niên mới đây: “Cây đại (thường gọi là hoa sứ) có đặc điểm là loại cây cơ thể chứa nhiều nước. Cây có thể sống trong một thời gian ngắn ngoài đất, sau đó trồng lại vẫn sống bình thường”. Độc giả và những người quan tâm có thể yên tâm là hàng cây sứ đã được di chuyển theo đúng quy cách, được chăm sóc cẩn thận và sẽ được đưa vào trồng lại ở vị trí cũ ngay ngắn hơn”.

Tổng đạo diễn Lê Quý Dương đang gấp rút phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế triển khai dàn dựng 4 lễ hội tiêu biểu tại Festival Huế 2010 gồm: Đêm Hoàng cung diễn ra vào tối ngày 5,8 và 11/6/2010 tại Đại Nội Huế; Huyền thoại sông Hương diễn ra vào tối ngày 6 và 12/6/2010 trên sông Hương, từ Điện Hòn Chén về tới sân khấu lớn tại bến Nghinh Lương Đình; Lễ tế giao diễn ra vào tối ngày 9/6/2010 tại Đàn Nam Giao; và đêm hội Hành trình mở cõi – Chương trình trọng tâm của Festival Huế 2010 sẽ diễn ra vào tối 10/6/2010 tại Kỳ Đài Huế hướng tới Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
 

Văn Trinh

Bình luận
vtcnews.vn