Đêm hội chân dài 4: Hụt hẫng với các giải thưởng

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 15/05/2010 10:46:00 +07:00

(VTC News) - Sàn catwalk “dài miên man” như lời đạo diễn Long Kan cũng không thấy. Các người mẫu trẻ diễn như trả bài, chưa thật sự ấn tượng...

(VTC News) - Được xem là đối thủ đáng gờm của Đẹp Fashion show, tuy nhiên những gì diễn ra tại Đêm hội chân dài lần 4 lại chưa thể thỏa mãn khán giả. Sân khấu trình diễn được đánh giá là không đẹp bằng các lần trước. Sàn catwalk “dài miên man” như lời đạo diễn Long Kan cũng không thấy. Các người mẫu trẻ diễn như trả bài, chưa thật sự ấn tượng... Phần trao giải thưởng cũng làm cho khá nhiều người xem cảm thấy bị hụt hẫng.

Tối qua, chương trình Đêm hội chân dài 4 với chủ đề Tỏa sáng phong cách (Shining in style) do công ty người mẫu Venus tổ chức đã diễn ra tại trung tâm hội nghị White Palace (TP. HCM). Ngoài sự tham gia trình diễn và giao lưu của các người mẫu nổi tiếng trong nước và quốc tế còn có sự xuất hiện của khá nhiều ca sĩ, diễn viên, hoa hậu…

Sân khấu được thiết kế khá đơn giản, sàn catwalk cũng không khác gì ở các chương trình thời trang khác, chưa thật sự hoành tráng, hiện đại như đạo diễn Long Kan đã phát biểu và hứa hẹn trước đó…

Chương trình mở đầu bằng phần trình diễn khá ấn tượng của các nam nữ người mẫu trong một liên khúc gồm 2 bài hát Giấc mơ Aikia (Nguyễn Quang Dũng) và Sunday buồn (Quốc Tuấn). Giọng hát không thực sự nổi bật, chỉ có phần vũ đạo của các siêu mẫu là thực sự gây bất ngờ cho khán giả. Đây cũng là phần trình diễn làm giám đốc công ty Venus – Vũ Khắc Tiệp “lao tâm khổ tứ nhiều nhất”, bởi quy tụ khá nhiều siêu mẫu cùng tập luyện trong một tiết mục là một điều không dễ. Anh luôn theo sát các người mẫu những khi tập luyện, luôn “làm khổ” các người mẫu vì tính kỹ lưỡng, cầu toàn của mình. Hơn nữa, đây được xem là tiết mục đinh của chương trình, có phần vũ đạo khá rắc rối và phức tạp, đòi hỏi 10 người mẫu tham gia phải nhảy thật nhuần nhuyễn.

Mang cả motor lên sân khấu. 
Và những màn nâng người giống các chương trình ca nhạc của hải ngoại. 
2 tiết mục “chân dài hát” khác trong chương trình là Thôi về đi (Vĩnh Tâm) của Ngọc Trinh – Triệu Trang và Sài Gòn Twist (Trần Quế Sơn) do Ngọc Oanh trình bày. Dù được dàn dựng khá công phu và sáng tạo, tuy nhiên khán giả vẫn cảm thấy giông giống với các chương trình ca nhạc hải ngoại từ các điệu nhảy, các màn nâng người lên,… đến cả việc một chiếc motor phân khối lớn (do siêu mẫu Quang Hòa điều khiển) được đem lên sàn catwalk trong bài hát Sunday buồn cũng y hệt như trong một DVD của một trung tâm hải ngoại.

4 bộ sưu tập thời trang tham gia trong Đêm hội chân dài 4 là Thời trang mùa hè của thương hiệu nổi tiếng thế giới Kenzo, Trang phục dạ hội của Chung Thanh Phong, Tia sáng bình minh của Quỳnh Paris và Tòa sáng của nhà thiết kế đến từ Hà Nội – Hoàng Hải. Bên cạnh phần biểu diễn của các người mẫu tên tuổi như Hoàng Anh, Vĩnh Thụy, Quang Hòa, Nhan Phúc Vinh, Như Thảo, Thái Hà, Lan Hương,… thì trong chương trình còn có sự xuất hiện của những người mẫu trẻ như: Ngọc Trinh, người mẫu 14 tuổi – cao 1m80 Huỳnh Tiên, Hồng Vũ,… Tuy nhiên các gương mặt mới này trình diễn chưa thực sự hấp dẫn.

Chiếc đầm đen đơn giản khiến Hoàng Yến bị lép vế so với các Hoa hậu quốc tế cho dù cô không thua kém về mặt hình thể. 
Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam Võ Hoàng Yến xuất hiện trong chiếc đầm dạ hội màu đen khá đơn giản khiến cô phần nào bị lu mờ bởi sự lộng lẫy của 4 hoa quốc tế (bao gồm Hoa hậu Trái đất Philippines 2009 - Sandra Seifert , Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007- Farung Yuthithum, Hoa hậu Indonesia 2009 - Kerenina Sunny Halim, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2009 - Chutima Durongde). Đặc biệt, hoa hậu Thái Lan Farung Yuthithum còn mang đến bất ngờ cho khán giả khi cô khoe giọng hát khá hay của mình qua bài hát Nobody nổi tiếng của nhóm Wondergirls.

Hoa hậu Trái đất Philippines 2009 - Sandra Seifert. 
Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2009 - Chutima Durongde. 
Hoa hậu Indonesia 2009 - Kerenina Sunny Halim. 

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007- Farung Yuthithum. 
Phần công bố giải thưởng cuối chương trình gây nhiều khó hiểu cho khán giả. Ở phần trao giải dành cho khách mời, ca sĩ Quách An An giành giải Nữ hoàng gợi cảm nhất đêm hội trong khi từ đầu chương trình, người mẫu Thanh Hằng với chiếc váy dạ hội đỏ nổi bật được xem là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng này.Tương tự, siêu mẫu Trang Nhung nhận giải Nữ hoàng phong cách dù chiếc váy màu đen của cô được đánh giá là… chưa đẹp.

Ở phần trao giải dành cho các người mẫu tham gia biểu diễn, người đẹp Ngọc Oanh nhận giải Nữ hoàng sàn diễn, Lan Hương giành giải Nữ hoàng phong cách nhưng phần trình diễn của 2 cô trong đêm hội không ấn tượng bằng Thái Hà, Minh Triệu, Thùy Dương hay Ngọc Thạch… Nhiều khán giả cảm thấy tiếc cho Như Thảo khi cô không nhận được bất kỳ giải thưởng nào của chương trình. Với màn trình diễn lắc hông kiểu Bô-hê-miêng trong Tia sáng bình minh, Như Thảo thực sự gây ấn tượng cho người xem bằng một lối trình diễn khá lạ mắt, sáng tạo và độc đáo. Cô cũng là người mẫu duy nhất nhận được những tràn vỗ tay, tiếng huýt sáo khen ngợi của khán giả khi đang sải bước trên sàn catwalk!

Nữ hoàng đêm diễn – Ngọc Oanh. 

Như Thảo và phần trình diễn mang phong cách Digan ấn tượng, nhận được nhiều tràng vỗ tay của khán giả. Song cô không nhận được giải thưởng nào. 
Về phía các người mẫu nam, vượt qua các đàn anh như Quang Thịnh, Nhan Phúc Vinh, Vĩnh Thụy,… 2 người mẫu trẻ Mạnh Tuấn và Hồng Vũ lần lượt được trao giải Nam người mẫu phong cách, ấn tượng nhất trong sự ngỡ ngàng, khó hiểu của khán giả. Nhất là Hồng Vũ, phần trình diễn của anh khá nhạt nhòa trong một rừng nam người mẫu chuyên nghiệp.

Người xem cũng khá hụt hẫng khi giải Hoa hậu ấn tượng nhất (được lựa chọn từ 5 hoa hậu, á hậu quốc tế tham gia chương trình) không được trao như lời của ban tổ chức lúc phát biểu khai mạc đêm hội!

Các giải thưởng được trao trong Đêm hội chân dài 4
Về phía khách mời:
- Nữ hoàng gợi cảm: ca sĩ Quách An An
- Nữ hoàng phong cách: Trang Nhung
- Nữ hoàng lộng lẫy: Nguyễn Thị Huyền
- Nữ hoàng dạ hội: người đẹp Michel Nguyễn và Diễm Kelly
- Nữ hoàng đêm hội: Giáng My
- Quý ông lịch lãm: Bình Minh
Người mẫu:
- Nam người mẫu phong cách: Mạnh Tuấn
- Nam người mẫu ấn tượng: Hồng Vũ
- Nữ hoàng phong cách: Lan Hương
- Nữ hoàng sàn diễn: Ngọc Oanh

 

Khánh Nguyễn
Ảnh: Hữu Phúc

Bình luận
vtcnews.vn