Siêu phẩm Triệu Thị Cô Nhi ra mắt đoàn phim toàn sao

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 29/04/2010 02:24:00 +07:00

(VTC News) - Phim chuyển thể từ một kịch bản nổi tiếng với sự tham gia của “dàn sao lấp lánh” bao gồm đạo diễn và các DV nổi tiếng nhất của điện ảnh Hoa ngữ.

(VTC News) - Chuyển thể từ một kịch bản nổi tiếng với sự tham gia của “dàn sao lấp lánh” bao gồm đạo diễn và các nam - nữ diễn viên nổi tiếng nhất của điện ảnh Hoa ngữ hiện nay, bộ phim bom tấn Triệu Thị Cô Nhi vừa chính thức họp báo ra mắt đoàn làm phim tại Chiết Giang, Trung Quốc, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người đam mê điện ảnh và báo giới.

Phạm Băng Băng và "ngôi sao kungfu" Triệu Văn Trác sẽ đóng vai cha mẹ của Triệu cô nhi sau này.
Phạm Băng Băng chụp ảnh cùng Huỳnh Hiểu Minh. Trong phim Huỳnh Hiểu Minh sẽ đóng vai Hàn Quyết tướng quân. 

Đạo diễn Trần Khải Ca đã đầu tư khoảng 40 triệu NDT để xây dựng thành trì ở Chiết Giang làm bối cảnh chính cho bộ phim này. Ngày 13/3 đã diễn ra lễ ra mắt đoàn làm phim ở núi Tàng Sơn -Dương Tuyền, Sơn Tây, tương truyền là nơi che giấu cho Triệu Võ – nhân vật chính kịch lịch sử của bộ phim.

Hôm qua, một buổi họp báo quy mô lớn cũng đã được tổ chức với sự tham dự của đạo diễn Trần Khải Ca, nhà biên kịch Trần Hồng cùng các nam - nữ diễn viên chính tham gia bộ phim như diễn viên gạo cội Cát Ưu, Phạm Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Văn Trác, Vương Học Kỳ (vừa giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất) và Trương Phong Nghị - nam diễn viên từng xuất hiện trong bộ phim đề cử Oscar Bá Vương Biệt Cơ do chính đạo diễn Trần Khải Ca đảm nhiệm.

Đạo diễn Trần Khải Ca và diễn viên gạo cội Cát Ưu. 
Bộ phim có sự tham gia của “dàn sao lấp lánh” bao gồm đạo diễn và các nam - nữ diễn viên nổi tiếng nhất của điện ảnh Hoa ngữ hiện nay. 
Buổi ra mắt đoàn làm phim "Triệu Thị Cô nhi" thu hút sự quan tâm của rất nhiều người đam mê điện ảnh và báo giới. 

Triệu Thị Cô Nhi (tạm dịch là Con côi họ Triệu) là vở kịch nổi tiếng thời Nguyên, ghi lại câu chuyện lịch sử nổi tiếng từ thời Xuân Thu từng được chép trong sử ký Tư Mã Thiên. Năm 590 trước Công nguyên, vua Tấn Linh Công nghe sự sàm tấu của Đại tướng quân Đồ Ngạn Giả đã tru di gia tộc Thượng khanh Triệu Sóc.

Vốn Triệu Sóc trước kia do phát hiện ra Đồ Vi, cha Đồ Ngạn Giả mưu gian với ngoại bang, tấu lên vua xin xử tử nhưng xét xá miễn cho con trai duy nhất của Đồ Vi. Sau này Tấn Linh Công kế vị, lại không ưa dùng trung thần Triệu Sóc, nghe theo sự chia rẽ của Đồ Ngạn Giả.

Hơn 300 người nhà Triệu Sóc bị sát hại, chỉ có một đứa bé chưa được 6 tháng được Trình Anh cứu thoát. Để bảo vệ giọt máu nhà họ Triệu, 8 người trung nghĩa trải qua gian khổ, lần lượt Trang Cơ công chúa, Hàn Quyết, Công Tôn Chử Cữu... phải hy sinh mạng sống, Trình Anh phải dùng con trai của mình để thay thế, bảo toàn mạng sống cho Triệu Vũ. Hai mươi năm sau, cô nhi này lớn lên, Trình Anh mới kể lại toàn bộ câu chuyện án oan năm xưa. Triệu Võ quyết tâm báo thù rửa hận.

Đạo diễn Trần Khải Ca đã đầu tư khoảng 40 triệu NDT để xây dựng thành trì ở Chiết Giang làm bối cảnh chính cho bộ phim này.  
Ngày 13/3 đã diễn ra lễ ra mắt đoàn làm phim ở núi Tàng Sơn -Dương Tuyền, Sơn Tây, tương truyền là nơi che giấu cho Triệu Võ – nhân vật chính kịch lịch sử của bộ phim. 
Việc chọn diễn viên chính cho phim cũng từng gặp rất nhiều khó khăn. Phạm Băng Băng (ảnh phải) cuối cùng đã được chọn thay thế Song Hye Kyo. 

Đây là một bộ phim bom tấn với số tiền đầu tư để dàn dựng cảnh, chuẩn bị trường quay cũng như thuê diễn viên được cho là tốn kém nhất của điện ảnh Hoa ngữ trong năm 2010. Dự kiến, bộ phim sẽ hoàn thành và được công chiếu vào đầu năm 2011.

Việc chọn diễn viên chính cho phim cũng từng gặp rất nhiều khó khăn. Bởi lẽ, với quy mô hoành tráng và số tiền đầu tư quá lớn, các nhà đầu tư đòi hỏi dàn diễn viên phải là những ngôi sao hạng A nổi tiếng và được yêu mến nhất của điện ảnh Hoa ngữ hiện nay. Khi chuẩn bị chọn diễn viên, Khải Ca đã từng mời ngôi sao số 1 của Hàn Quốc Song Hye Kyo đóng vai nữ chính – Trang Cơ công chúa. Thế nhưng, về sau do sức ép của dư luận đòi hỏi nhân vật lịch sử này phải là người Trung Quốc nên Phạm Băng Băng mới được lựa chọn để thay thế.

Hoài Thư(Theo Tân Hoa Xã)
Bình luận
vtcnews.vn