Những “cỗ máy săn tiền” quyến rũ nhất thế giới

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 09/04/2010 08:31:00 +07:00

(VTC News) - Gisele Bundchen, Heidi Klum, Kate Moss,... là những “cỗ máy săn tiền chuyên nghiệp” với thu nhập hàng chục triệu USD mỗi năm.

(VTC News) - Cả thế giới đều biết đến gương mặt, tên tuổi và cả thân hình quyến rũ tới từng centimet của họ. Thế nhưng không phải ai cũng biết rằng, họ còn là những “cỗ máy săn tiền chuyên nghiệp” với thu nhập hàng chục triệu USD mỗi năm.

Có thể nói, nếu như trường đại học Havard là nơi sản sinh ra những nhân tài trong giới học thuật, tập đoàn Goldman Sachs là lò đào tạo của những chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới thì Victoria’s Secret cũng là “cái nôi” của nhiều siêu mẫu tên tuổi và giàu có trên thế giới.

Không chỉ kiếm tiền nhờ những buổi trình diễn trên sàn catwalk, những “chân dài” này còn sở hữu nghề tay trái như tham gia hoạt động kinh doanh hay mở công ty riêng nhờ vốn tài sản khổng lồ của mình. Sau đây là danh sách những “cỗ máy săn tiền” xinh đẹp và quyến rũ nhất thế giới do Forbes bình chọn:

1- Gisele Bundchen

Số tiền trung bình kiếm được mỗi năm: 25 triệu USD.

 
Xuất hiện trên hơn 500 bìa tạp chí nổi tiếng nhất hành tinh, 3 năm liền giữ vị trí số 1 trong danh sách “những siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới” và hiện đang được sách kỷ lục Guiness ghi nhận là “siêu mẫu giàu có nhất thế giới”. Vị trí độc tôn của Gisele Bundchen là điều không cần phải bàn cãi.

Gisele Bundchen không chỉ là người mẫu. Cô còn là một nhà thiết kế thời trang, doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh khách sạn. Cô có hẳn công ty sản xuất giày dép. Cô vừa là người mẫu giới thiệu sản phẩm mới vừa là người phụ trách thiết kế.

Nhãn hiệu thời trang Gisele cũng là một trong những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Mỗi bộ sưu tập mới đều được sản xuất khoảng 100 triệu đôi, mỗi đôi đều nằm ở mức giá từ 17 euro trở lên, doanh số của nhãn hiệu thời trang này lên đến cả tỉ USD mỗi năm. Ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Gisele cũng rất thành công.

2- Heidi Klum

Số tiền trung bình kiếm được hàng năm: 16 triệu USD.
 
Thân hình hoàn hảo cùng những đường cong chết người, không ai có thể phủ nhận "bông hồng" Heidi Klum - biểu tượng thời trang của nước Đức - là một trong những người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới.

Klum là chủ sở hữu của một thương hiệu thời trang (dành cho cả trẻ sơ sinh) mang tên Otto. Cô cũng thiết kế giày cho Birkenstock, trang sức cho Mouawad và đồ tắm cho ấn phẩm đồ tắm 2002 của tạp chí Sport Illustrated. Tất cả những bộ đồ tắm này đều được bán hết chỉ trong vòng một thời gian ngắn sau khi ra mắt, thông qua trang web cá nhân của cô.

Heidi đã từng làm mẫu cho rất nhiều nhiếp ảnh gia hàng đầu trên thế giới, xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang uy tín, cũng như tham gia trong chiến dịch quảng cáo của các hãng thời trang danh tiếng.

3- Kate Moss

Số tiền trung bình kiếm được hàng năm: 8,5 triệu USD
 
Phải nói rằng, Kate Moss là một chân dài đa tài và thành đạt. Cô không có đủ nhan sắc nổi trội để có thể gọi là người đẹp "nghiêng nước nghiêng thành", cô cũng không có đủ chiều cao lý tưởng theo tiêu chuẩn một siêu mẫu hiện đại… Vậy mà, Kate Moss vẫn có thể giành được nhiều thành tích trong sự nghiệp của mình với nhiều danh hiệu như: Nữ hoàng sàn catwalk thập niên 90, biểu tượng thời trang của mọi thời đại; ngoài ra Kate còn được đúc tượng vàng và trưng bày tại bảo tàng Anh.

Nói đến cái tên Kate Moss, người ta nghĩ ngay đến những thương hiệu nổi tiếng như: Longchamp và Bulgari, Rimmel và đặc biệt là dãy cửa hàng được yêu thích trong Topshop...

4- Adriana Lima

Số tiền trung bình kiếm được hàng năm: 8 triệu USD.
 
Cao 1,78 mét, có đôi mắt nâu và mái tóc đen quyến rũ, cô gái 27 tuổi gốc Brazil này khởi nghiệp người mẫu từ năm 15 tuổi. Cô từng là gương mặt đại diện của một số nhãn hiệu như Mossimo, Armani, Bvlgari, De Beers, FCUK, Intimissimi, Keds, Swatch, Versace, và BCBG. Hiện Adriana đang là người mẫu độc quyền cho Victoria’s Secret và là người phát ngôn cho Maybelline từ nhiều năm nay.

5- Doutzen Kroes

Số tiền trung bình kiếm được hàng năm: 6 triệu USD.
 
Sự nghiệp của người mẫu Hà Lan này đang lên như diều gặp gió vì năm 2009 cô đã ký được nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị hàng triệu USD. Sở hữu những đường cong gợi cảm cùng vẻ đẹp thánh thiện, Doutzen được xem là một trong những hiện tượng của giới người mẫu - thăng tiến nhanh chóng trong một thời gian ngắn.

6- Alessandra Ambrosio

Số tiền trung bình kiếm được hàng năm: 6 triệu USD.
 
Được giới chuyên môn đặt cho biệt hiệu là “Người mẫu tiêu biểu của thế kỷ XXI”, Alessandra khởi nghiệp người mẫu từ năm 12 tuổi, từng xuất hiện trong hầu hết các show thời trang lớn của Christian Lacroix, Byblos, Fendi, Issey Miyake, Kenzo, Christian Dior, Nicole Miller, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Vivienne Westwood, Oscar de la Renta.

Alessandra từng xuất hiện trên hơn 50 tạp chí thời trang lớn và cũng là người mẫu duy nhất được lên bìa tạp chí Glamour năm 2006. Năm qua, siêu mẫu 27 tuổi vẫn góp mặt trong danh sách những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới, danh sách những người đẹp quyến rũ nhất, nhưng điều mà cô khiến nhiều người thán phục là nhanh chóng lấy lại vóc dáng chỉ sau hơn hai tháng sinh con để xuất hiện trong show diễn thường niên của Victoria’s Secret.

7- Natalia Vodianova

Số tiền trung bình kiếm được hàng năm: 5,5 triệu USD.
 
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải kiếm sống bằng cách phụ mẹ bán trái cây trên phố, cô gái Natalia Vodianova đã nỗ lực vượt qua số phận, vươn lên thành một siêu mẫu của nước Nga và là một trong 10 người mẫu đắt giá nhất thế giới. Nhiều người gọi cô là nàng Lọ Lem thời hiện đại.

Không chỉ là người mẫu nổi tiếng, Vodianova còn được biết đến như một mạnh thường quân tận tụy. Cô là người sáng lập kiêm chủ tịch Naked Heart Foundation, một tổ chức từ thiện chuyên cung cấp nơi vui chơi an toàn và lành mạnh cho trẻ em tại các đô thị Nga.

8- Daria Werbowy

Số tiền trung bình kiếm được hàng năm: 4,5 triệu USD.
 
Siêu mẫu sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng Daria Werbowy tiếp tục là gương mặt đắt giá được nhiều tạp chí thời trang săn đón. Daria Werbowy từng tham gia quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng như: Lancôme, Prada, Roberto Cavalli, Hermès, Valentino, David Yurman, Missoni… và bên cạnh đó, cô còn xuất hiện liên tục trên các tạp chí thời trang danh tiếng.

Daria Werbowy bắt đầu làm người mẫu từ cách đây 13 năm, khi cô mới 14 tuổi. “Chân dài” sở hữu nhan sắc kiêu kỳ, cá tính này là niềm tự hào của thời trang Canada và kể từ năm 2007 đến nay, cô luôn có tên trong Top 15 siêu mẫu kiếm được nhiều tiền nhất.
 
9- Miranda Kerr

Số tiền trung bình kiếm được hàng năm: 3 triệu USD.
 
Miranda năm nay 26 tuổi và là siêu mẫu người Úc nổi tiếng nhất thế giới hiện giờ. Cô đã theo nghiệp mẫu từ năm 13 tuổi sau khi chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm người mẫu của tạp chí Dolly ở Úc.

Sau khi trở thành siêu mẫu độc quyền của Victoria's Secret, tên tuổi của Miranda bắt đầu được nhiều người biết đến. Cô nhận được hàng loạt những lời mời trình diễn của các nhà thiết kế hàng đầu thế giới như: Anna Mollinari, Roberto Cavalli, Blumarine, Baby Phat, Enrico Coveri, Amuleti J, Cia Maritima… Không chỉ thế, Miranda còn rất đắt show chụp hình, cô đã từng lên bìa nhiều tạp chí thời trang tên tuổi như: Elle, Harpers Bazar, Glamour, Oyster, Squint và Vogue.

10- Carolyn Murphy

Số tiền trung bình kiếm được hàng năm: 3 triệu USD.
 
Không thể thiếu những từ như "quyến rũ, gợi cảm, lôi cuốn, hay hoàn hảo" khi bạn nhắc tới Carolyn Murphy vào thời điểm này, mặc dù siêu mẫu này đã không còn trẻ trung.

Không giống như những người mẫu khác thường xuyên phải di chuyển giữa các kinh đô thời trang lớn trên thế giới, Carolyn chủ yếu xuất hiện tại các sàn diễn ở New York. Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng phải thán phục trước số lượng show diễn dài bất tận mà Carolyn đã từng tham gia.

Không những thế, bạn cũng có thể thường xuyên bắt gặp hình ảnh quyến rũ của Carolyn trên trang bìa của các tạp chí thời trang danh tiếng như Vogue (Mỹ, Pháp, Anh và Italy), Harper"s Bazaar, W, Elle (Anh và Pháp), và Marie Claire (Italy).



Hoài Thư(Theo Forbes, UPI)
Bình luận
vtcnews.vn