"Kịch bản" bào chữa tội ngộ sát cho bác sĩ của Jackson

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 06/04/2010 11:14:00 +07:00

(VTC News) - Các luật sư của BS Murray cho rằng chính Michael đã tự tiêm một chai Propofol vào người khi ông tỉnh dậy bất chợt mà chỉ có một mình trong phòng.

(VTC News) - Theo những nguồn tin mới nhất tại Mỹ ngày hôm qua (5/4), các luật sư của bác sĩ Murray đã đổ lỗi cho Michael Jackson rằng chính việc tự sử dụng lượng thuốc gây mê quá liều đã dẫn đến cái chết đột ngột của ông chứ không phải do bị Murray ngộ sát.

Cụ thể, các luật sư này cho rằng (thông tin đăng trên web giải trí TMZ.com của Mỹ), chính Michael đã tự tiêm một chai Propofol vào người khi ông tỉnh dậy bất chợt mà chỉ có một mình trong phòng. Lúc đó, Murray vào nhà tắm trong dinh cơ ở Los Angeles của Jackson. Ngay sau khi tiêm, Jackson bị một cơn đau tim nặng. Và khi Murray trở lại phòng, ông phát hiện đồng tử của Michael đã giãn nên vội vã sơ cứu và gọi cấp cứu.

Lập luận và bằng chứng này liệu có cứu được bác sĩ Murray trước toà? 
"Khi Murray rời phòng ngủ của Jackson khoảng 2 phút để vào nhà tắm, Jackson đã tỉnh giấc, với lấy chiếc bình chứa propofol trên giá cạnh giường, sau đó, anh tiêm loại thuốc đó vào túi truyền rồi làm rơi chiếc bình xuống sàn" - Thông tin trên TMZ viết về giả thiết mà các luật sư của Murray đưa ra- “Các quan chức trong văn phòng điều tra tại Los Angeles đã chụp ảnh căn phòng và thấy có một chai propofol rỗng nằm trên sàn, dưới cái giá bên cạnh giường của Michael. Tuy nhiên, việc Jackson có tự sử dụng thuốc gây mê hay không sẽ được xem xét trong phiên tòa tới đây”.

Đây được xem là tuyên bố mới nhất xung quanh cái chết đột ngột của Jackson vào tháng 6 năm ngoái tại chính căn hộ của ông ở Los Angeles. Các luật sư sẽ sử dụng lập luận này để “giải oan” cho bác sĩ Murray tại phiên tòa xét xử vào cuối năm nay.

Ông Murray sẽ phải đối mặt với năm năm tù giam nếu bị kết tội ngộ sát. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Murray vẫn khẳng định, ông không làm gì sai khi cho Michael dùng propofol và ông có mặt trong hầu hết quãng thời gian ca sĩ này ngủ.

Theo các tài liệu được công bố cách đây một tuần thì một cận vệ của Jackson, ông Alberto Alvarez cho biết, Murray đã từng ngăn cản các nhà chức trách trong việc thu thập những lọ protocol và cố ý giấu chúng đi. Tuy nhiên, theo kết quả khám nghiệm tử thi, nam ca sĩ 50 tuổi này qua đời vì bị trụy tim, do sử dụng quá liều propofol. Ông thường xuyên dùng loại thuốc này để có thể chìm vào giấc ngủ.

Kiều Vui(Theo daily)

Bình luận
vtcnews.vn