"Gặp nhau cuối tuần" bao giờ tái xuất?

Tổng hợpThứ Ba, 09/02/2010 02:44:00 +07:00

(VTC News) – Nhu cầu để Gala cười - Gặp nhau cuối tuần tái xuất đang trở thành mối quan tâm của công chúng. Nhưng thực hiện thì không hề đơn giản.

(VTC News) - Trong bối cảnh khan hiếm các chương trình giải trí vui vẻ trên truyền hình, ý tưởng tái xuất Gala cười - Gặp nhau cuối tuần đang là mối quan tâm và mong mỏi của nhiều người. Tuy nhiên, lộ trình để chương trình này trở lại không hề đơn giản.

Khi được đặt vấn đề về việc Gặp nhau cuối tuần có khả năng tái xuất trong thời gian tới, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình của VTV (VFC) cho biết phía VFC mới chỉ có ý tưởng như vậy. Thời gian trở lại hay những tính toán cho chương trình nếu tái xuất chưa có gì cụ thể. 

Rất khó kiếm được những diễn viên hài có tài năng thực sự, vì vậy, nếu Gặp nhau cuối tuần có trở lại, thì phần lớn cũng sẽ vẫn là những gương mặt cũ (Ảnh: Vân Dung, Công Lý trong một tiểu phẩm).. 

Theo anh, ý tưởng tái xuất chương trình này bắt đầu từ hiện trạng là nhu cầu giải trí cuối tuần đối với hài vẫn rất lớn. Hiện tại, thực đơn giải trí trong tuần đối với những người xem truyền hình gần như thiếu vắng mảng đề tài hấp dẫn này.

Nhưng để thực hiện lại Gala cười là vô cùng khó. Bởi lẽ, thực tế trong một thời gian dài xây dựng và phát triển nội dung của chương trình, các diễn viên hài cũng tỏ ra mệt mỏi khi hàng tuần “chường mặt” lên truyền hình với những câu chuyện cũ, vấn đề cũ. Đã có nhiều diễn viên đặt ra câu hỏi với đạo diễn rằng nếu làm liên tục thì có sợ nhạt không? Hơn nữa, diễn viên hài nhiều khi vẫn bị coi là bông lơn, mua vui chứ không được các nhà chuyên môn cũng như khán giả đánh giá cao. Dù thực tế, chương trình đã làm thương hiệu cho rất nhiều nghệ sỹ. Nếu thẳng thắn và công bằng mà nói thì để làm một diễn viên hài có tiếng không phải là chuyện bất kỳ sự bông lơn, cười cợt nào cũng có thể đem lại.

Hiện tại, sao hài đang rất khan hiếm, ngoài những sao hài quen thuộc thì chưa có gương mặt mới nào có khả năng đáp ứng được yêu cầu chứ chưa nói đến khả năng vượt mặt các đàn anh. Trên thực tế, VFC đã tổ chức những lớp đào tạo diễn viên truyền hình song ít có khả năng tận dụng nguồn diễn viên này để làm phong phú các chương trình và có một lớp nghệ sỹ mới mẻ hơn cho sân khấu hài.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải giải thích: “Diễn viên hài phải có tài năng thực sự, có duyên trời cho để dẫn dắt khán giả bằng đài từ, bằng diễn xuất, tình huống kịch. Điều này các diễn viên non trẻ không thể làm được. Chúng tôi tổ chức các lớp đào tạo diễn viên vì một năm trung tâm phải sản xuất khoảng 400 tập phim và cần một lượng diễn viên lớn, nhất là lớp trẻ. Họ có thể bước vào phim truyền hình dễ dàng hơn, qua kỹ thuật làm phim, góc quay có thể giấu bớt đi hạn chế của họ, nhưng với hài thì không thể”.

Đó cũng là lý do khiến cho chương trình buộc phải dừng lại trước đây. Chúng ta đang thiếu những lực lượng chuyên môn để làm nó như diễn viên, đạo diễn, biên kịch. Tất cả đều không được đào tạo bài bản để làm hài. Các đạo diễn và nhà biên kịch cũng cần có thời gian dừng lại để tiếp thêm năng lượng và sức sáng tạo cho mình.

Diễn viên Minh Vượng và Quang Thắng. 

Thêm vào đó, cách xem hài và phán xét nội dung kịch bản của các đối tượng khác nhau cũng mỗi người một vẻ.  Mỗi đối tượng sẽ có một cách đánh giá riêng. Sự "làm dâu trăm họ" không bao giờ là một vấn đề đơn giản.

"Làm lại Gặp nhau cuối tuần thì sẽ được quan tâm ngay, cái khó là làm chương trình dài hơi, chứ nếu làm một hai chương trình thì cũng không vấn đề lắm. Hài đang không có môi trường để phát triển. Khán giả muốn hài phải sâu sắc, phải truyền tải những thông tin trong tiểu phẩm nhưng làm được chuyện này không dễ. Nếu có làm lại gala cười thì cũng sẽ vẫn những gương mặt cũ nên chúng tôi cũng đang phải tính toán có nên làm hay không. Muốn hoàn toàn mới mẻ là điều không tưởng. Nếu có thể thì một vài số phát sóng sẽ phải chấp nhận cả những diễn viên còn non nghề. Táo quân cũng đã có những phép thử và đã thấy ngay sự lệch nhịp với sân khấu hài dù họ không phải là diễn viên mới", đạo diễn Đỗ Thanh Hải tiếp tục cho biết.

Còn về vấn đề kịch bản, nhiều người tưởng đây là khó khăn lớn nhất, nhưng đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho rằng đề tài làm hài không bao giờ khan hiếm. Cuộc sống luôn vận động và có rất nhiều vấn đề mới nảy sinh để có thể khai thác được. Chúng ta chỉ có thể cười với những gì đang xảy ra trong đời sống của chúng ta chứ không thể cười với những vấn đề trong đời sống của nước ngoài được".

Vấn đề kinh phí không được đạo diễn Đỗ Thanh Hải đưa lên bàn cân. Theo anh: “Làm hài không phải cứ có tiền là có kịch bản hay, diễn viên giỏi. Tiền có thể làm diễn viên sống tốt hơn chứ không thể khiến họ giỏi hơn”.

Gia Vũ
Ảnh: VTV


Bình luận
vtcnews.vn