Mang bầu 3 tháng vẫn giành Á hậu Miss World

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 02/02/2010 05:27:00 +07:00

Năm 1983, tại cuộc thi Miss World ở London, người đẹp Iceland Unnur Steinsson giành danh hiệu Á hậu 4. Lúc đó, không ai biết rằng cô đang mang bầu tháng thứ ba.

Năm 1983, tại cuộc thi Miss World ở London, người đẹp Iceland Unnur Steinsson giành danh hiệu Á hậu 4. Lúc đó, không ai biết rằng cô đang mang bầu tháng thứ ba.

Và phải đến 22 năm sau, khi Unnur Birna Vilhjalmsdottir đăng quang Miss World 2005 tại Sanya, Trung Quốc, người ta mới biết, Unnur Steinsson đã mang thai một Hoa hậu Thế giới tương lai khi đang tham dự vòng chung kết Miss World 1983. Unnur Steinsson và Unnur Birna là cặp mẹ con thành công nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp.

Unnur Steinsson tại Hoa hậu Thế giới năm 1983. 
Cuộc thi Miss World 1983 diễn ra vào tháng 11/1983. Đến tháng 5/1984, Unnur Steinsson sinh ra Unnur Birna. Tuy mang bầu 3 tháng, nhưng Unnur Steinsson vẫn rất tự tin trong các phần trình diễn, kể cả trình diễn áo tắm. Kết quả, cô lọt vào top 5 chung cuộc.

Tất nhiên, Unnur Steinsson vi phạm quy định của Ban tổ chức cuộc thi. Nhưng kết quả không bị hủy bỏ, vì mãi về sau, sự việc mới bị phát hiện.

Ngoài Miss World, năm 1983, Steinsson còn tham dự Miss Universe. Trước đó, năm 1980, cô dự thi Miss Young International, đoạt danh hiệu Hoa hậu Thân thiện đồng thời đoạt ngôi Á hậu 3.

Con gái, Unnur Birna, giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới năm 2005 
Còn con gái của cô, Unnur Birna, cũng đã giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới năm 2005. Sau khi đăng quang, Birna chia sẻ, cô hạnh phúc khi có người mẹ từng là Hoa hậu Iceland, từng dự Miss World và Miss Universe. "Mẹ tôi cho tôi nhiều lời khuyên về cách ứng xử. Và chúng tỏ ra rất bổ ích. Mẹ dạy tôi hãy thoải mái và cứ là chính mình, không giả tạo vì bất cứ điều gì. Tôi rất hạnh phúc khi mẹ được chứng kiến cảnh tôi nhận vương miện", Unnur Birna nói.

Hiện tại, cả hai mẹ con đều là những diễn viên nổi tiếng tại Iceland.

Hai mẹ con hoa hậu. 
Theo MW/Vnexpress 

Bình luận
vtcnews.vn