Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Lễ hội hoa khai màn chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long

(VTC News) - “Lung linh sắc hoa Hà Nội” là sự kiện đầu tiên mở màn cho chuỗi hơn 80 hoạt động chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Chương trình bắt đầu từ ngày 30/12/2009 và kéo dài đến ngày 3/1/2010.

Đây là lần thứ hai, lễ hội hoa được tổ chức tại Hà Nội và theo BTC thì lần này, quy mô chương trình sẽ lớn hơn nhiều so với lần đầu tiên tổ chức vào năm ngoái.

Biểu tượng 9 rồng và Chiếu Dời Đô. 

Địa điểm chính diễn ra lễ hội hoa năm nay là các phố xung quanh Hồ Gươm bao gồm trục đường Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch, khu tượng đài Lý Thái Tổ, vua Lê Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, trên mặt hồ. Trong đó, phố đi bộ với những đại cảnh lớn sẽ nằm trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, từ ngã tư Tràng Tiền đến đền Bà Kiệu.

Lễ hội được phân ra nhiều đại cảnh và tiểu cảnh, dàn trải ra các phố để tránh trường hợp ùn tắc và xô đẩy khi du khách thưởng hoa. Một trong những đại cảnh quan trọng là Biểu tượng Rồng thiêng với tháp hoa cao 6m với 9 rồng chầu được kết từ hoa và quả tươi do nghệ nhân TP. HCM thực hiện được đặt trước tượng đài Lý Thái Tổ.

Bên cạnh đó, còn có một số đại cảnh khác tái hiện văn hóa Thăng Long Hà Nội như biểu tượng Khuê Văn Các, dàn trống hội Thăng Long, mô hình tàu điện, xích lô ăn hỏi, Hà Nội bốn mùa, làng lúa làng hoa hay ba nhịp cầu Long Biên dàn trải ra làng gốm, làng đào, quất… Tất cả đều mong muốn gợi nhớ, hoài niệm về một Hà Nội cổ kính và linh thiêng.

Tàu điện được kết từ hoa. 

Ngoài ra, lễ hội hoa cũng sẽ trình diễn bộ sưu tập áo dài được kết từ hoa của các nhà thiết kế tại Hà Nội. Trong đó, mỗi chiếc áo dài sẽ kết từ 1.000 bông hoa. Cuộc thi hoa của 29 quận huyện trong thành phố Hà Nội cũng được tổ chức trong dịp này. Cũng trong lễ hội hoa Hà Nội, đại sứ quán Hà Lan cũng dành tặng cho chương trình 30 ngàn bông hoa tuy luýp. Đại sứ quán Thụy Sỹ sẽ tặng một chiếc đồng hồ bằng hoa.

Trống hội và áo dài. 

Một trong những vấn đề được đưa ra là an ninh và số lượng hoa tươi thay thế kịp thời khi hoa héo do thời tiết hoặc các lý do khác. Để giải quyết vấn đề này, BTC đã chủ động đẩy lễ khai mạc lễ hội sớm một ngày so với năm ngoái để giảm sức ép về số lượng khách tham quan (chơi giao thừa tết dương lịch). Với mỗi đại cảnh, sẽ có một góc chụp hình, tránh tình trạng người dân xéo lên cỏ để chụp ảnh như năm ngoái. Ông Nguyễn Khắc Lợi (PGĐ Sở VHTT và DL Hà Nội) cho biết, thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo vấn đề an ninh để lễ hội này được diễn ra tốt đẹp. Về việc thay thế hoa héo, BTC cũng đã dự tính và có phương án trù bị.

Gia Vũ
Chia sẻ:  

Các bài đã đăng