Thứ Năm, ngày 24 tháng 5 năm 2012

"Vắt chân lên cổ" đi thi hoa hậu

Nguyễn Hương Giang lên đường dự thi Hoa hậu thế giới (Miss World) chỉ sau hai tuần kể từ khi nhận quyết định, Trần Thị Quỳnh nhận “trát” thi đấu Hoa hậu Quốc tế (Miss International) cách ngày sang xứ người một tuần.

Trước ngày lên đường tham gia cuộc thi nhan sắc danh giá bậc nhất thế giới, Á hậu Hương Giang tỏ ra nuối tiếc vì có quá ít thời gian chuẩn bị. Theo Hương Giang, người đẹp Việt Nam (VN) hưởng nền giáo dục Á Đông, thiếu kiến thức xã hội, kỹ năng giao tiếp và nhất là thiếu sự đào tạo thật bài bản. Vì thế, chị cho rằng “thí sinh VN thiệt thòi khi đi thi mà chưa chuẩn bị gì kỹ, ngoài trang phục và những khóa học ngắn hạn”.

Dù ít thời gian chuẩn bị, Hương Giang vẫn tỏ ra tự tin tại Miss World. 

Lý do nào khiến các người đẹp luôn ở thế “vắt chân lên cổ” với những cuộc thi quốc tế? Theo lý giải của bà Nguyễn Thúy Nga, Giám đốc điều hành công ty cổ phần giải trí Elite Việt Nam, tình trạng này không hoàn toàn do lỗi của đơn vị ứng cử thí sinh. Bà Nga cho biết, theo quy định của các cuộc thi, việc đăng ký dự thi chỉ cách thời điểm thi sớm nhất 2-3 tháng.

Sau khi đăng ký, phía VN tiếp tục lựa chọn gương mặt xứng đáng, làm việc trước để thí sinh có thời gian chuẩn bị, tiếp đến xin cấp phép của cơ quan chức năng… Bà Nga chia sẻ, Elite luôn cố gắng hoàn tất thủ tục ở mức nhanh nhất có thể, nhưng vì quy trình tại VN còn hạn chế nên thí sinh phải chịu nhiều thiệt thòi.

Trần Thị Quỳnh chỉ nhận được quyết định đi dự Miss International trước khi đi 1 tuần. 
Để khắc phục điểm khó này, bà Nga cho biết, ngay khi nhắm được thí sinh xứng đáng, Elite và thí sinh đã lên kế hoạch tập luyện kỹ lưỡng, dù quyết định cuối cùng có thể bị thay đổi vào phút chót. Bà Nga nói, sở dĩ VN chấp nhận để trống người thi Miss Earth (Hoa hậu trái đất) là bởi vào phút chót, ứng viên ban đầu Huỳnh Thanh Tuyền bất ngờ kết hôn, ứng viên kế tiếp Trương Thị May không may bị bong gân… Ngoài ra, “quá trình tìm kiếm thí sinh cũng như chờ đợi họ đồng ý tham gia cũng tốn khá nhiều thời gian”. Đại diện VN đến với Miss International 2009, Hoa hậu thể thao Trần Thị Quỳnh cũng e dè khi nhắc đến giải thưởng vì thời gian chuẩn bị quá ngắn. Theo chị, đó cũng là lý do khiến ít người đẹp Việt Nam dám tự tin nói sẽ đoạt giải.

Để tăng dần khả năng cho nhan sắc Việt tại các cuộc thi quốc tế, bà Thúy Hạnh, Giám đốc chuyên môn Elite Việt Nam, cho rằng cần đầu tư thêm nhiều chương trình đào tạo cho các người đẹp VN.

Theo Báo Đất Việt 

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng