Thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012

"Ngớ người" vì quy định cấm manơcanh

(VTC News) - Quy định cấm dùng manơcanh trưng bày quần áo lót… tại nơi công cộng có hiệu lực hơn một tuần qua tại TP.HCM nhưng đa số người kinh doanh mặt hàng này vẫn ngớ người ngạc nhiên khi được hỏi có biết thông tin đó. Một số khác thì tỏ ra bực bội.

 

Hành vi dùng hình ảnh sản phẩm minh họa quảng cáo, manơcanh trưng bày quần, áo lót, băng vệ sinh, tã lót nơi công cộng hoặc mặt tiền nơi sản xuất kinh doanh vừa nằm trong 16 mục quy định những hành vi bị nghiêm cấm hoạt động quảng cáo nêu trong văn bản ban hành kèm theo QĐ 39 của UBND TP.HCM, có hiệu lực từ 15/6.


Các manơcanh mặc đồ lót sẽ không còn đứng trước mặt tiền nơi kinh doanh khi có văn bản hướng dẫn thực hiện QĐ 39? 

 

QĐ 39 đã có hiệu lực hơn một tuần nhưng hầu như các cửa hàng kinh doanh trang phục lót tại TP.HCM đều ngớ người khi được hỏi. Có rất ít cửa hàng biết về quy định này, nếu có biết cũng là cách hiểu rất “ấm ớ”.

 

Tại cửa hàng Triumph (132D CMT8, quận 10), cô nhân viên tên Út cho biết chưa hề nghe đến quy định cấm các manơcanh mặc quần áo lót trưng bày trước cửa tiệm. Thậm chí cô còn hoảng sợ tưởng cửa hàng mình đang bị “để ý”.

 

Tiếp xúc với chúng tôi, bà Xinh - chủ cửa hàng không giấu được vẻ bực bội. Bà vừa mới biết quy định này qua báo chí, đang hoang mang vì chưa rõ thực hư ra sao: “Tôi không hiểu những người ban hành quy định dựa vào đâu mà cấm? Bán quần áo lót mà không cho trưng bày trên các manơcanh thì biết trưng bày ở đâu. Quy định này hết sức vô lý!”.

 

Mặc dù thấy vô lý và quy định này chưa được phổ biến xuống các cửa hàng nhưng bà vẫn có động thái chấp hành bằng cách thay thế trang phục áo lót, quần lót của một manơcanh bằng bộ đồ ngủ màu đỏ. Thường ngày cửa hàng bà có ba cô manơcanh, trong đó hai cô mặc trang phục lót, một cô mặc đồ ngủ nhưng khi đọc xong bài báo, bà chỉ dám để một cô mặc đồ lót.

 

“Khi quy định xuống tới tụi tôi, chắc là không dám để mấy cô manơcanh này mặc đồ lót nữa. Bán hàng mà cấm trưng bày, quảng cáo thì ai biết mình bán đồ đẹp, xấu ra sao”, bà Xinh đập đập vào các cô manơcanh như trút nỗi bực dọc. Khi hỏi xin chụp một tấm ảnh cô manơcanh đồ lót, bà dứt khoát từ chối.

 

Nhân viên cửa hàng bán đồ ngủ và trang phục lót R – Bi (172 CMT8, quận 10) không có thái độ bực tức như cửa hàng 132D. Tuy nhiên, khi được hỏi thì cô nhân viên đứng bán lắc đầu bảo chưa nghe ai nói gì, một nhân viên đứng quầy thì giải thích quy định đó chỉ áp dụng với những cửa hàng gần trường học, bệnh viện… nói chung là gần chỗ công cộng thôi.


"Nếu không có manơcanh mặc đồ lót làm sao khách hàng biết chúng tôi có bán sản phẩm đồ lót?"

 

Cửa hàng Bonbon (356A CMT8, quận 10) tỏ ý bực dọc khi được hỏi về quy định cấm trên. Nhân viên đứng quầy không ngại ngần cho biết: “Nếu có cấm thì công ty đã lo liệu, tụi em bán hàng trên bảo sao làm vậy thôi. Mà tại sao lại cấm quảng cáo sản phẩm bán khi cửa hàng đã đăng ký bán đồ lót của phụ nữ? Chị có nghe lầm không vậy?”.

 

Hết sức bất ngờ là tâm trạng chung của các chủ cửa hàng bán trang phục lót. Từng có thâm niên năm năm bán trang phục lót cho chị em phụ nữ, bà Xinh cho biết chưa bao giờ nghe một quy định “lạ lùng” như trên.

 

“Nếu là người thật thì cấm cũng phải, cho đó là trái đạo đức, vi phạm thuần phong mỹ tục chi chi đó, còn đằng này, người mẫu là manơcanh mà, đành rằng đồ lót là kín đáo nhưng người bán có đăng ký kinh doanh đàng hoàng, có làm gì lén lút đâu mà bây giờ phải sợ bị phạt” – cô nhân viên cửa hàng R – Bi phàn nàn.

 

Ngọc, quầy trưởng cửa hàng Triumph (184 Hai Bà Trưng, quận 1) thẳng thắn: “Ở đây chưa nghe nói gì về quy định này. Mà tôi thấy bán đồ lót là phải trưng bày ở mặt tiền chứ làm sao mà mang giấu vô trong được. Đường sá bây giờ đông đúc, chật chội, nếu không quảng cáo sản phẩm trên các manơcanh thì người đi đường khó biết là mình bán hàng gì”.

"Luật ra là phải tuân theo, nhưng tôi sẽ khoác thêm vào manơcanh cái áo"

 

Ngọc cho biết thêm: “Nếu quy định này phổ biến rộng rãi, người bị thiệt nhiều nhất sẽ là các đại lý. Khách hàng của họ chủ yếu là khách đi đường, khi nhìn thấy manơcanh mặc đồ lót họ mới dừng lại. Còn cửa hàng của công ty thì bán cho khách quen là chính”.

 

Văn bản hướng dẫn đang trong vòng dự thảo

 

Hơn một tuần qua, khi QĐ 39 có hiệu lực, các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn đang còn trong vòng… dự thảo. Trả lời trên một tờ báo TP.HCM, ông Lê Quang Vinh – Trưởng phòng Văn hóa Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TP.HCM cho biết sẽ soạn thảo văn bản hướng dẫn trình lên UBND TP.HCM để trong tuần này có quy định rõ ràng đến người kinh doanh.


Khi QĐ 39 được phổ biến rộng rãi, các manơcanh sẽ phải nằm sâu bên trong cửa hàng.
 

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn VTC News, ông Vinh cho biết Sở vẫn đang tiến hành chuẩn bị triển khai các văn bản thực hiện QĐ 39. Cụ thể là trong ngày 25/6 sẽ có cuộc họp lấy ý kiến từ 24 quận, huyện và các Sở ban ngành liên quan đến QĐ này. “Đây sẽ là cuộc họp nghĩ cách triển khai QĐ 39 như thế nào để dân có thể dễ hiểu và chấp hành trong từng mục cụ thể” – ông cho biết.

 

Thanh Phúc

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Ngọc Trinh: Ảnh nóng và những scandal gây sốcNgọc Trinh: Ảnh nóng và những scandal gây sốc

Thân hình đẹp và những phát ngôn, sự vụ gây...

Toàn cảnh về cuộc thi Vietnam's Got TalentToàn cảnh về cuộc thi Vietnam's Got Talent

Tất cả những thông tin, hình ảnh và clip gây...

LIÊN TIẾP SCANDAL VỀ LÝ NHÃ KỲLIÊN TIẾP SCANDAL VỀ LÝ NHÃ KỲ

Không chỉ sau khi làm Đại sứ Du lịch, Lý Nhã...

Toàn cảnh chương trình Bài hát yêu thíchToàn cảnh chương trình Bài hát yêu thích

Chương trình tuyển chọn bài hát được công...