Tốt nghiệp trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, thế nhưng Tống Gia Vỹ lại theo đuổi nghề ca hát mà mình yêu thích từ phong trào văn nghệ sinh viên khi còn ngồi trong giảng đường.
Ngày 7/12, anh chàng sẽ trình làng 1 Album phim ca nhạc khá hoành tráng. Số tiền dành dụm được từ ca hát, anh đã đầu tư vào Vol 3 này với mong muốn được khán giả biết đến Tống Gia Vỹ nhiều hơn.
|
Tôi thường tự trách mình thay vì trách phụ nữ
Nghe nói “sự nghiệp” phát hành album của anh rất gian nan?
Đã thực hiện 2 Alubum (Vol 1 và Vol 2), nếu với Vol 1 bị “chết ngay từ khi mới trình làng”, thì Vol 2 thành công hơn chút ít, được nhiều teen biết đến hơn, trong đó bài “Không Bó Tay 2” do tôi sáng tác đã cứu nguy cho tôi rất nhiều!
Tôi thấy anh thật dũng cảm khi tự sáng tác nhạc và tự hát nhạc của mình. Anh có thể chia sẻ vì sao không?
Có lẽ tôi là người rất kén bài hát, nên tôi tự sáng tác để hát. Những ca từ và tâm trạng trong bài hát là của chính mình, không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Hình như Gia Vỹ hát nhạc Teen, có người cho rằng những bài hát của Teen ngày nay hình như không được hay lắm, không sâu sắc và không tồn tại với năm tháng?
Vâng, với những lọai nhạc ấy người ta gọi là nhạc thị trường, vì có “cầu” nên mới có “cung”. Có rất nhiều bài cũng hay đấy chứ, nhưng đa phần nhạc sỹ thường sáng tác theo thị hiếu nên “chất lượng” chưa được đầu tư lắm! Tôi cũng hát nhạc Teen nhưng đó là những tâm trạng từ bản thân mình chứ không vay mượn mà “sáo rỗng”.
|
Nhiều người rất khó chịu khi nghe những ca khúc dành cho tuổi teen. Thế nhưng, các ca sĩ vẫn rất hào hứng hát. Anh có muốn… thanh minh gì không?
Có lẽ đúng! Chẳng hạn như những bài hát thường trách móc nhau, không cần tình yêu, đau khổ thái quá… Đâu cần phải thế mới nói cho người khác biết rằng tôi đau khổ vì yêu, hay là trách móc nhau… Tôi luôn tôn trọng phụ nữ nên hầu như những bài hát của tôi thường tự trách mình hơn là trách phụ nữ!
Gia đình nghĩ thế nào về công việc ca hát của Gia Vỹ?
Ban đầu chẳng ai tán thành, học xong đại học, tôi vẫn quyết tâm với đam mê ca hát. Sau đó thì mọi người chẳng ai cấm cản nữa nhưng để cho tôi tự ngụp lặn trong đại dương bao la ấy! Thế giới ca hát có trăm ngàn điểu khó khăn, đứng vững được bạn phải là người chịu được “những cơn bão biển!”.
Tôi thích phụ nữ thì làm sao đồng tính được
Nhiều người trong giới giải trí hiện nay đang đi theo xu hướng đồng tính, họ như những dòng chảy bị cuốn đi. Anh thì sao, có tin đồn anh cũng đồng tính?
|
Xin được không có ý kiến về vấn đề này, còn tôi có đồng tính không à? Chắc chắn không. Bởi tôi theo nghề ca hát chỉ vì đam mê chứ không ngoài một mục đích nào khác. Ngay từ nhỏ, bố mẹ đã uốn nắn rất khoa học cho Vỹ những quan điểm và thái độ sống đúng đắn. Tóm lại, tôi thích… phụ nữ!
Làm người nổi tiếng với ai đó là một niềm hãnh diện, với Gia Vỹ thì sao?
Vâng, được nổi tiếng thì còn gì bằng! Nhưng khi bạn nổi tiếng thì kéo theo bao rắc rối, có khi lại mất tự do hơn lúc không ai biết bạn là ai! Được nổi tiếng là ước mơ của biết bao người, nhưng bạn sẽ làm gì khi được nổi tiếng? Bạn ứng xử ra sao với những người yêu thích mình, đó là điều khó làm tốt khi bạn trở thành sao!
Anh có gặp khó khăn nào trong con đường ca hát của mình không?
Công nhận là ca sĩ có thu nhập cao, nhưng rất vất vả vì “phải chạy sô liên tục” với lại đâu phải “muốn hát sao là hát” mà phải đầu tư vào lời, vào cách biểu diễn sao cho lúc nào cũng mới trước khán giả. Khán giả luôn là một nhà phê bình nghiêm khắc, họ không thích sự cũ kỹ, sao chép, lập lại mà lúc nào cũng phải mới như chưa bao giờ mới hơn thế. Nói chung mỗi nghề là một vất vả và khó khăn riêng, có vào nghề mới hiểu hết được.
|
Đã phát hành hai album, Gia Vỹ dự định sẽ tiếp tục phát hành Vol 3 chứ?
Tất nhiên là có rồi. Ngày 7/12, Gia Vỹ sẽ phát hành một album phim ca nhạc mang tên “Anh là người chung tình” với đa số tác phẩm do Gia Vỹ sáng tác, với sự đầu tư khá kỹ và chuyên nghiệp. Đây là một album ca nhạc nhưng xen vào đấy những yếu tố hài hước để khán giả vừa được nghe vừa được xem. Nói chung là khá hoành tráng. Đây cũng là khoản tiền đi hát mấy năm ròng, giờ đầu tư cho đứa con tinh thần này, nghĩ đến Gia Vỹ sợ lắm, vì không nghĩ mình lại liều đến thế.
Gia Vỹ hồi hộp chờ đến ngày phát hành lắm! Vì lo không biết khán giả đón nhận như thế nào! Mong rằng với Album này sẽ là một món quà tinh thần cho các bạn tuổi Teen nhé!
Xin cám ơn Gia Vỹ về cuộc trò chuyện!