Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Lan Phương: Khuyết điểm nằm ở hình thể

Siêu mẫu Lan Phương thẳng thắn bộc bạch trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với VTC News sau khi trở về từ cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế 2008 (Elite Model Look 2008).

Phóng viên: Ngậm ngùi chia tay cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế, cảm giác của Lan Phương hiện nay thế nào?

Đinh Lan Phương: Sau cuộc thi Phương cũng chỉ buồn một chút thôi. Nhưng khi trở về đất nước sau những ngày xa cách, được bạn bè và người thân xung quanh động viên, an ủi, Phương gần như đã quên hết những ưu phiền lúc từ giã cuộc thi.

Siêu mẫu Lan Phương

Lan Phương có thể tiết lộ về nguyên nhân dẫn đến sự thất bại tại cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế?

Mặc dù ở khu vực Châu Á, Lan Phương được đánh giá là trong Top sáng. Nhưng ở cuộc thi này, BTC không phân theo khu vực như ở một số cuộc thi quốc tế khác và Phương nghĩ, khuyết điểm của Phương chính là ở thể hình. Phương chỉ có chiều cao thôi chứ thể hình không thể bằng một số các thí sinh ở lại đêm chung kết.

Bạn có cảm thấy thất vọng lớn về điều này?

Phương không thấy thất vọng lắm đâu, vì một số nước khác cùng khu vực như Malaysia, Nhật Bản… thí sinh của họ cũng rất tốt nhưng cũng không thể lọt vào vòng trong. Chỉ có hai thí sinh nước chủ nhà ở khu vực Châu Á lọt vào Top 25 thôi. Có lẽ, cuộc thi nào cũng có những vấn đề tế nhị đằng sau.

Theo cảm nhận và đánh giá của Lan Phương cũng như các bạn thí sinh khác thì hai thí sinh nước chủ nhà có thực sự xứng đáng lọt vào vòng trong?

Không chỉ Lan Phương mà một số các thí sinh khác tham gia cuộc thi đều nhận xét: Sun Feilfeil - đoạt giải ba đồng hạng thì xứng đáng; bạn còn lại thì chưa hẳn đã xứng đáng với vị trí đó.

Qua thời gian tiếp xúc và làm việc với các chuyên gia và các người mẫu đến từ các nước tại cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế, Lan Phương cảm thấy sự thiếu hụt nhất trong lĩnh vực người mẫu của Việt Nam là gì?

Sau lần thi này trở về, Phương thấy các người mẫu Việt Nam chỉ thua kém phần nào về mặt thể hình thôi. Có thể đó là nhược điểm chung của người Châu Á so với Châu lục khác. Nhưng sự chuyên nghiệp trong công việc hay kỹ năng biểu diễn mình không kém cạnh so với các bạn là mấy.

Lan Phương bộc bạch, một trong những nguyên nhân khiến cô phải ngậm ngùi trở về sau thời gian tham gia cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế 2008 là lý do thể hình chưa được chuẩn.

Trong các hoạt động thể thao, người ta thường đánh giá người Việt Nam có thể lực kém hơn so với các nước khác, bạn nghĩ gì về lời nhận xét này?

Nếu so sánh thể lực của Phương và các bạn cùng cuộc thi thì không hẳn như vậy. Bởi Phương không cảm thấy quá sức khi tham gia cuộc thi. Nhưng một số bạn Châu Âu, đang ở trong thời tiết lạnh, không chịu được sự nóng nực tại đảo Hải Nam nên đã ngất chứ các thí sinh Châu Á lại không có vấn đề gì.

Bên cạnh những “lăn tăn” về sự ưu ái của BTC với thí sinh nước chủ nhà thì Lan Phương và các thí sinh có phải chịu đựng hay chứng kiến những chuyện tiêu cực khác tại cuộc thi này?

Hoàn toàn không!

Theo kinh nghiệm thi đấu của Lan Phương trong cuộc thi này, ngoài yếu tố thể hình, bạn còn có thể lý giải vì sao, các thí sinh Việt Nam rất hiếm khi được giải cao trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế?

So với mặt bằng chung của các nước trên thế giới, Phương thấy người Việt Nam luôn nỗ lực về mọi mặt và nếu nói là thua kém bạn bè quốc tế thì cũng không hẳn. Có thể đó là sự thiếu may mắn hoặc vì cái tên Việt Nam vẫn còn xa lạ trên bản đồ sắc đẹp thế giới chăng? Phương cũng chưa lý giải được…

Các bạn ở Mỹ, Anh và Pháp thường được ưu ái hơn những nước nhỏ như Việt Nam. Đó là nhận xét (có thể) rất cảm tính của Phương sau cuộc thi này.

Cảm ơn Lan Phương về cuộc trò chuyện!

Thục Nhi (thực hiện)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng