Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

“Nhận diện” êkip làm phim "Nỗi buồn chiến tranh"

Sau khi hoàn tất hợp đồng, đoàn làm phim “Nỗi buồn chiến tranh” hiện diện những gương mặt đình đám quen thuộc với "làng" điện ảnh Việt Nam.

 

Ngoài tác giả "Nỗi buồn chiến tranh" nhà văn Bảo Ninh, êkip sản xuất phim đến từ nhiều nước với những "nhân vật chính" như biên kịch Peter Himmelstein, đạo diễn Nicholas Simon. Hỗ trợ cho họ còn có Richard Connors, Henri Trần…. 

 

Vai trò trợ lý của nhà văn Bảo Ninh sẽ giúp các bạn nước ngoài cùng hợp tác sản xuất "Nỗi buồn chiến tranh" một cách Việt Nam nhất.

 

Phim Nỗi buồn chiến tranh do Vietfilm (Vietfilm Enteprises Ltd) một hãng phim độc lập của Anh đầu tư và sản xuất. Giám đốc hãng, ông Dominic Scriven, còn là chuyên viên tư vấn hàng đầu kiêm giám đốc một công ty chứng khoán ở Việt Nam, sở hữu bản quyền tiếng Anh cuốn "The sorrow of war" (Nỗi buồn chiến tranh). Với gần hai mươi năm sống ở Việt Nam, Dominic Scriven đã quá quen thuộc văn hóa Việt.

Nicholas Simon (Đạo diễn kiêm đồng tác giả kịch bản "Nỗi buồn chiến tranh")

Là người Mỹ gốc Hungary, chủ yếu làm nhà sản xuất phim tại Mỹ, từng sống ở Việt Nam nhiều năm, sản xuất các phim quảng cáo cho truyền hình. Clip quảng cáo sản phẩm Biti’s với slogan “Nâng niu bàn chân Việt” mà Nicholas vừa sản xuất vừa là đạo diễn rất thành công, được báo chí nước ngoài đánh giá cao. Nicholas theo đuổi "Nỗi buồn chiến tranh" nhiều năm với mong muốn cuốn sách viết về chiến tranh Việt Nam xuất sắc này trở thành phim. Bộ phim "Mùa hè chiều thẳng đứng" của đạo diễn Trần Anh Hùng cũng có sự tham gia của anh.

Đối với Nicholas Simon Việt Nam không còn là một phim trường xa lạ

Henri Trần

Phimatsset Henri Trần Anh Dũng - em trai của đạo diễn Trần Anh Hùng - cố vấn sản xuất phim, giám đốc công ty quảng cáo và sản xuất phim Đông Nam. Sinh ra tại Lào, lớn lên tại Pháp và lập nghiệp tại Việt Nam, đã từng làm trợ lý cho phim "Mùa hè chiều thẳng đứng" của anh trai và bắt đầu lập nghiệp, gắn bó với Việt Nam từ năm 1993 đến nay.

Richard Connors

Làm rể Việt Nam đã khá lâu, cùng vợ (Trần Anh Hoa - dựng phim, thuộc Hãng phim truyện, phó đạo diễn của hầu hết các tác phẩm của đạo diễn Đặng Nhật Minh) gắn bó rất nhiều qua các bộ phim ở Việt Nam, gần đây nhất là "Đừng đốt, trong đó đã có lửa" với vai trò đồng quay phim với Vũ Đức Tùng, Lý Thái Dũng.

Hodafilm

Là đối tác bên phía Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm lo dịch vụ cho bộ phim có thể hoàn thành tốt nhất. Cùng một lúc Hodafilm triển khai hai bộ phim về chiến tranh, một trong nước, một nước ngoài sản xuất. Đó là "Đừng đốt, trong đó đã có lửa" và "Nỗi buồn chiến tranh"

Thiện Tùng, Tuấn Tú, Đỗ Hải Yến là những cái tên đang được lựa chọn cho các nhân vật chính trong phim.

Lâu lắm mới có đoàn phim nước ngoài làm về Việt Nam quay trên chính nước Việt Nam. Trước đây, những bộ phim về Việt Nam thường phải mượn bối cảnh ở các nước bạn như Thái Lan, Lào, Malaysia... Chính vì thế, "The sorrow of war" quay ở Việt Nam là điều đáng mừng giúp quảng bá hình ảnh nước ta ra ngoài.

Êkip làm phim đã có chuyến đi khảo sát tại nhiều nơi trên miền Bắc - nơi diễn ra các sự kiện trong phim. Bối cảnh hiện vẫn chưa chốt lại nhưng có thông tin đã lựa chọn được một số điểm quay như Ba Vì, Nam Định, Hải Phòng, Thái Nguyên. Dự kiến bộ phim sẽ được khởi quay vào tháng mười một tới.

Công tác tuyển diễn viên cho phim Nỗi buồn chiến tranh đã bắt đầu từ tháng bảy. Viêc chọn người vào vai  Kiên và Phương (hai nhân vật chính) có lẽ là khó khăn nhất. Ngoài những gương mặt mới thì có thể nhìn thấy những gương mặt quen thuộc với màn ảnh như Thiện Tùng, Bảo Kỳ, Hải Yến, Tuấn Tú… 

Vai Phương trong "Nỗi buồn chiến tranh" gần như chắc chắn sẽ do Đỗ Hải Yến thủ diễn - Ảnh: Nguyên Vũ.

Hy vọng, với một đoàn làm phim chuyên nghiệp với thành phần những người làm phim am hiểu văn hoá Việt Nam, bộ phim "Nỗi buồn chiến tranh" sẽ thành công, thỏa lòng mong mỏi của nhà văn Bảo Ninh, những người làm phim yêu Việt Nam và khán giả.

Quang Anh

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng