Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nối tóc dài thay cho mái tóc ngắn trước khi xuất hiện trước Ban giám khảo, Mai Phương Thúy mài răng phẳng để tăng thêm tự tin khi đến với đấu trường sắc đẹp thế giới…
|
|
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền |
Theo quy chế các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, thí sinh dự thi tuyệt đối chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ. Để không lọt sàng, Ban tổ chức có một chuyên gia sắc đẹp kiểm tra thí sinh từng "sửa sang" hay chưa. Chắc chắn hơn, trước khi bước vào vòng thi chính thức, các người đẹp phải trải qua vòng khám sức khỏe, kiểm tra cơ thể xem bộ phận nào trên người đã “gia công”. Tuy thế, có những khe hở khiến chuyên gia bậc nhất vẫn bị qua mặt.
Phi Thanh Vân, siêu mẫu biệt danh “người đẹp dao kéo” bật mí, ngoài những ca phẫu thuật lớn dễ nhận thấy như đặt túi ngực, nâng mũi hay xẻ mí mắt, giờ đây công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ thế giới khiến bác sĩ dễ bị lầm tưởng, gật đầu cho qua nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.
Cách đây vài năm, ai “gọt” cằm chẻ phải xác định mang theo cả đời một vết sẹo nhỏ bên dưới, nay vết rạch đó được công nghệ thẩm mỹ giấu kín phía trong, mà nếu không dùng máy soi đành “bó tay”. Thậm chí phát hiện người đẹp từng hút mỡ bụng rất khó, bởi thế giới đã tìm ra cách hút mỡ qua lỗ rốn…
Điều này giải thích vì sao có người đẹp từng sửa mũi, nâng ngực… vẫn đàng hoàng sải bước đêm chung kết. Ấy là chưa kể, hầu hết số thí sinh nằm trong diện nghi vấn “nhờ cậy bàn tay bác sĩ” đều nằm trong top thí sinh đặc cách vào chung kết, mặc nhiên không phải qua vòng khám sức khỏe.
|
|
Người đẹp dao kéo Phi Thanh Vân |
Sự tinh vi của công nghệ sửa hình thể là một trong những lý do khiến người thực hiện luật Hoa hậu tại các quốc gia thế giới quyết định lờ đi điều khoản dính dáng tới cụm từ "phẫu thuật thẩm mỹ", ngoại trừ khuôn mặt cần giữ “nguyên bản”. Tân
hoa hậu Hoàn Vũ 2008, Dayana Mendoza, khi được hỏi tại Venezuela, việc giải phẫu góp bao nhiêu phần trăm thành công cho các Hoa hậu đã khẳng định: “Khá nhiều. Nếu bạn không hài lòng với bộ phận nào đó trên cơ thể và nghĩ rằng việc cải thiện bộ phận ấy giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, hãy nhờ đến giải phẫu thẩm mỹ”.Ông Dương Xuân Nam, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đơn vị khởi xướng cuộc thi hoa hậu đầu tiên tại Việt Nam cho biết, quy chế cuộc thi người đẹp do báo Tiền Phong soạn thảo năm 1989 không bao gồm điều khoản cấm giải phẫu thẩm mỹ. Nhưng với yêu cầu của Bộ Văn hóa - Thể Thao & Du lịch, quy chế Hoa hậu Việt Nam phải thay đổi.
|
|
Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Dayana Mendoza |
Ông Nam cũng thẳng thắn: “Ngay từ đầu tôi thấy yêu cầu cấm người dự thi hoa hậu không được giải phẫu thẩm mỹ là chưa hợp lý và đề nghị chỉnh sửa, nhưng không được. Nếu muốn sắc đẹp Việt sánh vai với quốc tế, cần sửa lại quy định”. Theo ông, Bộ nên có văn bản cụ thể về bộ phận được giải phẫu, điều đó giúp những cô gái từng qua những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nhỏ có quyền tham gia các cuộc đua nhan sắc.
Tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, Hoa hậu Thể thao 2008 Trần Thị Quỳnh cho rằng: “Trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, câu chuyện về những ‘người đẹp dao kéo’ được bàn tán xôn xao. Cô gái nào cũng muốn sở hữu sắc đẹp trời cho, nhưng nếu phẫu thuật nhỏ giúp đẹp hơn thì tại sao không khuyến khích, bởi đó là vẻ đẹp hiện đại”.
|
|
Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy |
Đồng quan điểm này, Miss Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy chia sẻ kinh nghiệm, hầu hết cuộc thi sắc đẹp trên thế giới cấm thay đổi nét tự nhiên trên khuôn mặt, còn những bộ phận khác của cơ thể, chỗ nào chưa đẹp có thể “biến hoá”. Thiếu nữ Việt Nam xinh đẹp dịu dàng, chiều cao thuộc dạng đáng nể, nhưng hạn chế bởi số đo ba vòng. Được quyền chỉnh sửa, đó là cách giúp người đẹp Việt Nam đủ tự tin sánh vai với người đẹp thế giới.
“Hữu xạ tự nhiên hương, nhưng nếu bạn có một bộ phận nào đó gây mất thiện cảm với mọi người, tôi ủng hộ quyết định phẫu thuật thẩm mỹ”, siêu mẫu Phi Thanh Vân bày tỏ. Tuy nhiên, người đẹp khuyến cáo, đừng lạm dụng phẫu thuật, bởi công nghệ này là con dao hai lưỡi, có thể gây cho bạn sự ân hận suốt đời.
(Theo Ngọc Nhiên - Khánh Hoàng / Đất Việt)