Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Đóng phim cùng Củng Lợi, Thu Phương không "nằm mơ"

“Nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình được đóng phim cùng Củng Lợi, Châu Nhuận Phát…” - siêu mẫu Vũ Thu Phương chưa hết bất ngờ về việc được mời đóng phim Shanghai cùng các ngôi sao điện ảnh thế giới.  

"Tôi quá may mắn"

 

Phóng viên: - Cơ duyên nào đưa Vũ Thu Phương đến với vai diễn trong phim Shanghai cùng diễn với các siêu sao Củng Lợi, Châu Nhuận Phát... của hãng phim Weinstein - Mỹ?

 

Vũ Thu Phương: - Cho đến bây giờ tôi cũng không biết. Hỏi các nhà sản xuất của hãng Weinstein thì họ trả lời do tôi có tố chất. Có lẽ "tố chất" của tôi ẩn sâu quá nên chính tôi cũng chưa phát hiện (cười).

  

 

Lần đầu tiên gặp họ trong một buổi tiệc, tôi không có ấn tượng gì, chỉ đi dự tiệc vì nể nang anh Johnny Trí Nguyễn (hãng Weinstein phối hợp với hãng Chánh Phương tìm bối cảnh, diễn viên tại Việt Nam - PV). Tôi nghe loáng thoáng là họ “test” diễn viên nhưng tôi không quan tâm lắm. Hai ngày sau họ thông báo tôi là một trong ba người được chọn.

 

Lần thứ hai, họ mời tôi đến để cùng đi bộ từ khách sạn Park Hyaat (TP.HCM) ra nhà sách để mua sách, khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, nói chuyện trên trời dưới đất. Hai tuần sau tôi nhận được thông báo là mình chính thức được chọn. Lần kiểm tra thứ ba là tôi được nhận kịch bản cùng một số bài chuẩn bị tâm lý nhân vật…

 

- Có thể tin tưởng vào sự tuyển chọn diễn viên chuyên nghiệp của hãng Weinstein để nhận ra một điều là Vũ Thu Phương có tố chất thật sự?

 

- Có thể nói là tôi quá may mắn. Nhiều ngày qua tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về việc này, cứ ngỡ như trong mơ. Đây là việc nằm ngoài kế hoạch của tôi. Khi sang Thái Lan họp báo ra mắt đoàn làm phim Shanghai vào ngày 6/7, ngồi cạnh chị Củng Lợi, tôi mới thấy mình không mơ.

 

"Cho đến khi ngồi cạnh chị Củng Lợi, tôi mới tin tôi sắp đóng phim cùng chị ấy" - Siêu mẫu Vũ Thu Phương và Củng Lợi - Ảnh nhân vật cung cấp.

 

- Bất ngờ, bàng hoàng vì bỗng chốc mình được đóng phim chung với các ngôi sao điện ảnh thế giới thì Vũ Thu Phương cũng phải “tỉnh” ra để chuẩn bị cho vai diễn trước mắt?

 

- Dĩ nhiên là bây giờ tôi “tỉnh” rồi. Việc đầu tiên là tôi nhờ “sư phụ” từng dạy cho tôi mấy chiêu tham gia phim Võ lâm truyền kỳ tiếp tục… truyền nghề. Học võ điện ảnh và võ kungfu sơ sơ để khỏi bỡ ngỡ khi sang xứ người.

 

- Tiếng Anh của Phương có thể giao tiếp không cần phiên dịch?

 

- Tôi có thể giao tiếp thông thường. Mới đầu gặp các ngôi sao, tôi khớp lắm, sợ tiếng Anh của mình không ai nghe được. Nhưng nghe chị Củng Lợi nói tiếng Anh, tự nhiên tôi tự tin hẳn, hóa ra tiếng Anh của mình cũng không đến nỗi nào. (cười).

 

"Có thể tôi quá tham nhưng..."

 

- Được hãng Weinstein chọn là gương mặt châu Á mới để đào tạo và lăng-xê trong 5 năm, cuối năm nay Vũ Thu Phương sẽ lên đường sang Hollywood, chưa kể đầu tháng tám Phương sang Thái Lan và Anh đóng phim Shanghai. Sự nghiệp ở Việt Nam đang phát triển, đi nước ngoài Phương sẽ mất nhiều cơ hội để khẳng định vị trí của mình trên sàn catwalk?

 

- Nhiều người cũng hỏi tôi câu này. Chắc là mọi người hiểu lầm hay sao ấy. Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, tôi đi nhưng sự nghiệp ở Việt Nam vẫn phát triển. Công việc của hãng bên kia làm xong thì về lại Việt Nam tiếp tục công việc bên này.

 

Có thể là tôi quá tham nhưng tôi muốn sự nghiệp tại Việt Nam và cả bên kia đều phát triển tốt. Tôi nghĩ mình sẽ tạo dựng song song hình ảnh ở cả hai nơi. Dù đi đâu, làm gì, tôi cũng cố gắng giữ hình ảnh của mình thật tốt ở VN vì đây mới chính là quê hương của tôi, chỉ ở VN tôi mới có thể sống hết mình với niềm đam mê nghệ thuật. Qua Mỹ, thành công hay thất bại làm sao biết trước được.

 

 

- Chỉ mới 4 năm bước chân vào làng người mẫu nhưng Vũ Thu Phương đã tạo được tên tuổi, với Phương bây giờ, mục tiêu trở thành “vedette” trên sàn catwalk đã hoàn thành, còn mục tiêu trở thành diễn viên điện ảnh thế nào?

 

- Trước đây tôi bị gia đình cấm cản làm người mẫu. Tôi đã thuyết phục bố mẹ bằng lời hứa sẽ sống được với nghề và không để bị sa ngã. Năm thứ nhất đại học tôi bắt đầu đường hoàng đi diễn chứ không phải trốn nhà đi nữa. Mục tiêu đưa ra là phải trở thành vedette trong làng người mẫu để thực hiện lời hứa với gia đình. Cho đến bây giờ tôi tự hào vì mình đã thực hiện được lời hứa đó.

 

Cơ hội tham gia phim của Hollywood cùng Củng Lợi vẫn còn bất ngờ, phía trước vẫn còn nhiều thách thức, tôi chưa hình dung được môi trường làm việc ở nước ngoài ra sao nên chưa thể nói trước điều gì, chỉ biết là cơ hội đến tôi sẽ cố hết sức nắm giữ và làm thật tốt, sợ nói trước bước không qua.

 

"Thu nhập của tôi trên 20 triệu nhiều"

 

- Có thể nói Vũ Thu Phương là một trong những người mẫu can đảm vì dám nói thẳng mức thu nhập hàng tháng của mình. Từ 4, 5 triệu lên 20 triệu hàng tháng và bây giờ là…?

 

- Bây giờ mà vẫn ở mức 20 triệu đồng là chết rồi. Mức thu nhập của tôi bây giờ hơn con số đó rất nhiều, 20 triệu đồng là thu nhập từ sàn diễn. Ngoài sàn diễn, tôi có rất nhiều show quảng cáo, chụp ảnh và P.R cho nhiều nơi…

 

 

- Theo Vũ Thu Phương thì căn cứ vào đâu để đánh giá mức độ nổi tiếng của mình, có phải căn cứ vào thu nhập hàng tháng?

 

- Tôi nghĩ đó là mức độ ảnh hưởng của mình đến công chúng chứ không thể căn cứ vào tiền bạc mà xếp thứ hạng được. Hai năm về trước ít người biết đến tôi nhưng hiện nay thì khác, tôi đã có thứ hạng cao trong làng catwalk. Công chúng biết đến mình càng nhiều thì vị trí của mình càng cao và vững vàng.

 

- Nhiều người đồn Vũ Thu Phương rất “chảnh”. Phải chăng do tính cách thẳng thắn của Phương mà ra?

 

- Nhiều người nói tôi chảnh khi chưa tiếp xúc với tôi nhưng khi đã tiếp xúc rồi thì sẽ thấy tôi khác. Tôi vốn sống tình cảm, luôn gần gũi, thoải mái với mọi người. Có thể do tôi quá chú tâm vào công việc. Khi đi diễn chỉ biết có công việc, trước khi diễn thì im lặng quan sát để học hỏi, diễn xong thì về ngay chứ không chuyện trò, đi chơi cùng bạn bè đồng nghiệp, lúc nào cũng trong tình trạng “vắt chân lên cổ”.

 

Trước đây tôi nghĩ mình chỉ nên tập trung vào công việc, không cần phải để ý đến xung quanh nhưng bây giờ quan điểm này đã thay đổi. Tôi đang tạo dựng cho mình một hình ảnh gần gũi hơn với mọi người.

 

Thay đổi vì... Yêu

 

- Có phải cũng vì động lực tình yêu với ca sĩ Tuấn Hưng?

 

- Cũng có thể, mà điều quan trọng nhất là vì tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm và bài học từ nghề nghiệp.

 

- Vì sao lâu nay nhiều người "đồn" về tình cảm giữa Vũ Thu Phương và ca sĩ Tuấn Hưng nhưng không nghe Phương công bố tình cảm của mình?

 

- Vì chưa chắc chắn, khi đó tôi chưa có được lòng tin. Trong tình cảm, tôi là người đặt niềm tin lớn. Mới tìm hiểu nhau thì không chắc được đó có phải là tình yêu không, biết đâu chỉ là phút “say nắng”, hơn nữa chúng tôi đều là người của công chúng nên không thể nói lung tung được.

 

- Còn bây giờ thì đã chắc chắn nên Vũ Thu Phương mới công khai?

 

- Vâng, khi đã kiểm nghiệm tình cảm của hai bên, tôi muốn chia sẻ niềm vui cùng mọi người. Và cũng đã đến lúc mình trân trọng những gì mình đang có.

 

 

- Cả hai người đều đã có công việc ổn định, tình yêu cũng đã được kiểm chứng, còn đợi gì nữa mà không cưới?

 

- Chuyện cưới xin không thể nói trước được. Hôm nay nói không, biết đâu ngày mai cưới, hôm nay cưới có khi ngày mai lại bỏ nhau nên hiện tại, tôi cứ yêu hết lòng, điều gì tới thì sẽ tới.

 

- Trong mắt Vũ Thu Phương, Tuấn Hưng là người như thế nào?

 

- Hiện tại anh ấy là người đàn ông hoàn hảo trong mắt tôi. Anh ấy là trưởng  thành về mọi mặt, là chỗ dựa vững chắc để tôi đặt trọn lòng tin.

 

Thanh Phúc (thực hiện)

 

Shanghai (Thượng Hải) là bộ phim được hãng Weinstein đầu tư lớn nhất trong năm nay với kinh phí 55 triệu USD. Đây là bộ phim sẽ tham gia Liên hoan phim quốc tế cuối năm 2008 tại Trung Quốc. Phim lấy bối cảnh Trung Quốc thời chiến tranh Trung - Nhật, có ba nhân vật nữ. Vũ Thu Phương vào vai nữ phụ với khoảng 10 phân cảnh.

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng